Nga tiến vào Ugledar trong thế gọng kìm, Ukraine cố gắng rút các đơn vị tấn công

V.N (Theo Sputnik, Strana) Thứ tư, ngày 25/09/2024 10:26 AM (GMT+7)
Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu DNR cho biết, Lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng rút các nhóm tấn công của mình khỏi Ugledar, nơi đang nằm trong "gọng kìm" của quân đội Nga, song việc luân chuyển các đơn vị của họ là gần như không thể.
Bình luận 0
Nga tiến vào Ugledar trong thế gọng kìm - Ảnh 1.

Binh sĩ Nga trên chiến trường. Ảnh: Sputnik.

"Ugledar đã rơi vào thế gọng kìm khá nghiêm trọng nên luân chuyển (của Lực lượng Vũ trang Ukraina) là điều gần như không thể" - ông Kimakovsky phát biểu trên Channel 1. 

Theo ông,  ngay cả một số giới thân cận với Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho rằng việc luân chuyển là không thể. Lữ đoàn 72 của lực lượng vũ trang Ukraine đang trong tình trạng tồi tệ. 

Ông cho biết: "Theo thông tin tình báo của chúng tôi, kẻ thù đã rút các nhóm chính, các nhóm tấn công mạnh nhất và đang cố gắng rút khỏi Ugledar.

Trong khi đó, trang Strana của Ukraine cũng cho biết, quân đội Nga tiến vào vùng ngoại ô phía đông Ugledar, điểm cực đoan phòng thủ của Ukraine ở phía nam vùng Donetsk.

Sĩ quan Stanislav Bunyatov, chỉ huy lữ đoàn Aidar của Ukraine đã thông tin điều này ngày hôm 24/9 và Strana đã dẫn lời  một quân nhân có biệt danh "Alex" xác nhận điều này trên một bản đồ chiến sự.

Theo Alex, quân Nga tiến vào Ugledar bằng cách phân tán thành các nhóm nhỏ. Alex viết: "Vì không có cuộc tấn công mạnh mẽ như vậy nên các nhóm tấn công nhỏ của đối phương đã xâm nhập được vào thành phố, vì vậy chúng tôi có thể kết luận rằng hiện tại có một vùng xám ở đó".

Theo ông, quân Nga vẫn chưa giành được chỗ đứng ở đó, nhưng tình hình ở hai bên sườn xung quanh thành phố vẫn tiếp tục khó khăn.

Trước đó quân Nga đã đột phá về phía tây Ugledar theo hướng bắc và kết thúc cách tuyến đường huyết mạch đến Bogoyavlenka khoảng một km. Điều này tạo ra mối đe dọa bao vây thành phố, vì những con đường còn lại dẫn đến Ugledar đã bị cắt đứt - gần đây quân Nga đã vượt qua đường cao tốc dẫn về phía đông bắc qua Vodyanoy.

Hiện lữ đoàn 72 bảo vệ Ugledar có nguy cơ bị cắt đứt, Forbes đưa tin. Ấn phẩm viết: "Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 40 của Nga cùng các lữ đoàn và trung đoàn khác hiện đang cố gắng vượt qua và cắt đứt nó và họ đang dần đạt được thành công".

Forbes viết rằng không có quân tiếp viện nào cho lực lượng Ukraine bảo vệ Ugledar, vì "lực lượng vũ trang Ukraine đang đồng thời tấn công ở khu vực Kursk và phòng thủ ở phía đông và phía nam. Họ đã bị kéo căng đến mức giới hạn". Ngoài ra, Lữ đoàn 72 đã chiến đấu suốt 20 tháng không ngừng nghỉ hay luân chuyển, vì thế tình hình ngày càng tồi tệ ở mặt trận.

Các trang dư luận Ukraine và Nga đang thảo luận về khả năng trong thời gian tới quân đội Ukraine sẽ buộc phải rời khỏi thành phố để tránh bị bao vây. Nhưng vẫn chưa có xác nhận rằng một quyết định như vậy đã được đưa ra.

Tầm quan trọng của việc Ugledar thất thủ, nếu điều này xảy ra, có thể rất lớn.

Người Nga đã cố gắng chiếm thành phố này trong một thời gian dài nhưng bị tổn thất nặng nề. Nguyên nhân chính là do Ugledar nằm trên một ngọn đồi, xung quanh chủ yếu là lãnh thổ thảo nguyên, cực kỳ dễ bị máy bay không người lái và pháo binh tấn công.

Đồng thời, bản thân thành phố được xây dựng sao cho thuận tiện cho việc bảo vệ - tối thiểu có khu vực tư nhân và nhiều tòa nhà nhiều tầng vốn, cũng như các doanh nghiệp đã được biến thành khu vực kiên cố. 

Tình hình bắt đầu thay đổi theo chiều hướng không có lợi cho Lực lượng vũ trang Ukraine sau khi quân Nga vượt qua tuyến phòng thủ ở phía đông bắc Ugledar và phía tây Ugledar. Tất cả điều này xảy ra đồng bộ với cuộc tiến công tương đối nhanh chóng theo hướng Pokrovsk và về phía nam của nó.

Sự suy giảm vị thế của Ugledar có liên quan trực tiếp đến cuộc khủng hoảng chung của mặt trận ở khu vực giữa và phía nam vùng Donetsk.

Strana cho biết, một trong những lý do dẫn đến các vấn đề ở Ugledar là việc Nga sử dụng ồ ạt KAB, đã phá hủy nhiều tòa nhà trong thành phố.

Giờ đây, nếu quân đội Nga chiếm được thành phố, họ sẽ có thể đẩy Lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi khu vực hậu cần chiến lược quan trọng ở miền nam Ukraine. Đặc biệt, cách Ugledar 20 km về phía đông có tuyến đường sắt lớn nối Donetsk và Mariupol với các vùng Crimea, Zaporozhye và Kherson. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem