Dân Việt

Lebanon: Mỹ là quốc gia duy nhất có thể tạo ra khác biệt ở Trung Đông

V.N (Theo Reuters, CNN) 25/09/2024 12:45 GMT+7
Ngoại trưởng Lebanon cho biết ông thất vọng với phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Liên Hợp Quốc về cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Hezbollah, đồng thời cho rằng Mỹ "là quốc gia duy nhất có thể tạo ra sự khác biệt thực sự" trong khu vực.
Lebanon: Mỹ là quốc gia duy nhất có thể tạo ra khác biệt trong khu vực - Ảnh 1.

Hiện trường một vụ tấn công của Israel ở ngoại ô thủ đô Beirut, Lebanon. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu cuối cùng trên cương vị Tổng thống Mỹ tại Đại hội đồng LHQ khóa 79 hôm 24/9, Tổng thống Biden chỉ đề cập một cách ngắn gọn về sự mở rộng của các cuộc chiến ở Trung Đông gồm cả Lebanon, trong bối cảnh các cuộc tấn công xuyên biên giới làm chết hàng trăm người.

"Có quá nhiều người ở cả hai bên biên giới Israel - Lebanon vẫn đang phải di dời" - ông Biden nói. "Chiến tranh toàn diện không có lợi cho bất kỳ ai".

Trong khi thừa nhận "tình hình đã leo thang", ông Biden cho rằng "một giải pháp ngoại giao vẫn có thể xảy ra".

Phản ứng sau đó về phát biểu của ông Biden, Ngoại trưởng Abdallah Bou Habib nói: "Đó không phải là một phát biểu mạnh mẽ. Nó không mang lại hy vọng, và nó sẽ không giải quyết được vấn đề này".

Đề cập đến cuộc chiến ở Gaza và những lo ngại về một cuộc xung đột khu vực mở rộng, ông Bou Habib cho biết, chính phủ Israel "không thể tồn tại nếu không có chiến tranh," và ông cũng chỉ trích việc giết hại thường dân ở Lebanon.

Ước tính có khoảng nửa triệu người đã phải di dời ở Lebanon, ông Bou Habib cho biết thêm. Ông nói rằng Thủ tướng Lebanon hy vọng sẽ gặp gỡ các quan chức Mỹ trong hai ngày tới.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lebanon vẫn tin rằng Mỹ là quốc gia duy nhất "có thể thực sự tạo ra sự khác biệt ở Trung Đông và đối với Lebanon." Washington là đồng minh lâu dài của Israel và nhà cung cấp vũ khí lớn nhất. 

Mỹ "là chìa khóa... cho sự cứu rỗi của chúng tôi," ông nói tại một sự kiện ở New York do Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế tổ chức.

Mỹ và các nhà hòa giải khác, Qatar và Ai Cập, cho đến nay đã không thành công trong nỗ lực đàm phán ngừng bắn trong cuộc chiến gần một năm ở Gaza giữa Israel và Hamas, một đồng minh của Hezbollah.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nói rằng cộng đồng quốc tế phải "đảm bảo một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza và chấm dứt sự tàn bạo tuyệt vọng của Israel ở Lebanon, trước khi nó lan rộng ra khu vực và thế giới".

Sáng sớm nay 25/9, một cuộc không kích của Israel đã trúng vào thị trấn ven biển Jiyyeh, cách biên giới với Israel 75 km (46 dặm), hai nguồn an ninh cho biết.

Quân đội Israel cho biết không quân của họ đã thực hiện "các cuộc không kích mở rộng" ngày 24/9 nhằm vào các mục tiêu Hezbollah trên khắp miền nam Lebanon, bao gồm các cơ sở lưu trữ vũ khí và hàng chục bệ phóng nhằm vào lãnh thổ Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết các cuộc tấn công đã làm suy yếu Hezbollah và sẽ tiếp tục. Hezbollah "đã chịu một loạt đòn đánh vào chỉ huy và kiểm soát, chiến binh của mình, và các phương tiện để chiến đấu. Tất cả đều là những cú đánh nặng nề," ông nói với các binh sĩ Israel.

Ông cáo buộc Liên Hợp Quốc không thực hiện trách nhiệm của mình trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Hezbollah vào Israel.

Hezbollah cho biết họ đã phóng rocket vào căn cứ quân sự Dado ở miền bắc Israel và tấn công căn cứ hải quân Atlit phía nam Haifa bằng máy bay không người lái, trong số các mục tiêu khác.

Các tên lửa nghi là của Israel cũng đã được phóng vào thành phố cảng Tartous của Syria và đã bị hệ thống phòng không Syria chặn lại, các nguồn tin quân đội Syria cho biết. Quân đội Israel từ chối bình luận về báo cáo này.

Kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào tháng Mười, Israel đã tăng cường một chiến dịch không quân kéo dài nhiều năm nhằm vào các nhóm vũ trang đồng minh Iran và việc chuyển giao vũ khí của họ ở Syria.