Dân Việt

Trồng ổi giống gì mà ra trái to bự, một nữ nông dân Đà Nẵng “hái” tiền rủng rỉnh quanh năm?

Trần Hậu 23/09/2024 18:52 GMT+7
Với khát khao làm giàu trên mảnh đất quê hương, chị Đỗ Thị Thanh Thúy (SN 1983) ở thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã mạnh dạn trồng giống ổi lê Đài Loan. Giống ổi mới ra trái to bự này giúp chị có thu nhập tốt hơn hẳn

Thu nhập ổn định nhờ trồng giống ổi mới-ổi Đài Loan

Về thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, hỏi chị Thúy trồng ổi thì ai ai cũng biết. Bởi chị là Thúy là một phụ nữ tiêu biểu trong phong trào thanh niên khởi nghiệp tại địa phương.

Trò chuyện cùng PV Dân Việt, chị Thúy cho biết, lúc còn trẻ chị làm nghề kinh doanh tự do để mưu sinh. Sau dịch Covid-19, công việc kinh doanh khó khăn, thu nhập không ổn định.

Trồng giống ổi lê Đài Loan, một phụ nữ ở Đà Nẵng “hái” tiền rủng rỉnh quanh năm - Ảnh 1.

Trang trại trồng ổi Đài Loan của chị Đỗ Thị Thanh Thúy ở xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Năm 2021, chị vay vốn của Ngân hàng Agribank cùng số tiền tích góp được chị bắt đầu xây dựng trang trại trồng ổi lê Đài Loan trên đất của gia đình, ban đầu do vốn ít, lại chưa có kinh nghiệm nhiều nên chị trồng thử nghiệm 200 gốc ổi, với diện tích hơn 2.500m2.

Nhờ cách chăm sóc tốt, cây ổi thích ứng với thổ nhưỡng của địa phương, cây ổi qua 8 tháng trồng đã cho trái bói và có sản phẩm thu hoạch.

Trồng giống ổi lê Đài Loan, một phụ nữ ở Đà Nẵng “hái” tiền rủng rỉnh quanh năm - Ảnh 2.

Ổi lê Đài Loan là giống cây dễ trồng, cây ổi sau khi trồng khoảng 6-8 tháng bắt đầu cho thu hoạch. Ảnh: T.H.

Trang trại trồng ổi phát triển tốt, năm 2023 chị Thúy đã đầu tư mở rộng trang trại lên 5.000m2, với hơn 500 gốc ổi. Hiện nay, ngoài trồng ổi lê Đài Loan, chị Thúy trồng thử nghiệm thêm ổi nữ hoàng, ổi đông dư và sản xuất thêm sản phẩm trả lá ổi để nâng cao thu nhập cho gia đình.

Trồng giống ổi lê Đài Loan, một phụ nữ ở Đà Nẵng “hái” tiền rủng rỉnh quanh năm - Ảnh 3.

Để quả ổi to đẹp không bị cháy nắng và chống đượс ruồi vàng đục quả thì khi quả được khoảng 5 ngày, người trồng dùng túi xốp thưa bọc bên trong và túi nilon bên ngoài. Ảnh: T.H.

Hiện trang trại trồng ổi của chị Thúy đang phát triển tốt. Hàng tháng, chị Thúy xuất bán ra thị trường khoảng hơn 500kg ổi các loại. 

Sản phẩm ổi của chị Thúy đến lứa nào là được thương lái thu mua "sạch" lứa đó, với giá bán tại vườn dao động từ 35.000 - 45.000 đồng/kg (tùy thời điểm/tùy loại ổi), mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình chị Thúy thu lãi từ 300 - 400 triệu đồng.

Chị Thúy cho biết, cây ổi lê Đài Lоan có thể trồng quanh năm nhưng tốt nhất nên trồng vào mùa Xuân (tháng 2 và 3). Cây ổi từ lúc trồng đến khi ra hoa chỉ khoảng 8 tháng, từ lúc ổi ra hoa đến khi thu hoạch khoảng 2 đến 2,5 tháng. Cây ổi lê có khả năng sinh trưởng khỏe, chống chịu tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Trồng giống ổi lê Đài Loan, một phụ nữ ở Đà Nẵng “hái” tiền rủng rỉnh quanh năm - Ảnh 4.

Giá bán ổi lê tại vườn ổn định từ 35.000-45.000 đồng/kg. Ảnh: T.H.

Cây ổi lê là giống có nguồn gốc từ Đài Loan, trái vừa phải, vỏ xanh bóng, ruột mềm, vị ngọt, ngọt hơn so với ổi truyền thống. Giống ổi lê dễ trồng, cho năng suất cao, thời gian thu hoạch ngắn hơn các giống ổi khác, điều đặc biệt đây là giống ổi cho thu hoạch quanh năm.

