Dân Việt

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình phát động phong trào "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh"

Phạm Hoài 25/09/2024 15:42 GMT+7
Sáng ngày 25/9, tại xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình phối hợp với Hội Nông dân huyện Kim Bôi tổ chức Lễ phát động phong trào "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh".

Tham gia Lễ phát động, có ông Nguyễn Hoàng Thư, Bí thư Huyện ủy Kim Bôi; ông Bùi Đức Biên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình cùng đại diện các đơn vị, ngành của địa phương và đông đảo cán bộ, hội viên nông dân.

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Hoà Bình đã vận động hội viên, nông dân tích cực phát huy nội lực, đóng góp tiền, ngày công, vật liệu, hiến đất, cải tạo nhà ở, vườn tạp, tham gia làm mới và duy tu bảo dưỡng đường giao thông nông thôn; xây mới và cải tạo kênh mương nội đồng, cầu, cổng các loại, công trình trường học, trạm y tế; xây dựng mô hình bảo vệ môi trường ở nông thôn, đặc biệt là mô hình Chi hội Nông dân tự quản bảo vệ môi trường, “Hàng cây nông dân” gắn biển của Hội, “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh” gắn với khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu, qua đó chung tay, chung sức góp phần vào kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Hiện, tỉnh Hòa Bình có 3 huyện, thành phố gồm: Lương Sơn, Lạc Thủy và TP Hoà Bình đạt chuẩn nông thôn mới; có 80/129 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 62%), 28 xã nông thôn mới nâng cao (đạt 21,7%), 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 16,2% tiêu chí/xã; có 75 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 258 vườn mẫu được công nhận.

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình phát động phong trào "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh"- Ảnh 1.

Lễ phát động phong trào "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh" tại xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Phạm Hoài.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Đức Biên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh, việc thực hiện phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh” gắn với xây dựng nông thôn mới tạo ra diện mạo mới, đã cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, có nét văn hóa riêng đặc trưng của mỗi vùng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường trong lành, an toàn thực phẩm đảm bảo sức khỏe cho dân cư nông thôn.

Thông qua các hoạt động trong thực hiện phong trào, tạo sự gắn kết trong cộng đồng khu dân cư chặt chẽ hơn, tình làng nghĩa xóm gắn bó hơn, bảo tồn, phát huy các di sản, đặc biệt di sản là phi vật thể. An ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; các giá trị truyền thống được giữ gìn và phát huy; ý thức trách nhiệm của người dân với cộng đồng được nâng cao.

"Phong trào "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh" không chỉ nhằm mục tiêu cải thiện cảnh quan môi trường sống mà còn nâng cao ý thức của mỗi người dân về bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và xây dựng một cộng đồng văn minh, đoàn kết", Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình cho hay.

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình phát động phong trào "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh"- Ảnh 2.

Ông Bùi Đức Biên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ phát động phong trào. Ảnh: Phạm Hoài.

Để phong trào này, trở thành nét đẹp văn hóa của mỗi địa phương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đề nghị các cấp Hội Nông dân, cán bộ, hội viên nông dân thực hiện 5 nội dung:

Thứ nhất: Các cấp Hội đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào, của việc chung tay, chung sức xây dựng nông thôn mới. Thực hiện lồng ghép phong trào xây dựng nông thôn mới với cuộc vận động “Học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cùng với các phong trào thi đua khác trên địa bàn. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, đồng bộ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về nội dung xây dựng nông thôn mới hiện nay; tạo khí thế thi đua sôi nổi với phương châm nhà nhà đều tham gia, người người đều tham gia.

Thứ hai: Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đặc biệt tích cực huy động nguồn lực trong nhân dân để thay đổi bộ mặt nông thôn với tinh thần mỗi hộ gia đình sẵn sàng tự nguyện hiến đất làm đường, tự chỉnh trang lại khuôn viên, vườn hộ, tường rào, hệ thống cống rãnh. Không xả rác bừa bãi ra đường, kênh rạch; hạn chế sử dụng túi nylon, phân loại rác thải tại nguồn, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định. Tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, kiên cố hóa đường giao thông, thuỷ lợi, xây dựng cảnh quan các tuyến đường. Tích cực trồng cây xanh, trồng hoa tạo một không gian sống sáng, xanh, sạch, đẹp cho chính gia đình mình và cho cả cộng đồng khu dân cư.

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình phát động phong trào "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh"- Ảnh 3.

Lãnh đạo huyện Kim Bôi cùng Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình trao tặng thùng đựng rác cho Hội Nông dân xã Kim Lập và mũ bảo hiểm cho hội viên, nông dân tại lễ phát động phong trào. Ảnh: Phạm Hoài.

Thứ ba: Tập trung triển khai cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp; triển khai hiệu quả các chương trình OCOP. Phát triển du lịch nông thôn, khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế tập thể... Qua đó, các sản phẩm sản xuất ra trở thành hàng hóa có giá trị kinh tế cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe của nhân dân.

Thứ tư: Tiếp tục tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững và mang đậm bản sắc văn hoá của địa phương; phát triển nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại nhưng không làm mất đi bản sắc văn hoá truyền thống. Bên cạnh đó, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội phải gắn với bảo vệ, phát triển, nâng cao chất lượng của môi trường.

Thứ năm: Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, huy động sự tham gia của nhân dân để thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu.

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình phát động phong trào "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh"- Ảnh 4.

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình cùng cán bộ, hội viên, các đơn vị, ngành, địa phương xã Kim Lập, huyện Kim Bôi tổ chức diễu hành hưởng ứng phát động phong trào "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh". Ảnh: Phạm Hoài.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Hội Nông dân tỉnh đã tặng Hội Nông dân xã Kim Lập 4 thùng đựng rác, góp phần vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh cũng tặng hội viên nông dân trên địa bàn xã 14 mũ bảo hiểm. Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh cùng cán bộ, hội viên, các đơn vị, ngành, địa phương xã Kim Lập tổ chức diễu hành hưởng ứng phát động phong trào nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh.

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình phát động phong trào "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh"- Ảnh 5.

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình tặng 4 thùng đựng rác cho đại diện Hội Nông dân xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn. Ảnh: Phạm Hoài.

Trước đó, ngày 24/9, tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức Lễ phát động phong trào nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh.

Hội Nông dân tỉnh đã tặng cho Hội Nông dân xã 4 thùng đựng rác; tặng hội viên nông dân trên địa bàn xã 20 mũ bảo hiểm. Đồng thời, tổ chức diễu hành hưởng ứng phát động phong trào nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh.