Dân Việt

Thu hồi đất để xây dựng Làng Nủ mới, người dân sẵn sàng di dời "hỗ trợ bao nhiêu hay bấy nhiêu"

Hoàng Chiên - Phạm Hưng 17/09/2024 09:53 GMT+7
Khi biết được Nhà nước sẽ thu hồi khoảng 10ha để thực hiện giai đoạn 1 khu tái định cư Làng Nủ, (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), những hộ gia đình có đất ở đồi sim sẵn sàng ủng hộ, mong sớm có khu tái định cư để người dân chịu thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Sẵn sàng ủng hộ xây dựng khu tái định cư, mong được di dời đồi sim

Là người đầu tiên đưa cây sim về Làng Nủ từ 6 năm trước, chị Nguyễn Thị Thuyến (Sn 1991) đã thành công nhờ sự táo báo, dám nghĩ, dám làm, đến nay sản phẩm sim Phúc Khánh của chị đã đạt thương hiệu OCOP 3 sao cấp huyện.

Thế nên, đồng tình với việc xây dựng khu tái định cư, nhưng Thuyến vẫn cảm thấy tiếc nuối nếu đồi sim bị phá bỏ hoàn toàn. Chị mong có khu đất khác để di dời đồi sim, tiếp tục trồng loại cây kinh tế này.

Tái định cư Làng Nủ: Sẵn sàng di dời đồi sim - Ảnh 1.

Đồi sim nhà chị Nguyễn Thị Thuyến nơi được xác định sẽ san gạt để lấy mặt bằng xây dựng khu tái định cư. Ảnh: Nguyễn Thị Thuyến cung cấp cho Dân Việt

Hơn 1ha đồi sim với 3.000 cây trồng được 6 năm, mỗi vụ sim thu gần 10 tấn, trừ chi phí còn lãi khoảng 200 triệu đồng, số tiền rất lớn đối với vùng quê còn nhiều hộ nghèo ở Làng Nủ. Nhưng chị Nguyễn Thị Thuyến sẵn sàng di dời đồi sim để nhường đất để Nhà nước làm khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất kinh hoàng xảy ra hôm 10/9.

"Tôi không cần thiết phải đền bù, giờ người dân cần nơi ở mới cấp thiết như thế Nhà nước thu hồi tôi luôn ủng hộ. Tôi chỉ đề nghị chính quyền địa phương có khu đất khác để tôi chuyển cây sim sang trồng, chăm sóc lại một năm sẽ cho thu hoạch. Giờ phá bỏ rất tiếc" – chị Thuyến tiếc nuối.

Tái định cư Làng Nủ: Sẵn sàng di dời đồi sim - Ảnh 2.
Tái định cư Làng Nủ: Sẵn sàng di dời đồi sim - Ảnh 3.
Tái định cư Làng Nủ: Sẵn sàng di dời đồi sim - Ảnh 4.
Tái định cư Làng Nủ: Sẵn sàng di dời đồi sim - Ảnh 5.
Tái định cư Làng Nủ: Sẵn sàng di dời đồi sim - Ảnh 6.

Mỗi vụ sim gia đình chị Nguyễn Thị Thuyến thu hoạch khoảng 200 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Thị Thuyến cung cấp cho Dân Việt

Được biết, từ khi cho thu hoạch đến nay mỗi năm gia đình chị Thuyến thu hoạch ít nhất 8 tấn sim, giá thời điểm thấp nhất là 27.000 đồng/kg, lúc cao là 35.000 đồng/kg.

Còn ông Nguyễn Xuân Thịnh, 58 tuổi cho biết hết mình ủng hộ nhà nước xây dựng khu tái định cư cho bà con dân bản. "Hôm qua (16/9) cán bộ huyện, xã đến vận động, gia đình tôi sẵn sàng ủng hộ, Nhà nước hỗ trợ được bao nhiêu hay bấy nhiều, nếu lấy hết khu đó sẽ khoảng 3,8ha", ông Thịnh nói.

Sẽ kiểm kê, bồi thường xong trong hai ngày

Ông Hoàng Hồng Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phúc Khánh đại diện cho chính quyền xã Phúc Khánh cùng đoàn công tác đến từng hộ dân để vận động bà con chung tay ủng hộ Nhà nước thực hiện khu tái định cư nhanh nhất cho bà con bị thiệt hại sau lũ.

"Hôm nay vận động, xin ý kiến 6 hộ dân, rất vui cả 6 hộ đều đồng ý, nhất trí, với tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 10ha" – ông Mạnh vui mừng nói.

Tái định cư Làng Nủ: Sẵn sàng di dời đồi sim - Ảnh 7.

Chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan đến vận động người dân ủng hộ xây dựng khu tái định cư Làng Nủ. Ảnh: Hồng Mạnh

Với các hộ dân Nguyễn Văn Hải, Hoàng Ngọc Cường, Nguyễn Xuân Thịnh, Nguyễn Văn La… và một số hộ dân chưa tách hộ là con của các chủ hộ đang canh tác trên đất của bố mẹ cũng được địa phương mời đến tham khảo ý kiến bở có tài sản trên đất.

Ông Mạnh cho biết: "Chủ trương của tỉnh, huyện là thu hồi đền bù áp giá quy định của nhà nước, với tinh thần tương thân tương ái trong lúc khó khăn, người dân rất ủng hộ".

Ngay trong ngày 16/9 các ngành liên quan đã lên đồi kiểm kê tài sản trên đất cùng các hộ dân với tinh thần nhanh chóng "làm nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ cho bà con".

"Địa phương tiếp tục rà soát các hộ trong Làng Nủ có nguy cơ mất an toàn sẽ hỗ trợ di dời theo quy định của nhà nước, nếu gia đình có nguyện vọng sẽ được hỗ trợ một phần di chuyển đến nơi ở mới an toàn hơn, yên tâm sản xuất" – ông Mạnh thông tin.

Tái định cư Làng Nủ: Sẵn sàng di dời đồi sim - Ảnh 8.

Tất cả các hộ dân có đất trong diện phải thu hồi đều đồng tình, nhất trí và mong muốn làm sao sớm có khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng do sạt lở. Ảnh: Hồng Mạnh

Là người trực tiếp tham gia vận động và kiểm kê tài sản cho bà con, ông Trần Trung Kiên, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Yên (Lào Cai) cho biết: "Sau một ngày làm việc, chúng tôi tạm thời xác định có 6 hộ trong phạm vi sẽ thu hồi đất, người dân rất đồng tình ủng hộ, theo chỉ đạo của UBND tỉnh giai đoạn 1 ít nhất là giải phóng mặt bằng 10ha".

"Khi có ranh giới, có sự đồng thuận cao của người dân, chúng tôi phấn đấu trong hai ngày kiểm kê, đền bù xong cho người dân để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công"- ông Kiên khẳng định.