Dân Việt

13 thủ môn người Nghệ An thi đấu tại V.League 2024/2025, gồm những ai?

Đông Hưng 25/09/2024 18:10 GMT+7
Nghệ An là cái nôi sản sinh ra rất nhiều ngôi sao cho bóng đá Việt Nam, trong đó có các thủ môn. Riêng tại V.League 2024/2025, có tới 13 thủ môn gốc xứ Nghệ đang khoác áo 9/14 đội bóng dự giải...

13 thủ môn người Nghệ An thi đấu tại V.League 2024/2025, gồm những ai?

Gần như mỗi mùa giải chuyên nghiệp trôi qua, SLNA lại "chảy máu" tài năng. Chuyện các cầu thủ giỏi rời SLNA theo dạng tự do đã quá quen thuộc và chẳng ai trách cứ. Tất cả hiểu SLNA nghèo (và cũng không thiếu tài năng) nên không dùng tiền để giữ chân người giỏi.

Tuổi đời cầu thủ ngắn, họ muốn đến đội khác để nhận các khoản lót tay tiền tỷ cũng là nhu cầu chính đáng. Những "đàn anh" đi cũng là cơ hội cho lứa "đàn em" được thể hiện mình. Những mùa giải gần đây, SLNA chấp nhận hy sinh thành tích để tiếp tục tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ ra sân mài giũa, tôi luyện.

13 thủ môn người Nghệ An thi đấu tại V.League 2024/2025, gồm những ai? - Ảnh 1.

Trần Nguyên Mạnh hiện là thủ môn số 1 của Thép xanh Nam Định. Ảnh: Nam Định FC.

Được biết, trong danh sách 30 cầu thủ SLNA đăng ký dự V.League 2024/2025, ngoài ba ngoại binh là bộ đôi tiền đạo người Nigertia Michael Olaha - Benjamin Kuku (Nigeria), trung vệ người Paraguay Sebastian Zaracho, 27 cầu thủ còn lại đều là người Nghệ An, Hà Tĩnh và trưởng thành từ Trung tâm đào tạo trẻ SLNA FC.

Theo chiều ngược lại, những cầu thủ SLNA rời đi cũng luôn chứng tỏ được khả năng của mình ở đội bóng mới. Họ thường là ngôi sao hoặc chí ít cũng là trụ cột ở bến đỗ mới. Không có con số thống kê chính thức, nhưng lúc này, hầu như các đội bóng ở V.League lẫn Hạng Nhất Quốc gia đều có sự hiện diện của các cầu thủ gốc SLNA.

Riêng vị trí thủ môn, theo thống kê từ Vietnam Futbol24, hiện có 13 thủ môn quê Nghệ An được đăng ký tham dự V.League 2024/2025 và hiện diện ở 9/14 đội bóng dự giải. Cụ thể gồm Nguyễn Văn Việt (sinh năm 2002, cao 1m80 - SLNA), Cao Văn Bình (sinh năm 2005 cao, 1m83 - SLNA), Nguyễn Hữu Hậu (sinh năm 2004, cao 1m83 - SLNA), Nguyễn Văn Công (sinh năm 1992, cao 1m82 - Quảng Nam FC), Tống Đức An (sinh năm 1991, cao 1m80 - Quảng Nam FC), Trần Nguyên Mạnh (sinh năm 1991, cao 1m78 - Thép Xanh Nam Định), Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1995, cao 1m88 - Hà Nội FC), Trần Văn Tiến (sinh năm 1994, cao 1m84 - CLB TP.HCM), Ngô Xuân Sơn (sinh năm 1997, cao 1m77 - Thể Công Viettel FC), Phạm Văn Cường (sinh năm 1990, cao 1m86 - SHB Đà Nẵng), Hồ Viết Đại (sinh năm 2000, cao 1m85 - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Chu Văn Tấn (sinh năm 2003, cao 1m77 - CLB CAHN).

Ngoài ra, ở Hạng Nhất và Hạng Nhì cũng có một số thủ môn quê Nghệ An đáng chú ý nữa, có thể kể ra Lê Quang Đại (sinh năm 1993, cao 1m78 - Phù Đổng Ninh Bình), Dương Văn Cường (sinh năm 1999, cao 1m74 - Phù Đổng Ninh Bình), Lê Văn Hùng (sinh năm 1992, cao 1m80 - Bắc Ninh FC)...