Dân Việt

Khẩn: Bão số 4 đổ bộ vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11

PV 19/09/2024 11:47 GMT+7
Tin mới nhất về cơn bão số 4 (tên quốc tế là Soulik): Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, 11 giờ vị trí bão số 4 đang ở 17.2 độ Vĩ Bắc; 107.3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất: Cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11.

11 giờ trưa nay, ngày 19/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vị trí tâm bão số 4 khoảng 17.2 độ Vĩ Bắc; 107.3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất: Cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11.

Tại Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Lệ Thủy (Quảng Bình) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo 16h ngày 19/9, bão số 4 đi theo hướng Tây, ở vị trí 17,2 N-106,7E trên đất liền các tỉnh Quảng Bình-Quảng Trị, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km/h. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10-11.

Đến 22h ngày 19/9, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20km/h, vị trí 17,3 N-105,9E trên đất liền khu vực Trung Lào. Bão mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Bão số 4 gây gió mạnh tại Trạm Khí tượng thủy văn Cồn Cỏ, Quảng Trị, sáng 19/9. Nguồn: NCHMF

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, do ảnh hưởng của bão số 4, ngày và đêm 19/9, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Ngày và đêm 20/9: Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 2,0-5,0m.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Khẩn: Bão số 4 đổ bộ vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Vị trí tâm bão số 4 lúc 11 giờ trưa nay, ngày 19/9 khoảng 17.2 độ Vĩ Bắc; 107.3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.

Từ ngày 19/9 đến hết ngày 20/9, ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Đề phòng mưa cường suất lớn (>150mm/6 giờ) ở khu vực từ Quảng Trị-Đà Nẵng trong ngày 19/9.

Ngày 19/9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Bão số 4 gây mưa lớn làm các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Nam từ ngày 19/9 đến 21/9, có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên thượng lưu các sông từ 3-7m, hạ lưu các sông từ 2-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ tại thượng lưu sông Mã, sông Bưởi (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An) lên mức báo động BĐ1.

BĐ2: sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên BĐ2-BĐ3; hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) còn dưới BĐ1; hạ lưu sông Cả và sông La (Hà Tĩnh) lên BĐ1; các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam lên BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; riêng các sông nhỏ ở Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng lên BĐ3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tính đến 6h30’ ngày 19/9, đã kiểm đếm, hướng dẫn: 66.960 tàu/306.725 người biết diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động chủ động di chuyển vòng tránh, trong đó 199 tàu/868 người hoạt động khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, các tàu đã nắm được thông tin và đang di chuyển về bờ.

Khu vực ven biển, trên biển các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Bình Định hiện có 80.031 ha, 22.152 lồng, bè và 684 chòi canh nuôi trồng thuỷ sản.