Dân Việt

Mỹ có dự định mới, nâng cấp đang kể khả năng cho Ukraine tấn công Nga

V.N (Theo Politico) 21/09/2024 17:04 GMT+7
Mỹ đang xem xét việc gửi cho Ukraine một loại tên lửa tầm trung dành cho chiến đấu cơ F-16 trong gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu USD dự kiến sẽ được công bố đầu tuần tới.
img

Tên lửa Joint Standoff Weapon với tầm bắn 70 dặm sẽ giúp phi công tránh xa biên giới và phòng không Nga. Ảnh: Politico.

Gói viện trợ 375 triệu USD sẽ là gói lớn nhất Mỹ gửi đến Ukraine kể từ đầu tháng Năm tới nay. Nó bao gồm tàu tuần tra, đạn dược bổ sung cho HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, phụ tùng thay thế và các loại vũ khí khác. Trong số đó có thể có tên lửa Joint Standoff Weapon, vốn đã được Không quân và Hải quân Mỹ cùng một số đồng minh sử dụng, có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách trên 70 dặm (khoảng 113km). 

Tên lửa này sẽ giúp Ukraine nâng cấp đáng kể vũ khí mà họ sử dụng để tấn công lực lượng Nga và cho phép họ làm điều này từ khoảng cách an toàn hơn.

Gói viện trợ vẫn đang được hoàn thiện theo thông tin từ các quan chức Mỹ giấu tên. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối bình luận về việc chuyển giao vũ khí đang chờ xử lý. Bộ Quốc phòng chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Gói 375 triệu USD lần này có thể là lần rút quân trang cuối cùng của tổng thống trước khi kết thúc năm tài chính vào ngày 30/9. Theo quyền hạn được Quốc hội cấp, Mỹ rút vũ khí hiện có từ kho dự trữ của mình, và số tiền này nhằm mục đích mua đạn dược và trang thiết bị thay thế.

Những tên lửa mới sẽ được chuyển giao cho Ukraine, mặc dù không có tầm bắn mà Kiev đã yêu cầu, vẫn sẽ cung cấp cho các phi công Ukraine một vũ khí mạnh mẽ khi lực lượng của họ chiến đấu chống lại quân đội Nga đang tiến công ở miền Đông nước này, nơi các lực lượng Ukraine đã dần mất đất.

Tầm bắn trên 70 dặm sẽ cho phép các phi công tránh xa các tuyến đầu và hệ thống phòng không của Nga, đem lại cho Kiev biện pháp mới để tấn công những hệ thống phòng không đó và kho vũ khí gần tuyến đầu, làm phức tạp hoạt động cho lực lượng Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc giục Nhà Trắng cho phép lực lượng của ông sử dụng các hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS và Storm Shadows do Anh sản xuất sâu hơn vào lãnh thổ Nga, nhưng chưa thành công. Ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống kiêm ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris tại Nhà Trắng, nơi ông sẽ trình bày kế hoạch chấm dứt chiến tranh và cũng được dự đoán sẽ kiến nghị dỡ bỏ các hạn chế về tên lửa.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Rustem Umerov, và Andriy Yermak, cố vấn cao cấp của Zelenskyy, đã đến Washington tháng trước để trình bày với chính quyền về những mục tiêu mà họ muốn tấn công bên trong nước Nga bằng tên lửa của Mỹ và Anh. Mỹ cho biết rằng Nga đã di chuyển hầu hết máy bay và kho vũ khí ra ngoài tầm bắn của tên lửa, nhưng các quan chức Ukraine vẫn quan tâm đến việc tấn công các trung tâm hậu cần và chỉ huy gần biên giới.

Mỹ và Đan Mạch đã đào tạo các phi công Ukraine, nhưng số lượng vẫn còn nhỏ do số lượng phi công Ukraine đủ tiêu chuẩn và các suất đào tạo còn trống.

Phát biểu với các phóng viên tại một hội nghị ở Washington tuần này, Tướng James Hecker, tư lệnh Lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, cho biết mặc dù có những chỉ trích về công tác đào tạo, "đó là một sự cân bằng rất tinh tế để đảm bảo rằng chúng tôi đang giữ cho tất cả các đồng minh của mình được đào tạo cùng với các phi công, và chúng tôi cũng đang đào tạo các phi công Ukraine. Chúng tôi không thể chỉ dừng việc đào tạo tất cả các đồng minh mà chỉ tập trung hoàn toàn vào Ukraine."

Đội F-16 của Ukraine đã chịu một tổn thất lớn khi một trong các máy bay của họ bị rơi vào tháng 8 trong các hoạt động chiến đấu. Ukraine vẫn đang tiến hành điều tra về những gì đã xảy ra, nhưng Mỹ chưa được mời tham gia vào cuộc điều tra đó.