Dân Việt

Phát hiện một loài rắn mới có màu xanh, dài tới 2,5m trên đỉnh núi Bạch Mã ở Thừa Thiên Huế

An Sơn 24/08/2024 17:44 GMT+7
Loài rắn mới phát hiện ở đỉnh núi Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) đã được đặt tên là rắn ráo xanh Bạch Mã (Ptyas bachmaensis).

Chiều 24/8, theo tin từ Vườn Quốc gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), các nhà nghiên cứu vừa phát hiện một loài rắn mới có tên là rắn ráo xanh tại đỉnh núi Bạch Mã.

Phát hiện một loài rắn mới có màu xanh, dài tới 2,5m trên đỉnh núi Bạch Mã ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Loài rắn mới phát hiện ở đỉnh núi Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) đã được đặt tên là rắn ráo xanh Bạch Mã (Ptyas bachmaensis). Ảnh: H.N.Phương. 

Rắn ráo xanh có tên khoa học là Ptyas nigromarginata. Đây là loài khá hiếm, có chiều dài lên tới gần 2,5m. Kết quả nghiên cứu cho thấy, qua phân tích các chỉ số hình thái và yếu tố di truyền, những cá thể rắn ở núi Bạch Mã lại không phải là rắn ráo xanh như giới nghiên cứu từng ghi nhận mà là một loài riêng biệt.

Loài rắn mới phát hiện ở núi Bạch Mã đã được đặt tên là rắn ráo xanh Bạch Mã (Ptyas bachmaensis).

Với việc phát hiện loài rắn ráo xanh ở núi Bạch Mã, hiện ở Việt Nam có hai loài rắn ráo xanh. Hai loài rắn này dễ phân biệt bằng sọc trắng ở phần bên đuôi. Đặc điểm này rất rõ ràng ở rắn ráo xanh Ptyas nigromarginata, nhưng lại không có ở rắn ráo xanh Bạch Mã (Ptyas bachmaensis).

Hai loài rắn ráo xanh này có khu vực sống tách biệt. Loài rắn ráo xanh Bạch Mã phân bố từ Thừa Thiên Huế đến Kon Tum, trong khi loài rắn xanh còn lại phân bố ở phía bắc.