Dân Việt

Reuters: Đối tác hàng đầu của Nga cung cấp vũ khí cho Ukraine bất chấp cảnh báo nóng từ Moscow

V.N (Theo Reuters) 20/09/2024 19:19 GMT+7
Ấn Độ từ chối ngừng cung cấp đạn dược cho Ukraine mặc dù Kremlin đã nêu vấn đề này hai lần, theo Reuters.
Đối tác hàng đầu bất chấp cảnh báo của Nga liên quan đến Ukraine - Ảnh 1.

Binh sĩ Ấn Độ tham dự cuộc trình diễn ở New Delhi. Ảnh: Reuters.

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, đạn dược, đặc biệt là đạn pháo của các nhà sản xuất vũ khí Ấn Độ đã được các khách hàng Châu Âu chuyển hướng sang Ukraine cho cuộc chiến chống lại Nga trong hơn một năm qua, bất chấp sự phản đối của Nga.

Điện Kremlin đã nêu vấn đề này ít nhất hai lần, bao gồm cả trong cuộc họp vào tháng 7 giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ấn Độ - Reuters dẫn lời ba quan chức Ấn Độ cho biết.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã mô tả bản tin của Reuterslà "mang tính suy đoán và gây hiểu lầm".

"Nó ám chỉ những vi phạm của Ấn Độ khi không có vi phạm nào và do đó, không chính xác và có hại", người phát ngôn của Bộ Randhir Jaiswal cho biết hôm 19/9.

"Ấn Độ đã thực hiện xuất khẩu quốc phòng của mình có tính đến các nghĩa vụ quốc tế về không phổ biến vũ khí và dựa trên khuôn khổ pháp lý và quy định chặt chẽ, bao gồm đánh giá toàn diện các tiêu chí có liên quan, bao gồm nghĩa vụ của người dùng cuối và chứng nhận", ông Jaiswal nói thêm.

Hai nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ và hai nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng nói với Reuters rằng Delhi chỉ sản xuất một lượng rất nhỏ đạn dược đang được Ukraine sử dụng Một quan chức ước tính rằng lượng đạn dược này chỉ chiếm dưới 1% tổng số vũ khí mà Kiev nhập khẩu kể từ khi bùng phát chiến sự. Reuters cho biết họ không thể xác định liệu các loại đạn dược này có được khách hàng châu Âu bán lại hay tặng cho Kiev hay không.

Trong số các nước châu Âu gửi đạn dược của Ấn Độ đến Ukraine có Ý và Cộng hòa Séc. Một quan chức Ấn Độ cho biết Delhi đang theo dõi tình hình. Tuy nhiên, cùng với một giám đốc điều hành trong ngành công nghiệp quốc phòng cho biết Ấn Độ chưa có bất kỳ hành động nào để hạn chế nguồn cung cấp cho châu Âu. 

Hồ sơ hải quan cho thấy trong hai năm trước khi chiến sự bùng phát vào tháng 2/2022, ba nhà sản xuất đạn dược lớn của Ấn Độ - Yantra, Munitions India và Kalyani Strategic Systems - chỉ xuất khẩu 2,8 triệu USD linh kiện đạn dược sang Ý và Cộng hòa Séc, cũng như Tây Ban Nha và Slovenia, nơi các nhà thầu quốc phòng đã đầu tư mạnh vào chuỗi cung ứng cho Ukraine.

Dữ liệu cho thấy từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024, con số này đã tăng lên 135,25 triệu USD bao gồm cả đạn dược hoàn thiện mà Ấn Độ bắt đầu xuất khẩu sang bốn quốc gia này.

Arzan Tarapore, một chuyên gia quốc phòng Ấn Độ tại Đại học Stanford, cho biết động thái mở rộng xuất khẩu vũ khí của Delhi là một yếu tố chính trong việc chuyển giao vũ khí của nước này sang Ukraine.

"Có lẽ trong đợt mở rộng đột ngột gần đây, một số trường hợp vi phạm của người dùng cuối đã xảy ra".

Trong một cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Ấn Độ, Subrahmanyam Jaishankar, vào tháng 7, ba quan chức Ấn Độ đã nói với Reuters rằng ông Lavrov đã thảo luận việc Ấn Độ cung cấp đạn dược cho Ukraine theo cách này.

Nga và Ấn Độ là những đối tác quan trọng. Nga từ lâu đã cung cấp cho Ấn Độ vũ khí quân sự, bao gồm bốn tàu chiến trang bị tên lửa siêu thanh cho Hải quân Ấn Độ trong tháng này.

Hơn nữa, từ năm 2019 đến 2023, Ấn Độ nhận 36% xuất khẩu vũ khí của Nga, mặc dù các báo cáo mới cho thấy Ấn Độ đang dần từ bỏ việc sử dụng vũ khí Nga.

Nga là nguồn nhập khẩu lớn thứ hai của Ấn Độ, và từ năm 2023 đến 2024, giá trị hàng hóa mua vào đạt 55,6 tỷ USD.

Một chuyên gia trước đó đã nói với Newsweek rằng Nga là nguồn cung cấp dầu quan trọng cho Ấn Độ, và điều đó không có khả năng thay đổi trong tương lai gần, mặc dù các báo cáo địa phương cho thấy Ấn Độ đã ngừng thanh toán cho dầu thô cao cấp của Nga vào tháng Giêng.

Hồi tháng 8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến Ukraine-Nga và hy vọng điều đó sẽ đạt được sớm, sau chuyến thăm của ông để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã chỉ trích Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vì ông đến thăm thăm Moscow vào tháng 7.