Dân Việt

Căn cứ pháp lý vụ nam sinh lớp 8 bị truy sát, đâm tử vong ở Ninh Thuận

T. Nam - K. Trinh 25/09/2024 14:22 GMT+7
Theo luật sư, hành vi của các đối tượng gây ra vụ việc có dấu hiệu phạm tội "Giết người". Tội phạm và hình phạt được quy định cụ thể tại Điều 123, Bộ luật hình sự năm 2015.

Nam sinh bị nhóm thanh niên cầm dao vào đâm tử vong

Như Báo điện tử Dân Việt đưa tin, chiều 23/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng từ 14 – 18 tuổi để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, do có mâu thuẫn nên vào chiều 21/9, nhóm đối tượng gồm: L.N.Kh (14 tuổi), V.N.T (16 tuổi), Lê Ngọc An (18 tuổi) và và L.T.N.Q (13 tuổi), cùng ngụ ở phường Đông Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đi trên 2 xe đạp điện đến nhà Đ.H.Nh (13 tuổi) ở phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang – Tháp Chàm để đánh.

Khi đến nơi, Kh và Q đứng ngoài còn V.N.T và Lê Ngọc An đem theo 2 con dao vào nhà rồi đâm, chém nhiều nhát vào người Đ.H.Nh làm Đ.H.Nh bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Căn cứ pháp lý vụ 3 đối tượng thanh thiếu niên vụ đâm chết học sinh lớp 8 ở Ninh Thuận - Ảnh 1.

Các đối tượng phạm tội chỉ từ 14 - 18 tuổi. Ảnh: CTV.

Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã thi hành lệnh tạm giam đối với L.N.Kh (14 tuổi), V.N.T (16 tuổi), Lê Ngọc An (18 tuổi). Riêng L.T.N.Q (13 tuổi) chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên giao về gia đình và địa phương quản lý.

Căn cứ xử lý tội giết người

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc công ty Luật TNHH Tín Hải cho hay, thời gian gần đây tội phạm liên quan đến người chưa thành niên ngày càng tăng cao cả về số vụ và tính chất nghiêm trọng của tội phạm. Đây là vấn đề đáng quan ngại, bởi lẽ tội phạm vị thành niên không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cá nhân người phạm tội, làm đảo lộn cuộc sống không ít gia đình mà còn gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.

Theo luật sư Huy, qua thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, các bị can có dấu hiệu thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp, mong muốn hậu quả xảy ra, có chuẩn bị công cụ phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội. 

Dù xuất phát từ mâu thuẫn hay với nguyên nhân gì thì các bị can cũng không có quyền tước đoạt đi mạng sống của người khác dưới bất kì hình thức nào. 

Việc dùng dao để tấn công nạn nhân cũng cho thấy các bị can hiểu rất rõ việc sử dụng hung khí này có thể gây nguy hiểm đến sinh mạng con người.

Căn cứ pháp lý vụ 3 đối tượng thanh thiếu niên vụ đâm chết học sinh lớp 8 ở Ninh Thuận - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng làm việc với L.T.N.Q (13 tuổi) ở TP.Phan Rang. Ảnh: CTV.

Người bị xác định vi phạm những hành vi như trên có dấu hiệu phạm tội "Giết người". Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cụ thể, theo luật sư Huy, trong vụ án này, những người thực hiện hành vi đều ở độ tuổi rất trẻ, thậm chí có bị can mới 14 tuổi. Với hai bị can dưới 18 tuổi nếu bị chứng minh có tội thì được áp dụng chính sách điều tra, truy tố, xét xử và hình phạt dành cho người chưa thành niên phạm tội quy định tại Bộ luật hình sự 2015.

Về phía các cơ quan chức năng, theo luật sư Huy, cần tìm kiếm những giải pháp đấu tranh, phòng ngừa gia tăng xu hướng trẻ hóa tội phạm một cách phù hợp. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cũng như tinh thần thượng tôn pháp luật đến đối tượng thanh thiếu niên. Về phía gia đình và xã hội, cần quan tâm đến tâm lý lứa tuổi, có biện pháp giáo dục phù hợp để tạo sự gần gũi, chia sẻ từ phía các em đến gia đình.