Dân Việt

Mỹ tăng hiện diện quân sự gần biên giới Nga, ông Putin yêu cầu quân đội sẵn sàng mọi tình huống

V.N (Theo Pravda) 11/09/2024 15:16 GMT+7
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Mỹ đang gia tăng lực lượng vũ trang dọc theo tất cả các biên giới của Nga, bao gồm cả ở Ukraine và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Mỹ gia tăng hiện diện quân sự gần biên giới Nga, ông Putin yêu cầu quân đội sẵn sàng - Ảnh 1.

Hải quân Nga sẵn sàng đẩy lùi mọi sự gây hấn. Ảnh: Pravda.

Phát biểu qua video chiếu tại khai mạc cuộc tập trận và tham mưu chung mang tên Ocean-24 với Trung Quốc hôm 10/9, Tổng thống Nga Putin nói: "Với lý do chống lại mối đe dọa từ Nga và kiềm chế Trung Quốc, Mỹ và các đồng minh của mình đang gia tăng sự hiện diện quân sự gần biên giới phía tây của Nga - ở Bắc Cực và khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

Theo Tổng thống Nga, Mỹ đang kích động một cuộc chạy đua vũ trang mới. Ông cho biết chiến lược của Washington đang ngăn cản việc kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Putin cũng phát biểu trước cuộc tập trận Ocean-2024 rằng Nga phải sẵn sàng đối phó với mọi sự xâm lược quân sự từ bất kỳ hướng nào.

"Nga phải sẵn sàng cho mọi tình huống phát triển, và các lực lượng vũ trang của chúng ta phải đảm bảo bảo vệ đáng tin cậy chủ quyền và lợi ích quốc gia của Nga, đồng thời chống lại mọi sự xâm lược quân sự có thể xảy ra từ bất kỳ hướng nào" - ông Putin nói.

Theo ông, hải quân đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết vấn đề này, vì các cuộc tấn công có thể được thực hiện ở khu vực đại dương và biển.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố hải quân của mình, bao gồm cả thành phần chiến lược và hạt nhân của họ. Chúng tôi sẽ phát triển hệ thống quân đội một cách có hệ thống và toàn diện, nâng cao khả năng tấn công của họ, cải thiện đào tạo của các thủy thủ, đơn vị ven biển và không quân, dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thực tế" - Tổng thống Nga nói.

Cuộc tập trận Ocean-2024 đang diễn ra từ ngày 10 đến 16/9 trên các vùng nước của các đại dương Thái Bình Dương và Bắc Cực, Địa Trung Hải, Caspi và Baltic.

Hơn 400 tàu chiến, tàu ngầm và tàu hỗ trợ, khoảng 120 máy bay và trực thăng hải quân, và hơn 90.000 nhân sự tham gia các cuộc tập trận. Các tàu và máy bay của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng tham gia vào các bài tập thực hành.