Nhờ canh tác một cách khoa học, không dùng thuốc hóa học nên sản phẩm ổi từ trang trại chị Thúy đã khẳng định được uy tín và được tiêu thụ mạnh trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Cây dễ trồng, cho thu hoạch quanh năm

Nói về bí quyết trồng và chăm sóc cây ăn quả, đặc biệt là cây ổi, chi Thúy cho biết, dù có nguồn gốc nhập ngoại nhưng loại cây này rất dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, lại rất ít sâu bệnh.

Trồng giống ổi lê Đài Loan, một phụ nữ ở Đà Nẵng “hái” tiền rủng rỉnh quanh năm - Ảnh 5.

Chị Thúy đang chăm sóc vườn ổi của gia đình. Ảnh: T.H.

Cây thường trồng bằng nhánh chiết, có như vậy quả mới to, nếu trồng từ hạt ươm lên, cây thường cho quả nhiều hạt, ít cơm. Cây sau khi trồng khoảng 6-8 tháng (tùy vào thổ nhưỡng), ổi bắt đầu cho thu hoạch.

Theo chị Thúy, để quả ổi được to đẹp, không bị cháy nắng và chống được ruồi vàng đục, khi quả ra được 5-7 ngày, người trồng phải dùng túi lưới bọc bên ngoài. Phải tuyệt đối tuân thủ biện pháp canh tác hữu cơ để bảo đảm ổi sạch, như vậy mới thu hút được khách hàng, đầu ra ổn định...

Nhìn trang trại ổi cây trĩu quả ít ai biết, để có được thành quả như ngày hôm nay, chị Thúy đã phải đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức để có thể thu được "quả ngọt".

Trồng giống ổi lê Đài Loan, một phụ nữ ở Đà Nẵng “hái” tiền rủng rỉnh quanh năm - Ảnh 6.

Hiện nay, chị Thúy có 500 gốc ổi lê Đài Loan cho thu hoạch ổn định. Ảnh: T.H.

Chị Thúy chia sẻ, nhiều phụ nữ trẻ như chị ban đầu khởi nghiệp khó khăn nhất là nguồn vốn và mặt bằng để canh tác bởi quỹ đất dành cho nông nghiệp ngày càng hạn hẹp do quá trình đô thị hóa.

Không chỉ giỏi làm kinh tế cho bản thân, chị Thúy còn tận tình chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt, cung cấp giống cây trồng cho bà con nông dân khi có nhu cầu. Ngoài ra, trang trại trồng cây ăn quả của chị Thúy còn giải quyết cho 3 lao động tại địa phương.

Trồng giống ổi lê Đài Loan, một phụ nữ ở Đà Nẵng “hái” tiền rủng rỉnh quanh năm - Ảnh 7.

Ngoài bán ổi, chị Thúy còn sản xuất thêm sản phẩm trà lá ổi để bán ra thị trường, nhằm tăng thêm thu nhập cho gia đình. Ảnh: T.H.

Trồng giống ổi lê Đài Loan, một phụ nữ ở Đà Nẵng “hái” tiền rủng rỉnh quanh năm - Ảnh 8.

Hiện nay, sản phẩm trà lá ổi của chị Thúy rất được khách hàng ưa chuộng. Ảnh: T.H.

"Mặc dù trang trại trồng cây ăn quả mới hình thành được hơn 3 năm nay nhưng gia đình tôi đã có thu nhập ổn định, cuộc sống bây giờ khá giả hơn trước rất nhiều, tôi không còn chật vật lo tiền cho 2 đứa con ăn học nữa. Đến thời điểm này, tôi có thể tự tin nói là mình đã khởi nghiệp thành công từ cây ổi lê Đài Loan…", chị Thúy phấn khởi nói.

Ông Trần Văn DươngPhó Chủ tịch UBND xã Hòa Phước cho biết: Những năm qua, Hòa Phước đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân phát triển các mô hình kinh tế mới như giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi; tập huấn các mô hình chăn nuôi, trồng trọt; thường xuyên phối với các đơn vị tổ chức các lớp đào tạo nghề, nhờ đó đã tạo động lực cho người dân xây dựng các mô hình kinh tế.

"Trang trại trồng ổi của chị Thúy là một trong những mô hình nông nghiệp điển hình của xã Hòa Phước trong phong trào khởi nghiệp. Thời gian tới, xã sẽ khuyến khích nhân rộng những mô hình nông nghiệp hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập cho bà con…", ông Dương nhấn mạnh.