Dân Việt

Giá xăng dầu hôm nay 20/9: Đồng loạt tăng mạnh

Khải Phạm 20/09/2024 07:07 GMT+7
Giá xăng dầu hôm nay 20/9 trên thế giới và trong nước đồng loạt tăng trong bối cảnh nguồn cung dầu thô đang bị gián đoạn.

Giá xăng dầu hôm nay 20/9 trên thế giới

Theo dữ liệu cập nhật của Dân Việt, giá xăng dầu hôm nay 20/9 trên thế giới vào thời điểm 6h48 phút (giờ Việt Nam) được giao dịch như sau:

Giá dầu thô WTI đang giao dịch ở mức 71,078 USD/thùng, tương đương tăng 0,24% và dầu Brent giao dịch ở mức 74,793 USD/thùng, tăng 1,55% so với phiên giao dịch hôm qua.

So với tháng trước, giá xăng dầu thế giới đang ghi nhận mức giảm 1,7% và 3,18% với mặt hàng dầu thô WTI và dầu thô Brent, giảm lần lượt 18,58% và 17,96% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá xăng dầu hôm nay 20/9 - Ảnh 1.

Giá xăng dầu hôm nay ngày 20/9 trên thế giới. Ảnh Tradingeconomics.

Giá xăng dầu hôm nay 20/9 - Ảnh 2.

Thông tin giá xăng dầu hôm nay ngày 20/9 trên thế giới. Ảnh Tradingeconomics.


Giá dầu thô Brent đã tăng nhẹ để giao dịch trên mức 74 USD/thùng, mức cao nhất trong hơn hai tuần trong bối cảnh kỳ vọng về nhu cầu năng lượng toàn cầu mạnh hơn và phí bảo hiểm rủi ro cao hơn do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. 

Fed đã thực hiện cắt giảm lãi suất mạnh tay 50 điểm cơ bản, thúc đẩy triển vọng tiêu thụ nhiên liệu tại Hoa Kỳ và các nền kinh tế lớn, bên cạnh việc cung cấp một số dư địa cho PBoC để nới lỏng chi phí đi vay và hỗ trợ nhu cầu tại quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới. 

Trong khi đó, các báo cáo chỉ ra rằng radio của Hezbollah đã phát nổ trên khắp miền nam Lebanon vào cuối thứ tư sau các vụ nổ máy nhắn tin tương tự vào ngày hôm trước, làm gia tăng lo ngại về chiến tranh trong khu vực và việc đưa Iran vào cuộc xung đột sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo rằng nước này đã bước vào giai đoạn mới trong cuộc chiến chống lại các nước láng giềng. Trong khi đó, các thị trường đang để mắt đến khả năng OPEC+ sẽ tăng nguồn cung.

Giá xăng dầu hôm nay ngày 20/9 trong nước

Hôm qua, giá xăng trong nước đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng trở lại, trong khi đó giá dầu vẫn đang giảm.

Hiện tại, giá xăng dầu hôm nay trong nước đang giao dịch ở mức cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON 92 bán lẻ không quá 18.941 đồng/lít

- Giá xăng RON95-III bán lẻ không quá 19.762 đồng/lít.

- Giá dầu diesel bán lẻ không quá 17.043 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa bán lẻ không quá 17.551 đồng/lít.

- Giá dầu mazut không quá 14.826 đồng/kg.

Giá xăng dầu hôm nay 20/9 - Ảnh 4.

Giá xăng dầu hôm nay 20/9 trong nước tăng trở lại. Ảnh Khải Phạm.

Ở phiên điều chỉnh tuần trước, liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương đã tăng giá xăng E5 RON92 lên 51 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 821 đồng/lít, dầu diesel giảm 122 đồng/lít, dầu hỏa giảm 239 đồng/lít, dầu mazut giảm 359 đồng/kg.

Theo dữ liệu cập nhật, giá xăng đã tăng trở lại sau 4 lần giảm liên tiếp, nhưng hiện vẫn đang ở mức thấp nhất trong năm 2024. Kể từ đầu năm nay, giá xăng dầu hôm nay trong nước đã có 38 lần điều chỉnh với 18 lần tăng và 20 lần giảm giá.

Cơ quan điều hành cho biết, hiện giá xăng dầu trong nước vẫn đang phụ thuộc vào giá dầu thế giới. Theo đó, hiện giá dầu thô trên thị trường thế giới đang ở mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua khi nhu cầu của các quốc gia như Trung Quốc, Hòa Kỳ đều giảm, còn nguồn cung tăng trở lại.

Cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Ở diễn biến khác của thị trường xăng dầu, Bộ Công thương cho biết, các giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu cuối năm được nhiều doanh nghiệp đầu mối xăng dầu kiến nghị giảm mức tổng giao xăng dầu trong năm do thị trường xăng dầu ổn định, giá xăng dầu ít biến động và nguy cơ thua lỗ.

Báo cáo từ các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, tổng nguồn nhập khẩu và mua trong nước thực hiện 8 tháng đầu năm 2024 đạt 18,16 triệu m3/tấn xăng dầu các loại, bằng 63,7% tổng nguồn tối thiểu Bộ Công Thương phân giao.

Được biết, 8 tháng đầu năm, số lượng thương nhân thực hiện tổng nguồn là 34 thương nhân, giảm 2 thương nhân so với đầu năm 2024 (1 thương nhân bị thu hồi Giấy xác nhận và 1 thương nhân hết hiệu lực Giấy xác nhận). Có 22/34 thương nhân thực hiện đạt trên 60% kế hoạch thực hiện tổng nguồn tối thiểu phân giao năm 2024, trong đó có 6 thương nhân đạt cao, vượt trên 100%.