Dân Việt

80 tấn bom - Thủ lĩnh Hezbollah bị Israel truy sát như thế nào?

V.N (Theo RN, NYT) 28/09/2024 21:49 GMT+7
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã chiếu cảnh quay các máy bay chiến đấu F-15I cất cánh thực hiện chiến dịch truy sát Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah ở ngoại ô Beirut của Lebanon.
80 tấn bom - Thủ lĩnh Hezbollah bị Israel truy sát như thế nào? - Ảnh 1.

Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah. Ảnh: Getty Images.

Cơ quan báo chí quân đội cũng đăng tải các cuộc trò chuyện qua radio giữa Tư lệnh Lực lượng Không quân Israel, Thiếu tướng Tomer Bar và Tư lệnh Phi đội Không quân 69, diễn ra ngay sau cuộc tấn công vào trụ sở chính của Hezbollah tại một cơ sở dưới lòng đất ở Dahiya, ngoại ô Beirut.

Tướng Tomer Bar gọi cuộc tấn công là một công việc tốt, và phi công chiến đấu cho biết quân đội Israel sẽ tiếp cận bất kỳ ai, bất cứ nơi đâu và làm bất cứ điều gì cần thiết để giải thoát các con tin và đưa cư dân miền Bắc trở về nhà của họ.

Trước đó, truyền thông Israel đưa tin Không quân Israel đã thả hơn 80 quả bom nặng một tấn để giết ông Nasrullah.

Quân đội Israel chính thức xác nhận cái chết của Nasrallah trong cuộc không kích vào trụ sở của Hezbollah ở ngoại ô phía nam Beirut. Ông Ali Karki, chỉ huy mặt trận phía nam của Hezbollah, đã bị giết chết trong cùng cuộc tấn công. Hezbollah sau đó đã xác nhận cái chết của thủ lĩnh của mình.

Trong khi đó New York Times cho biết, chính quyền Israel đã biết về nơi ở của Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah trong vài tháng trước cuộc không kích và quyết định thực hiện cuộc không kích vì sợ rằng ông sẽ trốn thoát.

Tờ báo dẫn lời ba quan chức quân sự Israel giấu tên cho biết: "Các nhà lãnh đạo Israel đã biết về nơi ở của Hassan Nasrullah trong nhiều tháng và quyết định tấn công ông ta vào tuần trước vì họ tin rằng họ có rất ít thời gian trước khi thủ lĩnh Hezbollah chuyển đi nơi khác".

Các quan chức cũng cho biết, một trong số ít lãnh đạo cấp cao còn lại của Hezbollah là Hashem Safieddin, anh họ của Nasrullah, và ông này có thể sớm được công bố là người kế nhiệm. Họ nhấn mạnh ông là người đóng vai trò chủ chốt trong công tác chính trị, xã hội của phong trào.

Nga cảnh báo Isrel ném bom Lebanon

Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov cảnh báo rằng chiến lược mà Israel lựa chọn sẽ không giúp họ đạt được mục tiêu của mình.Các hành động của Israel tại Lebanon chỉ tạo ra một "vòng xoáy bạo lực" và có nguy cơ đẩy toàn bộ Trung Đông vào một cuộc xung đột đẫm máu mới, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ hôm 27/9. Ông nói thêm rằng Moscow "kiên quyết lên án" các cuộc tấn công của Israel và đang tìm cách hạ nhiệt tình hình.

Các cuộc không kích của Israel "vi phạm trắng trợn chủ quyền của... Lebanon" - ông Lavrov nói trong bài phát biểu. "Các cuộc tấn công bừa bãi dẫn đến thương vong cho dân thường là hoàn toàn không thể chấp nhận được". 

Bộ trưởng Nga cũng kêu gọi "dừng ngay lập tức" "vòng xoáy bạo lực" trước khi tình hình trở nên mất kiểm soát. Ông cũng tuyên bố rằng Israel sẽ không thể đạt được các mục tiêu đã nêu bằng các cuộc tấn công như vậy.

"Con đường chiến tranh mà Tây Jerusalem lựa chọn sẽ không giúp họ đưa những người di tản trong nước đến phía bắc đất nước và sẽ không mang lại an ninh cho khu vực biên giới Israel - Lebanon" - ông nói thêm rằng Israel đã không đạt được các mục tiêu của mình trong cuộc chiến tranh Lebanon năm 2006 mặc dù đã sử dụng "thiết bị và vũ khí tiên tiến".

Các cuộc ném bom của Israel đã giết chết ít nhất 558 người ở Lebanon, bao gồm 50 trẻ em và 94 phụ nữ, Lavrov nói, đồng thời nói thêm rằng hơn 1.600 người bị thương và "hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa".

Israel và Hezbollah thỉnh thoảng có đấu súng trong năm qua vì Hezbollah ủng hộ sự nghiệp của người Palestine trước chiến dịch quân sự của Israel chống lại Hamas.

Tây Jerusalem đã leo thang mạnh mẽ chiến dịch chống lại Hezbollah vào đầu tháng này, làm bị thương hàng nghìn người trong một hoạt động phá hoại nhắm vào các thiết bị liên lạc cầm tay của nhóm này và sau đó ném bom miền Nam Lebanon bằng các cuộc không kích kể từ tuần trước. Theo Bộ Y tế Lebanon, ít nhất 1.300 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.

"Trung Đông một lần nữa lại đứng bên bờ vực của một cuộc chiến tranh lớn, mà một số lực lượng dường như sẵn sàng gây ra" - ông Lavrov nói, bình luận về những diễn biến này. Moscow kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và đang thực hiện "những nỗ lực ngoại giao tích cực để hạ nhiệt tình hình và ngăn chặn kịch bản thảm khốc nhất", ông nói thêm.