Dân Việt

Người trẻ Nhật Bản tìm bạn đời qua ứng dụng điện thoại

Hải Đăng (Theo JPToday) 17/09/2024 06:41 GMT+7
Kết quả khảo sát trên 20.000 nam nữ từ 15 đến 39 tuổi cho thấy, 25,1% người trả lời đã kết hôn trong 5 năm qua gặp người bạn đời của mình thông qua ứng dụng hẹn hò.

Một trong bốn người trưởng thành dưới 40 tuổi ở Nhật Bản đã tìm thấy người bạn đời thông qua các ứng dụng hẹn hò, theo kết quả khảo sát mới nhất của chính phủ Nhật Bản. Đây là xu hướng đáng chú ý, cho thấy cách mà các cặp đôi ở quốc gia này gặp gỡ và tiến tới hôn nhân đang thay đổi theo thời gian.

Cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 7 trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực tìm ra các giải pháp giúp giới trẻ kết hôn và sinh con, trước thực trạng tỷ lệ sinh giảm đáng lo ngại. Việc ngày càng nhiều người trẻ chưa kết hôn trở thành nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ sinh thấp, một vấn đề gây đau đầu cho các nhà hoạch định chính sách của Nhật Bản trong nhiều năm qua.

Cơ quan Trẻ em và Gia đình Nhật Bản, đơn vị thực hiện khảo sát, cho biết họ sẽ hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy sử dụng các ứng dụng hẹn hò tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn, đồng thời công bố cách sử dụng đúng đắn nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng.

Người trẻ Nhật Bản tìm bạn đời qua ứng dụng

Người trẻ Nhật Bản tìm bạn đời qua ứng dụng điện thoại- Ảnh 1.

Kết quả khảo sát trên 20.000 nam nữ từ 15 đến 39 tuổi cho thấy, 25,1% người trả lời đã kết hôn trong 5 năm qua gặp người bạn đời của mình thông qua ứng dụng hẹn hò. Ảnh: JPToday.

Kết quả khảo sát trên 20.000 nam nữ từ 15 đến 39 tuổi cho thấy, 25,1% người trả lời đã kết hôn trong 5 năm qua gặp người bạn đời của mình thông qua ứng dụng hẹn hò. Đây là tỷ lệ cao nhất so với các phương thức gặp gỡ khác. Những người tìm thấy bạn đời qua công việc hoặc các hoạt động liên quan đến công việc chiếm 20,5%, trong khi 9,9% gặp tại trường học, 9,1% thông qua bạn bè hoặc anh chị em, và chỉ 5,2% gặp gỡ tại các bữa tiệc hoặc sự kiện xã hội.

Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng 56,8% người đã kết hôn có kinh nghiệm sử dụng các ứng dụng hẹn hò, so với 26,8% người chưa kết hôn. Điều này cho thấy, việc sử dụng ứng dụng hẹn hò ngày càng trở nên phổ biến và có hiệu quả trong việc tìm kiếm đối tác cho hôn nhân.

Một báo cáo tạm thời từ ủy ban thuộc Cơ quan Trẻ em và Gia đình cũng chỉ ra rằng, ứng dụng hẹn hò đặc biệt phổ biến đối với những người thuộc độ tuổi 20, thường được gọi là "Thế hệ Z", sinh vào cuối thập niên 1990 và đầu 2000. Thế hệ này coi trọng ứng dụng hẹn hò như một công cụ tiết kiệm chi phí và thời gian, giúp họ kết nối dễ dàng hơn với đối tác tiềm năng.

Mặc dù ứng dụng hẹn hò mang lại sự tiện lợi và khả năng kết nối ngay cả với những người ở xa, vẫn còn nhiều lo ngại về vấn đề an toàn khi sử dụng chúng. Chính phủ Nhật Bản cho biết, sẽ đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát và bảo vệ người dùng, đặc biệt là giới trẻ, trước các nguy cơ từ môi trường trực tuyến.

Ngoài ra, dữ liệu của chính phủ cho thấy, số lượng cặp đôi kết hôn trong năm 2023 đã giảm xuống dưới 500.000 lần đầu tiên trong 90 năm qua, chỉ còn 474.717 cặp đôi, mức thấp nhất kể từ sau Thế chiến II. Thực trạng này cho thấy nhu cầu cấp thiết trong việc khuyến khích hôn nhân và gia tăng dân số tại Nhật Bản.

Những thay đổi trong cách tìm bạn đời ở Nhật Bản là tín hiệu cho thấy sự phát triển của công nghệ và tác động của nó đến xã hội. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn và bảo vệ quyền lợi cho người dùng ứng dụng hẹn hò vẫn là một nhiệm vụ cần được quan tâm hàng đầu.