Ukraine kêu gọi Mông Cổ bắt giữ ông Putin, Kremlin phản ứng bình thản

V.N (Theo RT, Reuters) Thứ bảy, ngày 31/08/2024 06:02 AM (GMT+7)
Ukraine đã kêu gọi Mông Cổ bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin theo lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế khi ông đến thăm nước này tuần tới. Tuy nhiên, Kremlin cho biết họ không lo lắng về chuyến đi.
Bình luận 0
Ukraine kêu gọi Mông Cổ bắt giữ ông Putin, Kremlin lên tiếng - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin phớt lờ lệnh bắt giữ của ICC trong chuyến thăm Mông Cổ sắp tới. Ảnh: RT.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ thăm Mông Cổ vào 3/9 tới để tham dự lễ kỷ niệm Chiến tranh Thế giới thứ II. Phát biểu trước chuyến thăm, Bộ Ngoại giao Ukraine viết trên Telegram: "Chúng tôi kêu gọi các cơ quan chức năng Mông Cổ tuân thủ lệnh truy nã quốc tế bắt buộc và chuyển giao ông Putin tới Tòa án Hình sự Quốc tế tại La Haye".

Tòa án Hình sự Quốc tế đã phát lệnh truy nã vào tháng 3 năm ngoái đối với Tổng thống Putin, cáo buộc ông trục xuất trái phép hàng trăm trẻ em từ Ukraine. Kremlin đã bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đây là động cơ chính trị. 

Lệnh truy nã yêu cầu 124 quốc gia thành viên của tòa án, bao gồm cả Mông Cổ, phải bắt giữ Putin và chuyển giao ông tới La Haye để xét xử nếu ông đặt chân lên lãnh thổ của họ.

Tuy nhiên, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin không lo lắng rằng Mông Cổ có thể bắt giữ ông theo các cáo buộc của ICC. "Chúng tôi có quan hệ tuyệt vời từ các bạn Mông Cổ".

Khi được hỏi liệu đã có cuộc thảo luận nào với các cơ quan chức năng Mông Cổ về lệnh truy nã của ICC hay không, ông Peskov cho biết: "Tất cả các khía cạnh của chuyến thăm đã được thảo luận kỹ lưỡng".

Dự kiến ông Putin sẽ tham dự một buổi lễ kỷ niệm trận chiến Khalkhin Gol năm 1939. Chiến thắng của Liên Xô - Mông Cổ trước Quân đội Nhật Bản đã bảo vệ sườn phía đông của Liên Xô cho đến năm 1945.

Bloomberg ngày 30/8 dẫn lời hai nguồn tin cho biết, Tổng thống Nga đã nhận được sự đảm bảo từ chính phủ Mông Cổ rằng ông sẽ không bị bắt giữ.

Moscow lưu ý rằng việc sơ tán thường dân khỏi các khu vực chiến sự – nơi họ bị các khẩu pháo và máy bay không người lái của Ukraine nhắm đến – không phải là tội phạm. Hơn nữa, cả Nga và Ukraine đều không ký vào Điều lệ Rome, vì vậy ICC không có quyền tài phán trong vấn đề này.

Tuy nhiên, Mông Cổ đã phê chuẩn văn kiện thành lập ICC vào năm 2002. Sáu tháng trước, một trong những thẩm phán của nước này đã được bổ nhiệm vào tòa án, đánh dấu lần đầu tiên một quốc gia Trung Á có đại diện tại ICC.

Mexico đã từ chối yêu cầu của Ukraine về việc giam giữ nhà lãnh đạo Nga nếu ông đến đó vào cuối năm nay để dự lễ nhậm chức của tổng thống mới của Mexico.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem