Dân Việt

Kế hoạch mới: Storm Shadow phá hủy Moscow và trụ sở chính của lực lượng vũ trang Nga

V.N (Theo Pravda, NYP) 31/08/2024 21:05 GMT+7
Lãnh đạo của Vương quốc Anh và Ukraine đang kêu gọi các quan chức Mỹ cho phép Kiev thực hiện các cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga bằng các tên lửa Storm Shadow mạnh mẽ của Anh.
Tên lửa Storm Shadow phá hủy Moscow và các đường cao tốc - tham vọng mới của Ukraine - Ảnh 1.

Tên lửa hành trình Storm Shadow. Ảnh: MBDA.

Kế hoạch lớn

Lực lượng Vũ trang Ukraine dự định tấn công các mục tiêu quan trọng ở Nga bằng tên lửa hành trình Storm Shadow tầm bắn 600 km, theo nguồn tin từ các dịch vụ tình báo Mỹ.

Các mục tiêu được chọn dự kiến bao gồm: Hạm đội ở Novorossiysk; dinh thự của Tổng thống Nga ở Sochi; hệ thống phòng không ở Sevastopol; các nhà máy quốc phòng và sản xuất thuốc súng; các trụ sở từ phía nam nước Nga đến Moscow; Moscow và St. Petersburg; các điểm giao thông được sử dụng cho việc vận chuyển thiết bị quân sự và nhiên liệu cho quân đội Nga.

Trước đó, đã có thông tin rằng Pháp đã thảo luận về khả năng cho phép Lực lượng Vũ trang Ukraine tấn công cư xá của Vladimir Putin ở Sochi, cũng như các cơ sở quân sự sâu trong lãnh thổ Nga.

Các tờ báo Anh The Telegraph và The Guardian cũng đưa tin rằng Anh đã cho phép các cuộc tấn công bằng Storm Shadow vào lãnh thổ Nga mà không cần sự chấp thuận công khai chính thức.

Theo cộng đồng tình báo Mỹ, Kiev còn dự định mở rộng đội bay của không quân, phân tán các máy bay quân sự, trang bị chúng bằng các tên lửa Storm Shadow và thực hiện các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Ukraine dự kiến các cuộc tấn công như vậy sẽ làm giảm tinh thần của cư dân ở các thành phố lớn của Nga, đưa chiến tranh đến tận nhà người dân Nga, các thành phố bốc cháy, trong khi các nhà máy quốc phòng và các tuyến đường chính sẽ bị phá hủy.

Ukraine cũng muốn tấn công cầu Crimea, nhưng họ cũng dự định các cuộc tấn công như vậy không hiệu quả do đặc điểm của các tên lửa Storm Shadow và mật độ hệ thống phòng không tại cơ sở này.

Mục tiêu cuối cùng của Ukraine là gieo rắc hoang mang và hỗn loạn trong xã hội Nga, gây sợ hãi, sự bất lực và kinh hoàng cho người dân Nga, từ đó kích thích các cuộc biểu tình lớn trên toàn quốc.

Như vậy, Ukraine hy vọng có thể buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán hòa bình với Nga từ một vị thế mạnh mẽ.

Trước đó, Research and Analytics cho biết các đại diện của MI6 đã thừa nhận trong các cuộc trò chuyện với các quan chức quân đội Ukraine rằng những thiệt hại có thể xảy ra cho khách du lịch trong các cuộc tấn công vào cầu Crimea sẽ là "một yếu tố không đáng kể và hữu ích."

Thúc giục Mỹ

Thủ tướng Anh Keir Starmer được cho là đang áp dụng "cách tiếp cận tham vấn" trong việc thúc đẩy Mỹ hợp tác với Anh để cho phép thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào Nga bằng các tên lửa Storm Shadow, theo báo Anh Telegraph.

Để các cuộc tấn công thành công, các tên lửa cần sự hỗ trợ của tình báo và trinh sát Mỹ, cũng như các hệ thống "tuyệt mật" khác để vượt qua sự gây nhiễu của Nga, một nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán cho tờ Financial Times biết. Cho đến nay, chính quyền Biden vẫn khẳng định rằng Ukraine chỉ được phép sử dụng vũ khí tầm xa để tự vệ chống lại Moscow, cấm các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Ukraine đang kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các hạn chế như vậy và cho phép sử dụng Storm Shadow mang tính tấn công nhiều hơn. Phía Ukraine ca ngợi Storm Shadow là một trong những công cụ thành công nhất của họ trong cuộc chiến.

Các vũ khí này đã thu hút sự chú ý vào năm ngoái khi chúng được cho là đã giết chết Trung tướng Nga Oleg Tsokov khi ông ta đang đóng quân ở một thành phố của Ukraine đã rơi vào vòng kiểm soát của Nga.

Chúng cũng đã được sử dụng để tiêu diệt các tàu chiến và cơ sở hải quân của Nga ở Crimea năm ngoái, là một trong những cuộc tấn công sâu đầu tiên vào Nga.

Nga trước đó đã cố gắng làm giảm hiệu quả của Storm Shadow, tuyên bố rằng tên lửa này không gây ra bất kỳ thiệt hại "quan trọng" nào cho lực lượng của Kremlin.

Mỹ đã kêu gọi Anh áp dụng một cách tiếp cận bảo thủ hơn trong việc phê duyệt các cuộc tấn công tầm xa vào Nga vì lo ngại rằng cuộc chiến sẽ leo thang và kéo các đồng minh trực tiếp vào cuộc chiến.

Trong bối cảnh căng thẳng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tái kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế vào thứ Ba sau một đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Moscow, đã khiến ít nhất bốn người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn cho lưới điện quốc gia.

"Tại Ukraine không thể có những hạn chế về tầm bắn dài" - ông Zelensky nói trên Telegram. Ông cho rằng trong khi Nga không có những hạn chế như vậy, Mỹ, Anh, Pháp và các đối tác khác có sức mạnh để giúp Ukraine chống lại Nga.