Dân Việt

Bão Shanshan hoành hành gây ngập lụt nặng nề, Nhật Bản oằn mình chống đỡ

V.N (Theo Kyodo) 29/08/2024 15:13 GMT+7
Cơn bão Shanshan đã đổ bộ vào hòn đảo chính ở phía tây nam Nhật Bản, Kyushu ngày hôm nay 29/8 mang theo mưa lớn và gió mạnh khiến ít nhất 40 người bị thương, gần 4 triệu người phải đi sơ tán, hàng trăm chuyến bay và tàu cao tốc bị hủy.
Bão Shanshan đổ bộ hoành hành khắp Nhật Bản khiến hàng triệu người sơ tán - Ảnh 1.

Cơn bão gây ngập lụt lớn ở các trang trại bên sông ở Yufu, quận Oita. Ảnh: Kyodo.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã kêu gọi cư dân ở các khu vực bị ảnh hưởng cảnh giác cao độ đối với các thảm họa tự nhiên, trong khi các nhà điều hành giao thông công cộng đã hủy các chuyến tàu và chuyến bay, và hàng nghìn hộ gia đình đã mất điện khi cơn bão tiến tới.

Cảnh báo bão đặc biệt hiếm khi được phát hành cho hầu hết các khu vực của tỉnh Kagoshima cuối cùng đã được hạ cấp vào lúc 10:30 sáng sau khi cơn bão đổ bộ.

Tuy nhiên 3,7 triệu người đã được yêu cầu đi sơ tán. Dự báo có thể có tới 600 mm mưa trong vòng 24 giờ ở một số khu vực của Kyushu. Tốc độ cơn bão chậm có thể làm tăng nguy cơ, vì gió mạnh và mưa lớn có thể kéo dài ở một số khu vực trong thời gian dài, cơ quan này cho biết.

Các dịch vụ giao thông bị gián đoạn trên diện rộng, Công ty Đường sắt Trung Nhật Bản thông báo hôm nay rằng sẽ ngừng dịch vụ tàu cao tốc Tokaido Shinkansen giữa Mishima và Nagoya ở Trung Nhật Bản kể từ sáng mai 30/8. Tuyến đường này kết nối Tokyo với Osaka ở phía tây Nhật Bản.

Bão Shanshan đổ bộ hoành hành khắp Nhật Bản khiến hàng triệu người sơ tán - Ảnh 2.

Gió mạnh do cơn bão đã cuốn các tấm tôn treo trên dây điện. Ảnh: Kyodo.

Công ty Đường sắt Kyushu đã tạm dừng một phần hoạt động của tàu Shinkansen từ tối 28/8. Họ cho biết sẽ dừng hoạt động tất cả các dịch vụ tàu cao tốc và tàu khác trên đảo vào chiều nay. Các hãng hàng không Japan Airlines và All Nippon Airways đã hủy nhiều chuyến bay đến và từ các sân bay trong khu vực. Hàng trăm chuyến bay đã bị hoãn hủy.

Một số tàu cao tốc cũng sẽ bị hủy vào tối nay trên đoạn từ Hakata ở phía bắc Kyushu đến Hiroshima ở phía tây Nhật Bản, JR West cho biết.

Cơn bão đã đổ bộ gần Satsumasendai ở Kagoshima vào khoảng 8 giờ sáng.

Vào buổi trưa, nó nằm gần thành phố Amakusa ở tỉnh Kumamoto và di chuyển về phía bắc với tốc độ 15 km/h và gió mạnh lên đến 180 km/h, theo cơ quan này. Áp suất khí quyển tại trung tâm cơn bão là 970 hectopascal.

Tính đến thứ Năm, đã có 40 người bị thương do cơn bão, theo chính quyền các tỉnh Kagoshima, Kumamoto và Miyazaki.

Một người đàn ông ngoài 60 tuổi đã mất tích sau khi bị rơi xuống biển vào tối qua ở Kagoshima, theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản.

Khoảng 254.000 hộ gia đình ở bảy tỉnh của khu vực Kyushu đã mất điện tính đến 10 giờ sáng nay, theo Công ty Điện lực Kyushu, và số lượng này có thể tăng. Một số đường dây điện thoại cố định ở các tỉnh Kagoshima và Miyazaki cũng bị gián đoạn, theo Nippon Telegraph and Telephone West Corp.

Tại tỉnh Aichi ở Trung Nhật Bản, văn phòng thành phố Gamagori xác nhận rằng ba người đã chết và hai người khác bị thương khi một vụ lở đất xảy ra tại nhà của họ sau mưa lớn do cơn bão gây ra.

Các nhà sản xuất ô tô lớn cho biết họ sẽ tạm dừng hoạt động tại một số nhà máy tỏng hôm nay, chủ yếu ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Toyota Motor Corp. cho biết 14 nhà máy của hãng sẽ ngừng hoạt động cho đến mai.

Cư dân ở các khu vực bị bão cảnh báo chuẩn bị cho gió mạnh và sóng nguy hiểm, cơ quan khí tượng kêu gọi mọi người sẵn sàng di tản trước khi điều kiện trở nên xấu hơn.

Cảnh báo bão đặc biệt được phát hành trong các trường hợp hệ thống bão cực kỳ mạnh. Khi cơn bão Nanmadol tiếp cận vào năm 2022, một cảnh báo đặc biệt đã được phát hành cho tỉnh Kagoshima, là lần đầu tiên cảnh báo này được đưa ra ở Nhật Bản đối với khu vực ngoài Okinawa.