Dân Việt

Đồng minh có tin xấu cho ông Zelensky sau chuyến thăm Mỹ

V.N (Theo Advance) 28/09/2024 16:40 GMT+7
Các đồng minh của Ukraine đã bí mật đồng ý rằng không có con đường dẫn đến chiến thắng và chỉ có giải pháp thỏa hiệp mới dẫn đến hòa bình, tạp chí Advance của Serbia cho biết.

Tạp chí viết, ông Zelensky đang có chuyến đi Mỹ. Đối với ông, đây thực sự là điều cuối cùng "tồn tại hoặc không tồn tại" ở Mỹ - hoặc ông sẽ tạo ra những điều kiện dẫn đến một kết quả nào đó ít nhất có lợi một phần cho cuộc chiến, hoặc khả năng ứng biến lâu dài của ông sẽ sụp đổ trước những thách thức ngày càng gia tăng.

img

Tổng thống Ukraine Zelensky đến Mỹ. Ảnh: Văn phòng tổng thống Ukraine.

Trước khi đến Mỹ, ông Zelensky đã thông báo rằng ông đến với một kế hoạch mới, "Kế hoạch chiến thắng". Theo Advance: "Điều này đã gợi ý ngay từ đầu rằng ông Zelensky đang chơi một canh bạc tối đa để có thể đạt được một thỏa hiệp nào đó. Thực tế, tất cả các đồng minh của ông, trừ có thể một vị tướng nào đó ở Baltic mơ mộng về các cuộc tấn công "ngăn chặn" vào Nga, đã công khai và riêng tư đồng ý rằng Ukraine không có con đường nào dẫn đến chiến thắng, chỉ có giải pháp thỏa hiệp và điều này chỉ có thể xảy ra nếu thành công trong việc thuyết phục Moscow".

Theo tờ tạp chí, Tổng thống Ukraine cho rằng kế hoạch chiến thắng của ông nên được thực hiện bằng vũ lực, thông qua việc thực hiện các cuộc tấn công tên lửa tầm xa phá hủy vào Nga.

Song kế hoạch chiến thắng của ông có nhiều thiếu sót, và đó cũng là lý do tại sao Zelensky rất khó nhận được sự đồng ý từ các đối tác phương tây. 

Đầu tiên, kế hoạch này dường như xuất phát từ giả định rằng hệ thống phòng không của Nga là không tồn tại hoặc cực kỳ thiếu hụt. Quân đội Nga có những vấn đề của riêng họ, nhưng ít ai nghĩ rằng tên lửa có thể tự do bay hàng trăm kilomet trong lãnh thổ của họ mà không gặp phải phản ứng. 

Thứ hai, ngay cả khi một phần tên lửa thành công, Kremlin có thể lạnh lùng xóa bỏ tất cả như họ đã (tạm thời) xóa bỏ số phận của một phần vùng Kursk. Thứ ba, động thái như vậy đại diện cho việc gõ cửa vào một trong những học thuyết khó khăn nhất của Nga, đó là học thuyết hạt nhân.

Được điều chỉnh nhiều lần trong những năm qua, bao gồm cả trong thời gian chiến tranh, học thuyết hạt nhân của Nga giả định việc sử dụng vũ khí hạt nhân chủ yếu trong hai trường hợp - khi Nga bị tấn công bằng loại vũ khí này, tức là trong trường hợp một thảm họa hạt nhân toàn cầu, hoặc khi sự tồn tại của họ bị đe dọa bởi vũ khí thông thường. Đến nay, chúng ta đã thấy rằng các cuộc tấn công xuyên biên giới, drone đôi khi bay rất sâu và phá hủy kho vũ khí và năng lượng của Nga, thậm chí là cuộc xâm nhập vào Kursk, rõ ràng không đủ để kích hoạt điều tồi tệ nhất. 

Nhưng các tên lửa tầm xa, nếu bắt đầu tấn công vào các khu vực đông dân, có thể trở thành giới hạn của Nga.

Đây là lý do thứ tư tại sao kế hoạch của Zelensky về các cuộc tấn công tầm xa vào Nga không khả thi - đó là sự phong tỏa của Nga dưới hình thức nâng cao mức cược. Khi cuộc thảo luận trở nên căng thẳng và có thông tin không chính thức rằng các nước phương Tây (trước hết là Mỹ, Anh và Pháp) sắp sửa phê duyệt cho Ukraine thực hiện tùy chọn này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng điều này sẽ dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO.

Có thể ông Zelensky không mong đợi điều này, nhưng cảnh báo từ Moscow đã nhanh chóng làm nguội đi sự gợi ý rằng Ukraine có thể sớm được phép tấn công vào Nga.

Tác giả bài viết cảnh báo Zelensky rằng ông sẽ không được bật đèn xanh cho "kế hoạch chiến thắng" của mình và nếu sự ủng hộ của Mỹ chấm dứt, chính chính trị gia Ukraine này sẽ yêu cầu bắt đầu đàm phán với Nga.

Một ngày trước đó, John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, đã gọi "kế hoạch chiến thắng" của ông Zelensky là một loạt sáng kiến mà Mỹ và Ukraine sẽ phải nghiên cứu sâu hơn trong những tuần tới.

Ông Kirby cũng để ngỏ khả năng Ukraine đàm phán với Nga và nhượng cho Nga một phần lãnh thổ của họ  - đó là việc của người Ukraine và ông Zelensky quyết định - Kirby nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov coi quan điểm của ông Zelensky về việc ép buộc Nga phải hòa bình là một sai lầm chết người, đồng thời lưu ý rằng sự ảo tưởng này chắc chắn sẽ gây ra hậu quả cho nhà lãnh đạo Ukraine.