Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định nói gì về việc chỉ đạo cấp sổ đỏ trái quy định?

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 30/08/2024 11:30 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Văn Thiện - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định nói rằng, ông không hề có chỉ đạo về vụ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trái quy định cho bà Nguyễn Thị Hồng Mỹ (xã Mỹ Đức), do ông Trần Đình Thời - cựu Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2011 – 2016, là người ký cấp sổ đỏ.
Bình luận 0

Sáng 30/8, trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Thiện – cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định đã lên tiếng về sự việc cựu Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Lê Văn Chinh khai nhận, việc yêu cầu cấp dưới tiếp nhận hồ sơ, xác nhận nguồn gốc đất không đúng quy định, do chịu "tác động" vì nể nang tình cảm và nhận được sự chỉ đạo từ một số lãnh đạo địa phương, trong đó cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Nguyễn Văn Thiện có chỉ đạo, thông qua cựu Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Huỳnh Văn Nam.

"Lời khai của ông Chinh, là nói tầm bậy. Thời điểm đó, tôi làm Bí thư Tỉnh uỷ thì làm gì chỉ đạo những việc như vậy. Nếu trường hợp đi tiếp dân, người dân có hỏi thì tôi yêu cầu phải giải quyết theo đúng pháp luật thôi", cựu Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thiện khẳng định và cho biết, ông không hề có quen biết đối tượng được cấp sổ đỏ.

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định nói gì về việc chỉ đạo cấp sổ đỏ trái quy định?- Ảnh 1.

Các bị cáo hầu toà do liên quan đến sai phạm cấp sổ đỏ không đúng quy định tại xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định vào ngày 29/8. Ảnh: DT.

Ngày 29/8, TAND huyện Phù Mỹ, Bình Định đã mở phiên xét xử sơ thẩm (lần 2), đối với vụ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trái quy định cho bà Nguyễn Thị Hồng Mỹ (xã Mỹ Đức), do ông Trần Đình Thời - cựu Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2011 – 2016, là người ký cấp sổ đỏ.

Ông Lê Văn Chinh - cựu Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức, Hồ Văn Triết – cựu công chức địa chính xã Mỹ Đức bị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, còn các ông Hồ Mạnh Cường - cựu Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Mỹ, Đặng Thanh Hòa – cựu chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Phù Mỹ, Nguyễn Công Trứ - cựu Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Phù Mỹ, ông Phan Xuân Vũ - cựu Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Phù Mỹ, bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

TAND huyện Phù Mỹ đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chinh 12 tháng tù, Hồ Mạnh Cường 6 tháng tù, Đặng Thanh Hòa 6 tháng tù và Hồ Văn Triết 9 tháng tù treo, Nguyễn Công Trứ 6 tháng tù treo.

Ngoài ra, TAND huyện Phù Mỹ tuyên miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Phan Xuân Vũ.

Đặc biệt, theo cáo trạng, mặc dù biết rõ trường hợp của bà Nguyễn Thị Hồng Mỹ không đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng theo lời ông Lê Văn Chinh trình bày, là do nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo địa phương, thông qua ông Huỳnh Văn Nam - cựu Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ nhờ, nên ông Chinh đã chỉ đạo Hồ Văn Triết tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ, cho bà Mỹ.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phù Mỹ cho rằng, đối với nội dung bị can Lê Văn Chinh xác định, vì nể nang tình cảm và nhận được sự chỉ đạo từ một số lãnh đạo địa phương như: ông Huỳnh Văn Nam – cựu Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (đã chết), ông Nguyễn Văn Thiện – cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định nên chỉ đạo Hồ Văn Triết tiếp nhận hồ sơ, xác nhận nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất cho bà Mỹ.

Quá trình điều tra, ông Chinh khai nhận ông Nguyễn Văn Thiện chỉ đạo thông qua ông Huỳnh Văn Nam, tuy nhiên ông Nam đã chết nên không cung cấp được thời gian, hình thức liên lạc và các tài liệu khác có liên quan. Vì vậy, cơ quan cảnh sát điều tra không có cơ sở để xác minh, làm rõ trách nhiệm các cá nhân này.

Phiên xét xử sơ thẩm lần 1 vào ngày 13/6/2023 của TAND huyện Phù Mỹ đã bị Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND tỉnh Bình Định quyết định huỷ Bản án hình sự sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phù Mỹ, để điều tra lại.

Vì cho rằng, cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm, chưa xem xét xử lý đối với hành vi của các ông Phan Xuân Vũ - cựu Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Phù Mỹ và Trần Đình Thời - cựu Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ theo quy định, dẫn đến việc xử lý vụ án chưa toàn diện, triệt để và có căn cứ cho rằng, cấp sơ thẩm 'bỏ lọt tội phạm'.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem