Quốc gia NATO ra quyết định đáng thất vọng cho người Ukraine

V.N (Theo RT, Firstpost) Thứ bảy, ngày 28/09/2024 20:05 PM (GMT+7)
Na Uy sẽ hạn chế di cư từ Ukraine, không còn cấp quyền tị nạn tự động cho người tị nạn từ sáu khu vực "an toàn" ở Ukraine.
Bình luận 0
Quốc gia NATO ra quyết định đáng thất vọng cho người Ukraine - Ảnh 1.

Người tị nạn Ukraine trên một chiếc xe bus tới Na Uy tháng 2/2022. Ảnh: RTE.

Na Uy đã thông báo rằng những người Ukraine đến từ sáu khu vực được phân loại là "an toàn", chủ yếu ở phía tây đất nước, sẽ không còn được cấp quyền tị nạn tự động nữa. Theo chính phủ Na Uy, quốc gia thành viên NATO này đã chào đón 85.000 người Ukraine trong hai năm rưỡi qua.

Số lượng người đến đã giảm 40% trong 12 tháng qua, mà Na Uy cho là do một loạt các biện pháp cắt giảm phúc lợi và chỗ ở, nhưng đã tăng trở lại trong những tuần gần đây.

Bộ trưởng Tư pháp và An ninh Công cộng Emilie Mehl cho biết hôm 27/9: "Việc nhập cư vào Na Uy phải được kiểm soát và bền vững, và không được lớn hơn quá mức so với các quốc gia ngang hàng của chúng tôi". 

Bà cho biết, trong tương lai, những người xin tị nạn từ Ukraine do đó sẽ được đối xử bình đẳng như những người xin tị nạn khác.

Trên thực tế, bà Mehl giải thích, điều này có nghĩa là người Ukraine sẽ không tự động được cấp quy chế tị nạn, mà sẽ trải qua "một cuộc đánh giá cụ thể và riêng lẻ", và những người đến từ các khu vực mà Cục Di trú Na Uy (UDI) đã đánh giá là an toàn sẽ bị từ chối "nếu không có nhu cầu bảo vệ cá nhân nào tồn tại".

"Ở một số vùng của đất nước, giao tranh rất tàn khốc, nhưng những vùng khác ít bị ảnh hưởng bởi chiến tranh hơn nhiều" - Bộ trưởng Mehl cho biết. "Do đó, những người đến từ các khu vực mà UDI coi là an toàn sẽ được đối xử giống như những người xin tị nạn từ các quốc gia khác".

Hiện tại, UDI coi sáu khu vực là an toàn: Lviv, Volyn, Transcarpathia, Ivano-Frankovsk, Tarnopol và Rovno, tất cả đều nằm ở phía tây của đất nước.

Trong khi khoảng 10% người Ukraine đến Na Uy trong năm nay đến từ 6 khu vực này, thì quy định mới sẽ không áp dụng hồi tố, Bộ trưởng Lao động và Hòa nhập Xã hội Tonje Brenna cho biết.

Tuy nhiên, Na Uy đang đưa ra những thay đổi đối với tình trạng của tất cả người tị nạn, nhằm mục đích "đảm bảo sự hòa nhập tốt" và giảm bớt áp lực lên các nguồn tài nguyên đang cạn kiệt của mình.

"Các thành phố của Na Uy đang bắt đầu đạt đến công suất. Nhà ở đang thiếu hụt và có áp lực lên các dịch vụ phúc lợi", Brenna cho biết. "Những người Ukraine đến Na Uy phải học tiếng Na Uy, tìm việc làm và được giáo dục", bà nói thêm.

Oslo có ý định tiếp tục hỗ trợ Kiev, nhưng phải đảm bảo sự hỗ trợ của người dân Na Uy, vì cuộc xung đột Ukraine "sẽ tiếp tục vô thời hạn", chính phủ cho biết.

Hàng triệu người Ukraine đã chạy trốn khỏi cuộc xung đột và tìm nơi tị nạn ở các nước Trung và Tây Âu, ưu tiên các nước có phúc lợi xã hội hậu hĩnh. Một số quốc gia trong số này đã bắt đầu cắt giảm viện trợ trong những tháng gần đây, một số thậm chí còn đe dọa hồi hương những người đàn ông trong độ tuổi chiến đấu vì Kiev đã yêu cầu điều đó.

Tháng trước, Hungary đã chấm dứt trợ cấp nhà ở cho hàng nghìn người tị nạn Ukraine từ các khu vực phía tây, tuyên bố họ đủ an toàn để trở về.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem