Dân Việt

Ukraine đe dọa Mông Cổ vì chuyến thăm của Tổng thống Putin

PV (Theo RT) 03/09/2024 07:27 GMT+7
Bộ Ngoại giao Ukraine đã đe dọa Mông Cổ sẽ phải chịu "hậu quả" vì không bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và giao nộp ông cho Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) khi ông đến Ulaanbaatar vào ngày 2/9.
Ukraine đe dọa Mông Cổ vì chuyến thăm của Tổng thống Putin - Ảnh 1.

Tổng thống Putin phát biểu sau khi trao tặng Huân chương Thánh Andrew cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Moscow, Nga, ngày 9/7/2024. Ảnh Getty Images

Chuyến thăm Mông Cổ của ông Putin là chuyến thăm đầu tiên của ông đến một quốc gia thành viên của ICC kể từ khi tòa án có trụ sở tại Hague ra lệnh bắt giữ ông vào năm ngoái. Lệnh này buộc 124 quốc gia thành viên của tòa án phải giam giữ ông Putin để dẫn độ nếu ông đặt chân đến đất nước họ, nhưng người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói trước chuyến đi rằng Moscow "không lo ngại" rằng "những người bạn của chúng tôi từ Mông Cổ" sẽ hành động theo lệnh của tòa án.

Sau khi ông Putin hạ cánh an toàn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgy Tykhy đã lên mạng xã hội để phàn nàn.

"Việc chính phủ Mông Cổ không thực hiện lệnh bắt giữ ràng buộc của ICC đối với ông Putin là một đòn giáng nặng nề vào Tòa án Hình sự Quốc tế và hệ thống tư pháp hình sự quốc tế", ông viết trên X.

ICC có thể chính thức lên án Mông Cổ vì không thực thi lệnh. Tuy nhiên, ICC không có thẩm quyền áp dụng tiền phạt, lệnh trừng phạt hoặc bất kỳ hình phạt nào khác. ICC cũng không có bất kỳ cơ chế nào để thực thi lệnh của riêng mình, dựa vào các quốc gia thành viên để lựa chọn có tuân thủ hay không.

Cả Nga và Ukraine đều không phải là bên ký kết Quy chế Rome, thỏa thuận năm 1998 thành lập tòa án. Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn quy chế này vào tháng trước, nhưng đã đưa vào một điều khoản nêu rõ rằng họ sẽ không công nhận thẩm quyền của tòa án đối với các vụ án liên quan đến công dân Ukraine.

Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ vào tháng 3/2023, cáo buộc Putin và Ủy viên Quyền Trẻ em Nga Maria Lvova-Belova về hành vi "trục xuất bất hợp pháp" trẻ em khỏi "các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine". Moscow bác bỏ những cáo buộc này là vô lý, chỉ ra rằng lực lượng của họ đang sơ tán dân thường khỏi khu vực chiến sự, nơi họ phải đối mặt với nguy hiểm sắp xảy ra từ các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và pháo binh của Ukraine.