Ukraine bắn hạ hàng trăm tên lửa và UAV trong cuộc tấn công lớn nhất của Nga

V.N (Theo UP) Thứ ba, ngày 27/08/2024 08:59 AM (GMT+7)
Hôm 26/8, Nga đã phóng 236 loại vũ khí trên không vào Ukraine. Phòng không của Ukraine đã bắn hạ 102 tên lửa và 99 máy bay không người lái tấn công.
Bình luận 0
Ukraine bắn hạ hàng trăm tên lửa và UAV trong cuộc tấn công lớn nhất của Nga  - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa Ukraine chữa cháy sau vụ tấn công. Ảnh: UP.

Đêm 25/8 rạng sáng 26/8, Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn phối hợp vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, đặc biệt là vào ngành nhiên liệu và năng lượng của đất nước, sử dụng nhiều loại tên lửa từ trên không, mặt đất và trên biển.

Trung tướng Mykola Oleshchuk, Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, các lực lượng kỹ thuật radio của Không quân phát hiện và theo dõi tổng cộng 236 vũ khí tấn công đường không của Nga, gồm 127 tên lửa và 109 UAV tấn công. 

Cụ thể, Ukraine phát hiện 3 tên lửa khí động học Kh-47M2 Kinzhal được phóng từ không phận các tỉnh Ryazan và Lipetsk, Nga; 6 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 từ các tỉnh Kursk và Voronezh của Nga, và Crimea; 77 tên lửa hành trình Kh-101 được phóng từ máy bay Tu-95MS từ không phận tỉnh Volgograd và Biển Caspi; 28 tên lửa hành trình Kalibr từ các tàu nổi/dưới nước ở Biển Đen phía đông; ngoài ra còn tên lửa được phóng từ Primorsko-Akhtarsk, Kursk và Yeysk, Nga, và Chauda ở Crimea...

Ukraine đã sử dụng tất cả các vũ khí và thiết bị có sẵn  để chống lại cuộc tấn công trên không, bao gồm máy bay, các đơn vị tên lửa phòng không của Không quân, các nhóm hỏa lực cơ động của lực lượng phòng thủ Ukraine, và các đơn vị tác chiến điện tử. 

Tư lệnh không quân Ukraine cho biết, tổng cộng 201 mục tiêu trên không đã bị bắn hạ trong trận chiến trong đó có 102 tên lửa và 99 UAV tấn công của Nga, gồm 1 tên lửa khí động học Kh-47M2 Kinzhal; 1 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23; 1 tên lửa hành trình Kh-22; 99 tên lửa hành trình Kh-101, Kalibr và tên lửa dẫn đường Kh-59/69; 99 UAV tấn công Shahed-131/136.

Ngoài ra, một số UAV đã bị mất trên lãnh thổ Ukraine, và hai chiếc khác đã vượt qua biên giới quốc gia với Cộng hòa Belarus.

Tuy nhiên Ukraine cũng cho biết, Nga đã nhằm vào 15 khu vực ở Ukraine gây thiệt hại cho các cơ sở năng lượng dân sự. Phía Nga khẳng định họ nhằm vào các mục tiêu công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Đây được xem là cuộc tấn công lớn nhất của Nga trong nhiều tháng qua và được cho là để trả đũa cuộc tấn công xâm nhập của Ukraine vào tỉnh Kursk ở miền nam nước Nga.



Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem