Vụ U11 SLNA lĩnh án phạt của VFF: Gia đình cầu thủ nói “không phục”

Cảnh Thắng Thứ năm, ngày 12/09/2024 19:40 PM (GMT+7)
Liên quan vụ việc U11 SLNA gian lận tuổi, mẹ cầu thủ nhí khẳng định có đầy đủ giấy tờ chứng minh con mình sinh năm 2013. Đồng thời, người mẹ cũng mong cơ quan chức năng sớm làm rõ trắng đen sự việc.
Bình luận 0

Vụ U11 SLNA lĩnh án phạt của VFF: Gia đình cầu thủ nói "không phục"

Liên quan đến vụ U11 SLNA nghi gian lận tuổi dẫn đến việc CLB này bị VFF quyết định xử phạt nặng. Cầu thủ U11 SLNA bị nghi gian lận tuổi là B.V.B.

Chia sẻ về những thông tin liên quan đến con trai mình, chị Ng.T.T (mẹ của cầu thủ B.V.B) cho biết: "Từ trước đến giờ, chưa có một cơ quan, đơn vị hay cá nhân nào về làm việc với gia đình để xác minh tuổi của cháu. Vậy mà bây giờ, họ cho rằng con tôi gian lận tuổi. Tôi là người làm mẹ, tôi sinh con ra có giấy tờ khai sinh đầy đủ. Họ ra kết luận thế, tôi không phục".

Vụ U11 SLNA lĩnh án phạt của VFF: Gia đình cầu thủ nói “không phục”- Ảnh 1.

Chị Ng.T.T (mẹ của cầu thủ B.V.B) mong muốn các cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc. Ảnh: C.T

Người mẹ khẳng định, con trai chị sinh ngày 8/2/2013 tại phường Đậu Liêu, đến ngày 2/3/2013 thì gia đình làm giấy khai sinh cho cháu, tờ giấy đó vẫn còn giữ đến hôm nay.

Chị T chia sẻ thêm, B.V.B rất đam mê bóng đá, từ nhỏ đã luôn ôm quả bóng bên người. Năm 2022 thì B.V.B trúng tuyển vào U9 của CLB SLNA và được đào tạo tại CLB kể từ đó đến nay.

Người mẹ và đại diện CLB SLNA cũng đưa ra nhiều giấy tờ chứng minh B.V.B sinh năm 2013. Trong đó có giấy khai sinh, căn cước mang tên B.V.B và xác minh của cơ quan tư pháp thị xã Hồng Lĩnh. Chị T cũng mong muốn cơ quan chức năng làm rõ trả lại trong sạch cho con mình, để cháu được theo đuổi đam mê bóng đá.

Vụ U11 SLNA lĩnh án phạt của VFF: Gia đình cầu thủ nói “không phục”- Ảnh 2.

Giấy khai sinh bản chính của cầu thủ B.V.B, ghi rõ ngày sinh là 8/2/2013. Ảnh: C.T

Cán bộ UBND phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành đối chiếu các giấy tờ trên với hồ sơ hộ tịch đang lưu trữ tại phường. UBND phường Đậu Liêu đã có văn bản xác nhận "tờ giấy khai sinh số 45, quyển số 1/2013 mang tên B.V.B. là do UBND phường Đậu Liêu cấp ngày 2/3/2013". Trong tờ giấy này nêu rõ, B.V.B sinh ngày 8/2/2013.

Sau khi xảy ra lùm xùm về nghi vấn cháu B.V.B gian lận tuổi, Công an thị xã Hồng Lĩnh cũng đã đến phường để xác minh, đến nay cơ quan công an chưa có kết luận.

Vụ U11 SLNA lĩnh án phạt của VFF: Gia đình cầu thủ nói “không phục”- Ảnh 3.

Xác nhận của Phòng Tư pháp thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về thông tin khai sinh của B.V.B. Ảnh: C.T

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An (SLNA) cho hay: "CLB chỉ nhận được quyết định kỷ luật sau khi báo chí đã đăng. Trước khi kỷ luật, Ban kỷ luật cũng không về câu lạc bộ xác minh, không về gặp gia đình hay địa phương để tìm hiểu. Chúng tôi không biết mình sai chỗ nào. Bởi cầu thủ B.V.B có đầy đủ giấy tờ hợp pháp chứng minh cháu đủ tuổi để đá U11".

Vụ U11 SLNA lĩnh án phạt của VFF: Gia đình cầu thủ nói “không phục”- Ảnh 4.

Ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An (SLNA) trong buổi làm việc với phóng viên Dân Việt. Ảnh: C.T

"SLNA khẳng định hồ sơ cháu B.V.B tham gia giải U11 năm nay rất rõ ràng và đúng quy định của pháp luật (trong đó có giấy khai sinh gốc, thẻ căn cước công dân và thẻ định danh cá nhân - PV). Phía CLB không có khả năng chuyên môn để xác định độ tuổi của cháu nên mới mời các cơ quan chức năng vào cuộc. Việc cháu B.V.B có gian lận tuổi hay không, hiện các cơ quan cho chuyên môn cũng chưa khẳng định được và chúng tôi cũng không hề nhận được thông báo cháu B có gian lận tuổi hay không?", ông Hồ Lê Đức cho biết thêm.

Cũng theo ông Hồ Lê Đức, CLB SLNA làm văn bản khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về nội dung quyết định xử phạt đối với đội U11 SLNA. VFF dựa vào nội dung gì, vấn đề gì để đưa ra quyết định xử phạt?

Vụ U11 SLNA lĩnh án phạt của VFF: Gia đình cầu thủ nói “không phục”- Ảnh 5.

Căn cước công dân của B.V.B cũng ghi rõ ngày sinh của cầu thủ này là 8/2/2013. Ảnh: C.T

Trước đó, VFF ra liên tiếp nhiều án phạt liên quan đến bê bối gian lận tuổi của đội SLNA ở giải U11 toàn quốc 2024 vừa diễn ra. Tại giải đấu này, U11 SLNA giành ngôi vô địch.

Theo quyết định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, phạt U11 SLNA 10 triệu đồng và cấm đội U11 SLNA tham gia các giải Bóng đá do VFF tổ chức trong thời hạn 2 năm. Đồng thời, thu hồi danh hiệu, Cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng của đội SLNA tại giải bóng đá U11 toàn quốc 2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem