Dân Việt

Một cây cổ thụ là cây trôi đã sống 800 tuổi ở Hà Tĩnh được công nhận cây Di sản Việt Nam

Tập Thỏa 23/09/2024 13:27 GMT+7
Cây cổ thụ là một cây trôi hơn 800 tuổi ở xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), chu vi thân hơn 8,2m, cao 27m, tán rộng 40m được công nhận cây Di sản Việt Nam

Cây trôi trong khuôn viên nhà văn hóa thôn Vĩnh Thắng, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) có chu vi thân 8,2m, cao 27m, tán rộng 40m, hơn 800 tuổi. 

Trải qua bao thế hệ, cây cổ thụ này được người dân xem như "báu vật" của làng, cùng nhau bảo vệ.

Cây trôi 800 tuổi, cao 27m ở Hà Tĩnh là cây to nhất trong số 45 cây đủ điều kiện công nhận cây di sản - Ảnh 1.

Cây cổ thụ là một cây trôi hơn 800 tuổi ở xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) được công nhận là cây Di sản Việt Nam. Ảnh: Minh Xuân

Trải qua hơn 800 năm, cây trôi vẫn phát triển xanh tốt. Hàng năm cây trôi vẫn mọc những chồi non mới, đơm hoa kết trái phát triển xanh tốt, cành lá sum suê, che bóng mát cho dân làng.

Ngoài ý nghĩa về mặt sinh thái, cây trôi còn có ý nghĩa tâm linh đặc biệt. Bao thế hệ người dân xã Hoà Lạc đã coi những cây cổ thụ này là một thần nông chiếu lộc, che chở cho cuộc sống của dân làng. 

Cây cổ thụ này là biểu tượng, niềm tự hào chung của cả làng, người dân nơi đây luôn nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn, dọn dẹp vệ sinh môi trường sạch sẽ.

Cây trôi 800 tuổi, cao 27m ở Hà Tĩnh là cây to nhất trong số 45 cây đủ điều kiện công nhận cây di sản - Ảnh 2.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, cây trôi 800 năm tuổi-cây cổ thụ có một không hai ở xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn phát triển, cành lá sum suê, che bóng mát cho dân làng. Ảnh: MX

Cây trôi còn là nơi lưu dấu ký ức về chiến tích bắt biệt kích năm xưa của người dân thôn Vĩnh Thắng. Do vậy cây trôi này đã trở thành niềm tự hào của mỗi một người dân địa phương.

Dưới tán cây trôi, địa điểm này trở thành nơi sinh hoạt của người dân địa phương. Vào buổi chiều lũ trẻ con biến gốc cây trôi thành nơi vui chơi hóng mát, các cụ cao niên ngồi đánh cờ, tập thể dục dưới tán cây.

Cây trôi 800 tuổi, cao 27m ở Hà Tĩnh là cây to nhất trong số 45 cây đủ điều kiện công nhận cây di sản - Ảnh 3.

Cây cổ thụ là cây trôi cổ 800 năm tuổi trên thân nổi vô số u, gồ ghề trải qua năm tháng hằn vết thời gian. Ảnh: Minh Xuân

Hội đồng Cây di sản Việt Nam đã họp và xét duyệt thêm 45 cây cổ thụ của 6 tỉnh, thành phố đủ điều kiện công nhận là cây di sản Việt Nam. Đồng thời, Hội đồng Cây di sản Việt Nam đã họp, xét duyệt hồ sơ và kết luận cây trôi tại nhà văn hóa thôn Vĩnh Thắng (xã Hương Vĩnh) đã đạt đầy đủ các tiêu chí và được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Cây trôi 800 tuổi, cao 27m ở Hà Tĩnh là cây to nhất trong số 45 cây đủ điều kiện công nhận cây di sản - Ảnh 4.

Cây trôi trong khuôn viên nhà văn hóa thôn Vĩnh Thắng là cây to nhất trong số 45 cây đủ điều kiện công nhận cây di sản Việt Nam. Ảnh: MX

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Thị - Chủ tịch UBND xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê cho biết:  "Địa phương vừa nhận được văn bản từ Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam về việc xét duyệt cây di sản Việt Nam. Cây trôi thuộc họ của cây kéo, muỗm, xoài. 

Người dân Hương Vĩnh xem "báu vật" của làng, gắn liền với đời sống sinh hoạt và văn hóa của xã và luôn nêu cao trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn. Dưới tán cây trôi là không gian sinh hoạt cộng đồng, là hồn quê mang nét riêng đặc biệt của địa phương".