Lính đánh thuê người Mỹ ở Ukraine bị kết án 14 năm tù

V.N (Theo RN) Thứ tư, ngày 11/09/2024 12:09 PM (GMT+7)
Một lính đánh thuê người Mỹ chiến đấu bên cạnh Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị kết án vắng mặt 14 năm tù vì phạm tội chống lại hòa bình và an ninh của nhân loại.
Bình luận 0
Lính đánh thuê người Mỹ ở Ukraine bị kết án 14 năm tù - Ảnh 1.

Công dân Mỹ Maldonado Michael Paul. Ảnh: RN.

Cơ quan báo chí của Ủy ban điều tra Liên bang Nga thông báo trên kênh Telegram ngày 10/9 về trường hợp lính đánh thuê người Mỹ tại Ukraine cho biết: "Dựa trên những chứng cứ do Ủy ban điều tra Liên bang Nga thu thập, tòa án đã kết án vắng mặt một công dân Mỹ, Maldonado Michael Paul, người bị kết tội hám lợi theo luật hình sự của Liên bang Nga. Theo phán quyết của tòa án, anh ta bị kết án tù vắng mặt với thời hạn 14 tuổi, bị cáo đã được đưa vào danh sách truy nã quốc tế".

Theo những thông tin xác định trước tòa, tháng 7/2022, Maldonado đến Ukraine để nhận tiền bồi thường vật chất , nơi anh tự nguyện gia nhập lữ đoàn cơ giới số 28 của Lực lượng Vũ trang Ukraine, tham gia vào cuộc chiến với tư cách là lính đánh thuê trong vị trí sĩ quan tình báo chống lại  Nga.

Tại đây, anh ta trải qua khóa đào tạo nhằm đạt được các kỹ năng xử lý vũ khí quân sự, cũng như chiến lược, chiến thuật và phương pháp hành động quân sự, và với mục đích giữ bí mật, anh bắt đầu sử dụng biệt danh Zafer Ronin. 

Để được bồi thường bằng tiền và hỗ trợ vật chất khác từ tháng 7/2022 đến tháng 2/2024, Maldonado, theo lệnh của các chỉ huy cấp cao hơn, đã trực tiếp tham gia vào các hoạt động chiến đấu chống lại quân nhân Nga.

Vào giữa tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng trong cuộc xung đột, 13.387 lính đánh thuê nước ngoài đã đến Ukraine để tham gia các trận chiến ủng hộ Kiev. Trong thời gian này, 5.962 chiến binh đã bị tiêu diệt.

Nga tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở việc giải quyết xung đột, trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và phương tây đang "đùa với lửa". 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Theo ông, Mỹ và NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, không chỉ bằng việc cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân lực ở Anh , Đức , Ý và các nước khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem