Dân Việt

Ngang nhiên mở đường, "cạo trắng" gần 2ha rừng tự nhiên tại Bình Định, trách nhiệm thuộc về ai?

Dũ Tuấn 11/09/2024 14:56 GMT+7
Rừng tự nhiên tại xã Hoài Mỹ, TX.Hoài Nhơn (Bình Định) bị cưa hạ “không thương tiếc”, hàng loạt thân cây và gốc nằm la liệt. Khi cơ quan chức năng tại TX.Hoài Nhơn đến kiểm tra, thì đã có gần 2ha rừng tự nhiên, bị tàn phá trái phép.

Mở đường, cưa hạ trái phép gần 2ha rừng tự nhiên

Trưa 11/9, trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định Trần Văn Phúc cho biết, đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh khẩn trương có báo cáo ban đầu về vụ việc phá rừng tự nhiên xảy ra ở xã Hoài Mỹ, TX.Hoài Nhơn, để báo cáo UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo, xử lý.

Ngang nhiên mở đường, "cạo trắng" gần 2ha rừng tự nhiên tại Bình Định, trách nhiệm thuộc về ai?- Ảnh 1.

Con đường rộng khoảng 4 m vừa mới mở ở hiện trường vụ phá rừng tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, TX.Hoài Nhơn, Bình Định. Ảnh: DT.

"Quan điểm của tỉnh đối với các vụ việc phá rừng trái pháp luật, là phải làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật", ông Trần Văn Phúc khẳng định.

Tại khu vực Hồ Cái, khoảnh 9, tiểu khu 86 thuộc thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, TX.Hoài Nhơn (Bình Định), đã có gần 2ha rừng tự nhiên bị tàn phá trái phép. VIDEO: DT.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực Hồ Cái, khoảnh 9, tiểu khu 86 thuộc thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, TX.Hoài Nhơn, đã có gần 2ha rừng tự nhiên bị tàn phá trái phép, chủ yếu là cây sao đen, dầu rái…

Khu rừng này, thuộc dự án Việt – Đức KfW6 và đã được giao cho các hộ dân khoanh nuôi tái sinh.

Tại hiện trường, các cây bị cưa hạ có đường kính từ 20 - 40 cm. Điều đặc biệt, bên cạnh khoảnh rừng bị đốn hạ, còn có con đường mới mở, rộng khoảng 4 m.

Cây rừng bị cưa hạ, tập kết thành từng đống, nằm la liệt, một số cây, nhựa còn chảy dính đầy thân, lá còn xanh.

Ngang nhiên mở đường, "cạo trắng" gần 2ha rừng tự nhiên tại Bình Định, trách nhiệm thuộc về ai?- Ảnh 2.

Cây rừng bị cưa hạ, cắt khúc nằm ở hiện trường thuộc thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ. Ảnh: DT.

Ngoài ra, số cây khác bị cưa đã lâu, chỉ còn trơ gốc phơi nắng, phơi mưa. Hiện trường cũng còn can dầu nhớt, do những kẻ phá rừng để lại.

Báo cáo kiểm tra ban đầu của Hạt Kiểm lâm TX.Hoài Nhơn cho thấy, tại khoảnh 9, tiểu khu 86 thuộc thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, khu rừng được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã) giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Quê để khoanh nuôi tái sinh, lực lượng chức năng đã phát hiện diện tích 12.000 m2 rừng gỗ tự nhiên bị tàn phá.

Ngang nhiên mở đường, "cạo trắng" gần 2ha rừng tự nhiên tại Bình Định, trách nhiệm thuộc về ai?- Ảnh 3.

Mảng rừng xanh bị cưa hạ không thương tiếc. Ảnh: DT.

Còn tại khu rừng UBND TX.Hoài Nhơn giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Huỳnh Thị Sương, thì phát hiện 6.000 m2 rừng tự nhiên bị phá.

Phá rừng… chỉ để trồng keo?

Ông Lê Văn Lũy - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX.Hoài Nhơn cho biết, sau khi nắm được thông tin về tình trạng phá rừng ở thôn Lộ Diêu, Hạt Kiểm lâm TX.Hoài Nhơn đã phối hợp với Công an, Viện kiểm sát, UBND xã Hoài Mỹ cùng Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn tỉnh Bình Định đến hiện trường phá rừng để kiểm tra, xác định diện tích rừng bị phá và giám định thiệt hại về rừng.

Tuy nhiên, đến nay, Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn tỉnh Bình Định vẫn chưa trả lời kết quả giám định thiệt hại về rừng, cho Hạt Kiểm lâm TX.Hoài Nhơn.

"Hạt tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND xã Hoài Mỹ, tiến hành làm việc với các đối tượng có liên quan đến vụ việc phá rừng trái pháp luật, để làm rõ hành vi vi phạm. Sau khi có kết quả giám định về thiệt hại rừng, sẽ củng cố hồ sơ xử lý theo quy định", ông Lê Văn Luỹ cho hay. 

Ngang nhiên mở đường, "cạo trắng" gần 2ha rừng tự nhiên tại Bình Định, trách nhiệm thuộc về ai?- Ảnh 4.

Thân gỗ lớn bị cưa hạ, chưa kịp vận chuyển ra khỏi rừng. Ảnh: DT.

Trước tình trạng các đối tượng phá rừng hết gần 2ha, ông Phan Văn Quang - Chủ tịch UBND xã Hoài Mỹ vẫn khẳng định, vụ việc phá rừng đã được UBND xã phát hiện, ngăn chặn kịp thời và có báo cáo Hạt Kiểm lâm TX.Hoài Nhơn, để vào cuộc kiểm tra, xác lập hồ sơ vi phạm.

"UBND xã cắt cử lực lượng tuần tra liên tục và ra quân rất quyết liệt. Tuy nhiên, địa hình ở thôn Lộ Diêu rất phức tạp, các đối tượng phá rừng mạnh động, có cả chốt chặn. Khi phát hiện thì họ bỏ chạy, nên chúng tôi phải đấu tranh và dùng nhiều biện pháp, để làm rõ vụ việc", ông Quang nói.

Ngang nhiên mở đường, "cạo trắng" gần 2ha rừng tự nhiên tại Bình Định, trách nhiệm thuộc về ai?- Ảnh 5.

Ngang nhiên mở đường, "cạo trắng" gần 2ha rừng tự nhiên tại Bình Định, trách nhiệm thuộc về ai?- Ảnh 6.

Việc phá rừng để trồng keo xảy ra ở xã Hoài Mỹ, TX.Hoài Nhơn. Ảnh: DT.

Theo ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch UBND TX.Hoài Nhơn (Bình Định), khu rừng bị phá trước đây đã được UBND TX.Hoài Nhơn giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, theo dự án Việt – Đức KfW6, với mục đích khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên.

"Thế nhưng, thay vì khoanh nuôi thì khu rừng đã bị phá, không đúng theo quy định. Mục đích của việc phá rừng, là trồng keo. Hiện vụ việc đang được UBND TX.Hoài Nhơn chỉ đạo điều tra làm rõ và xử lý nghiêm, theo đúng quy định của pháp luật", ông Công cho hay.