Dân Việt

Vụ cầu hơn 14 tỷ đồng ở Cà Mau “nằm” chờ đường dẫn: Người dân vẫn chưa có cầu mới an toàn để đi

Hoàng Hạnh 17/09/2024 14:37 GMT+7
Học sinh và người dân ở ấp Kết Nghĩa (xã Tân Hải, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) vẫn phải bấm bụng đi qua cây cầu sắt cũ đã xuống cấp, qua con đường lầy lội dưới chân cây cầu hơn 14 tỷ đồng ở xã này để đến trường, hay giao thương.

Ngày 2/8, Báo điện tử Dân Việt có bài: "Vướng giải phóng mặt bằng, cầu hơn 14 tỷ đồng ở Cà Mau vẫn chờ đường dẫn", phản ánh những bức xúc của người dân xoay quanh công trình xây dựng cầu Ngã tư Công Nghiệp, thuộc xã Tân Hải, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Cây cầu này là niềm mong đợi của nhân dân địa phương từ nhiều năm nay và mới đây được Nhà nước đầu tư hơn 14 tỷ đồng để xây dựng, nhưng hiện tại cầu còn đang "nằm" chờ đường dẫn, dù đã cưỡng chế mặt bằng để thi công.

Vụ cầu hơn 14 tỷ đồng ở Cà Mau “nằm” chờ đường dẫn: Người dân vẫn chưa có cầu mới an toàn để đi- Ảnh 1.

Các cháu học sinh và người dân phải bấm bụng đi trên con đường nhếch nhác quanh chân cầu để đến trường và qua cây cầu sắt cũ đã xuống cấp, rất nguy hiểm trong mùa mưa bão. Ảnh: An An

Ngày 17/9, người dân ở ấp Kết Nghĩa, xã Tân Hải cho biết, nhiều ngày trước, họ thấy chủ đầu tư cho đem cừ tràm đến cậm quanh khu vực chân cầu thuộc ấp Kết Nghĩa. "Tính đâu Nhà nước thi công cầu trở lại, để dân sớm có cầu mới, an toàn giao thông để đi. Nhưng không biết vì lý do gì, họ cậm cừ tràm rồi bỏ đó", một người dân nói trong bức xúc.

Theo bà con, hiện tại do vào mùa mưa nên con cháu họ rất vất vả khi đến trường học. Muốn đến trường, các cháu phải đi men theo con đường lầy lội dưới chân cầu để đến cây cầu sắt cũ, và phải qua sông trên cây cầu đã xuống cấp ấy.

"Cây cầu sắt này nhìn bằng mắt thường cũng biết không an toàn, nhưng hàng ngày con cháu và người dân chúng tôi phải sử dụng để đi lại", người dân nói thêm.

Vụ cầu hơn 14 tỷ đồng ở Cà Mau “nằm” chờ đường dẫn: Người dân vẫn chưa có cầu mới an toàn để đi- Ảnh 2.

Cầu Ngã tư Công Nghiệp do Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Phú Tân làm chủ đầu tư, với nguồn vốn hơn 14 tỷ đồng, nhưng đã "nằm" chờ đường dẫn nhiều năm nay. Và khi nào người dân mới được sử dụng cây cầu được đầu tư bằng tiền ngân sách này, thì còn phải đợi câu trả lời của chính quyền, và ngành chức năng huyện Phú Tân. Ảnh: An An

Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình xây dựng cầu Ngã tư Công Nghiệp, nối 2 ấp Đầu Sấu và ấp Kết Nghĩa thuộc xã Tân Hải, nhằm phục vụ cho việc đi lại của bà con. Song cho đến nay, cây cầu này vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.

Cầu Ngã tư Công Nghiệp do Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Phú Tân làm chủ đầu tư, với nguồn vốn hơn 14 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào tháng 8/2022.

Trước đó trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Công Tuyển – Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Phú Tân cho biết, phần cầu chính được thi công hoàn chỉnh vào năm 2023, nhưng còn vướng mặt bằng của hộ dân nên chưa làm được đường dẫn…

Cũng liên quan đến công trình này, ngày 17/9, người đứng đầu Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Phú Tân cho rằng: Phần đất còn vướng mặt bằng của hộ dân đã thực hiện cưỡng chế xong. Tuy nhiên, khi triển khai thi công thì chủ hộ "phản ứng" tiếp, nên phải dừng lại việc thi công.

Theo ông Tuyển, chính quyền địa phương đã làm việc, trao đổi với chủ đất để thống nhất phương án hỗ trợ và công trình sẽ được triển khai thi công lại trong thời gian tới.

Tuy nhiên, đến khi nào, người dân ở ấp Kết Nghĩa nói riêng và bà con ở xã Tân Hải nói chung mới có thể đi trên cây cầu hơn 14 tỷ đồng được xây dựng từ tiền ngân sách, thì vẫn còn phải đợi vào "hành động" của chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Phú Tân và  UBND huyện này.