Dân Việt

Quảng Ninh: Khách hàng vay vốn bị thiệt hại do cơn bão số 3 sẽ được khoanh nợ như thế nào?

Thu Lê 22/09/2024 10:01 GMT+7
Khách hàng vay vốn tại các tổ chức tín dụng (TCTD) bị thiệt hại do cơn bão số 3 sẽ được khoanh nợ theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ. UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản để hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện chính sách này.

Theo thống kê sơ bộ tính đến ngày 16/9/2024, thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do cơn bão số 3 – bão Yagi là rất lớn - khoảng 24.223 tỷ đồng.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh, đến hết ngày 12/9/2024 đã có 23.198 khách hàng, với tổng dư nợ bị thiệt hại 11.756 tỷ đồng bị thiệt hại. Trong đó, có 13.515 khách hàng của Ngân hàng chính sách xã hội, dư nợ bị thiệt hại là 773,6 tỷ đồng; tại các tổ chức tín dụng còn lại có 9.683 khách hàng, với tổng dư nợ bị thiệt hại là 10.982,4 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhiều khách hàng vay vốn thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn như nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, trồng cây hoa màu... bị mất hết vốn, tài sản vay.

Để kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, HTX khắc phục hậu quả, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã khẩn trương triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Trước mắt, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang áp dụng chính sách khoanh nợ theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Văn bản này đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 (gọi chung là Nghị định 55/2015/NĐ-CP).

Quảng Ninh: Khách hàng vay vốn bị thiệt hại do cơn bão số 3 sẽ được khoanh nợ như thế nào? - Ảnh 1.

Nhiều người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị thiệt hại nặng do bão số 3. Ảnh: Thu Lê

Để nhanh chóng thực hiện chính sách này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh và các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các chi nhánh TCTD, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 20/9/2024 (ngày ban hành Thông báo số 148/TB, thông báo tình trạng thiên tai do bão số 3 trên địa bàn tỉnh), phải phối hợp với khách hàng, các cơ quan chức năng lập hồ sơ đề nghị khoanh nợ theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 12 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP. Thực hiện tổng hợp danh sách khách hàng đề nghị khoanh nợ theo Mẫu biểu số 01 đính kèm Nghị định số 116/2018/NĐ-CP gửi Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra, xác nhận tính hợp pháp của hồ sơ, số liệu đề nghị khoanh nợ do các chi nhánh tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn lập, tổng hợp danh sách khách hàng đề nghị khoanh nợ. Sau đó báo cáo, đề nghị UBND tỉnh xác nhận; lập báo cáo theo Mẫu biểu số 02 đính kèm Nghị định 116/2018/NĐ-CP; dự thảo văn bản đề nghị khoanh nợ của UBND tỉnh gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính theo quy định.

Sở Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, xác nhận tính hợp pháp của hồ sơ, số liệu đề nghị khoanh nợ do các chi nhánh tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bản lập, tổng hợp danh sách khách hàng đề nghị khoanh nợ, báo cáo, đề nghị UBND tỉnh xác nhận theo Mẫu biểu số 02 đính kèm Nghị định 116/2018/NĐ-CP.

Đồng thời, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn ngân sách để trả cho các tổ chức tín dụng số tiền lãi của khách hàng vay vốn trong thời gian thực hiện khoanh nợ cho khách hàng; thực hiện việc chỉ trả tiền lãi cho các TCTD sau khi có chấp thuận khoanh nợ của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Quảng Ninh: Khách hàng vay vốn bị thiệt hại do cơn bão số 3 sẽ được khoanh nợ như thế nào? - Ảnh 2.

Người nuôi trồng thủy sản đang cố gắng thu hoạch những gì còn sót lại sau cơn bão số 3. Ảnh: Thu Lê.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các địa phương có liên quan và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tham mưu UBND tỉnh lập, ký biên bản xác định khách hàng vay vốn là doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã bị thiệt hại về vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay do hậu quả bão số 3 gây ra. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các cấp và các cơ quan chức năng đánh giá, xác nhận mức độ thiệt hại của người dân, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn đảm bảo chính xác, khách quan để đề nghị khoanh nợ theo quy định.

UBND cấp huyện, cấp xã phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn đánh giá, xác nhận mức độ thiệt hại của người dân, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn; lập và ký biên bản xác định khách hàng bị thiệt hại về vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay, trong đó ghi rõ mức độ bị thiệt hại do hậu quả thiên tai xảy ra trên phạm vi rộng.

Thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3 và đề nghị của tỉnh Quảng Ninh, đến ngày 19/9, đã có 5 ngân hàng thương mại đã triển khai các chính sách hỗ trợ, gồm: Agribank; VCB; BIDV; Vietinbank; BVBank. Trong đó có nhiều chính sách như: điều chỉnh giảm lãi suất từ 0,5-2%/năm; miễn giảm 100% lãi quá hạn, lãi chậm trả; giảm lãi suất cho vay và hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng vay mới, đặc biệt là khoản vay ngắn hạn, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh từ ngày 6/9. Chương trình hỗ trợ được áp dụng chung đối với các tỉnh, thành phố bị thiệt hại sau bão số 3.

Riêng ngân hàng BIDV đã ban hành Gói tín dụng 200.000 tỷ đồng hỗ trợ cho khách hàng cá nhân vay vốn để phục hồi hoạt động sau ảnh hưởng của bão kể cả cho vay ngắn, trung, dài hạn với mức lãi suất ưu đãi hơn mức cho vay thông thường.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, hiện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục cập nhật, tổng hợp thiệt hại của khách hàng để thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Đồng thời, có chương trình tín dụng cho vay mới với lãi suất hợp lý, trong đó cho vay không có tài sản bảo đảm đối với khách hàng hiện hữu bị thiệt hại do bão để có vốn khôi phục sản xuất, kinh doanh.