Dân Việt

Báo Anh: Nga dự đoán trước nhưng không chặn được cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk

V.N (Theo UP, Guardian) 20/09/2024 17:51 GMT+7
Chỉ huy quân đội Nga đã dự đoán rằng Ukraine có thể tiến hành một chiến dịch ở vùng Kursk của Nga và đã dành vài tháng để lên kế hoạch ngăn chặn, báo Guardian của Anh dẫn các tài liệu được quân đội Ukraine thu giữ từ các vị trí bỏ hoang của Nga tại Kursk cho biết.
img

Binh sĩ quân đội Ukraine. Ảnh: UP.


Theo Guardian, vào cuối tháng 8, các nhà báo của họ đã gặp lực lượng đặc nhiệm Ukraine, những người đã thu giữ các tài liệu của Nga. Những tài liệu này, được lấy từ các tòa nhà ở vùng Kursk, bao gồm các tài liệu từ Bộ Nội vụ Nga, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) và quân đội. Các nhà báo đã có thể xem xét và chụp hình chúng.

The Guardian lưu ý rằng họ không thể xác minh độc lập tính xác thực của các tài liệu nhưng nhấn mạnh rằng "chúng có dấu hiệu của các thông điệp chính thức của quân đội Nga".

Các tài liệu chứa đựng các cảnh báo từ nhiều tháng trước về một cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine và bày tỏ lo ngại về tinh thần của quân đội Nga.

Hầu hết các tài liệu đến từ các đơn vị của Trung đoàn Bộ binh Cơ giới Vệ binh 488 của Nga, cụ thể là từ công ty thứ hai của tiểu đoàn thứ 17.

"Sự xâm nhập của Ukraine vào Kursk đã khiến các đối tác phương Tây của Kiev và nhiều người trong giới tinh hoa Ukraine ngạc nhiên, vì kế hoạch chỉ được giới hạn cho một số ít người. Nhưng các tài liệu quân sự của Nga chứa đựng nhiều tháng cảnh báo về một cuộc xâm nhập tiềm năng vào khu vực và một nỗ lực chiếm đóng Sudzha, một thị trấn có 5,000 cư dân hiện đã bị Ukraine chiếm giữ hơn một tháng" - Guardian cho biết.

Ví dụ, các cảnh báo về khả năng các lực lượng vũ trang Ukraine đột phá biên giới quốc gia đã có trong một thông điệp từ ngày 4/1. Vào thời điểm đó, quân đội Nga đã được lệnh tăng cường huấn luyện để chuẩn bị cho việc đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào.

Vào ngày 19/2, các chỉ huy đơn vị Nga đã được cảnh báo về kế hoạch của Ukraine cho "một cuộc tấn công nhanh từ khu vực Sumy vào lãnh thổ Nga, sâu tới 80 km, nhằm thiết lập một hành lang từ 4 ngày trước khi các đơn vị quân đội chính của Ukraine trên xe bọc thép đến nơi - theo Guardian.

Giữa tháng 3, các đơn vị biên phòng Nga đã được chỉ đạo tăng cường các tuyến phòng thủ và tổ chức thêm các cuộc tập trận" để chuẩn bị cho một cuộc tấn công xuyên biên giới từ Ukraine.

Giữa tháng 6, đã có một cảnh báo cụ thể hơn về kế hoạch của Ukraine 'theo hướng Yunakivka-Sudzha, với mục tiêu kiểm soát Sudzha', điều này đã xảy ra vào tháng 8. Cũng có dự đoán rằng Ukraine sẽ cố gắng phá hủy một cây cầu qua sông Seym để làm gián đoạn các tuyến cung cấp của Nga trong khu vực, điều này cũng đã xảy ra sau đó. Tài liệu tháng 6 đã phàn nàn rằng các đơn vị Nga đóng ở tiền tuyến 'chỉ được lấp đầy 60-70% trung bình, và chủ yếu là lực lượng dự bị với đào tạo yếu'.

Guardian cho biết, chỉ trong một tuần, Ukraine đã hoàn toàn kiểm soát Sudzha. Trong cuộc rút lui hỗn loạn của quân đội Nga, lực lượng Ukraine đã bắt giữ hàng trăm lính, nhiều người trong số đó là quân nghĩa vụ.

Trước đó, The Wall Street Journal đã báo cáo rằng Tướng Colonel Nga Alexander Lapin, người giám sát an ninh ở vùng Kursk của Nga, đã giải thể quyền lực chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực biên giới dễ bị tổn thương nhiều tháng trước khi Ukraine tiến hành hoạt động này.

Cũng đã có thông báo rằng Ukraine đang vây quanh quân đội Nga ở vùng Kursk và chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài. 

Chiến dịch ở vùng Kursk bắt đầu vào ngày 6 tháng 8.Tính đến ngày 20 tháng 8, quân đội Ukraine đã kiểm soát hơn 1,260 km² lãnh thổ và 93 khu định cư ở vùng Kursk.

Hôm 13/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết quân Nga đã phát động "cuộc tấn công nhanh" ở vùng Kursk, nhưng chưa đạt được kết quả nghiêm trọng nào.  Oleksii Dmytrashkivskyi, đại diện của văn phòng chỉ huy quân sự ở vùng Kursk, sau đó cho biết cuộc phản công của Nga nhằm chiếm lại lãnh thổ do quân đội Ukraine kiểm soát ở vùng Kursk đã bị dừng lại.