Dân Việt

Thông cầu phao Phong Châu, người dân đôi bờ sông Hồng phấn khởi lưu thông qua cầu

Hoan Nguyễn 30/09/2024 10:27 GMT+7
Bắt đầu từ 6 giờ sáng 30/9, người, xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi và xe bán tải được phép lưu thông qua cầu phao Phong Châu cả hai chiều.

Người dân phấn khởi qua cầu phao Phong Châu tạm thay thế cầu Phong Châu bị sập. Clip: Hoan Nguyễn

Từ 6 giờ ngày 30/9, Lữ đoàn Công binh 249 (Binh chủng Công binh) chính thức cho thông xe cầu phao Phong Châu nối hai bờ sông Hồng thuộc huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ), phục vụ nhu cầu đi lại trước mắt của người dân.

Theo ghi nhận, chưa đến 6 giờ, đông đảo người dân và phương tiện từ 2 huyện Lâm Thao và Tam Nông đã có mặt ở khu vực cầu phao. Thời điểm đúng 6 giờ di chuyển qua cầu, tuân thủ các yêu cầu của lực lượng chức năng.

Phấn khởi khi lưu thông qua cầu phao Phong Châu, ông Nguyễn Văn Hạ (xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) cho biết, từ khi xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu, việc đi lại của ông rất khó khăn, vất vả.

"Nay chính thức cầu phao được thông xe đi lại, người dân chúng tôi rất vui mừng. Không phải dậy từ sáng tinh mơ, đi đường vòng qua cầu Ngọc Tháp gần 50km từ nhà sang huyện Lâm Thao hoặc TP.Việt Trì để kịp giờ đi làm. Giờ cầu phao thông cầu, bà con chỉ mất khoảng 30 phút để đi làm, rút ngắn thời gian, chi phí xăng xe đi lại rất nhiều. Chúng tôi mong muốn việc xây dựng dự án cầu mới Phong Châu sớm triển khai, hoàn thành, để người dân sớm không phải di chuyển cầu phao, sẽ yên tâm, yên ổn cuộc sống, giao thông như trước" - ông Hạ nói.

Thông cầu phao Phong Châu, người dân đôi bờ sông Hồng phấn khởi lưu thông qua cầu- Ảnh 1.

Đúng 6 giờ sáng 30/9, người dân bắt đầu lưu thông qua cầu phao Phong Châu. Ảnh: Hoan Nguyễn

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Phú Thọ, sau khi Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) hoàn thành việc lắp cầu phao và có thông báo bảo đảm giao thông, Sở GTVT tỉnh Phú Thọ thông báo phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu phao Phong Châu như sau: Cho phép người, xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) được phép lưu thông qua cầu phao theo hai chiều, tốc độ tối đa cho phép 5km/giờ.

Cho phép các loại xe ô tô con và xe bán tải được phép lưu thông qua cầu phao theo một chiều, thời gian mỗi chiều khi lưu thông 10 phút, cự ly tối thiểu giữa hai xe là 30m, tốc độ tối đa cho phép 10km/giờ.

Thông cầu phao Phong Châu, người dân đôi bờ sông Hồng phấn khởi lưu thông qua cầu- Ảnh 2.

Các phương tiện và người lưu thông qua cầu phao Phong Châu tuân thủ theo tổ chức, phân luồng giao thông của các lực lượng chức năng. Ảnh: Hoan Nguyễn

Các phương tiện và người lưu thông qua cầu phao Phong Châu phải tuân thủ theo tổ chức, phân luồng giao thông của các lực lượng chức năng; thời gian đảm bảo giao thông cho người và các phương tiện lưu thông qua cầu phao từ 6 giờ đến 22 giờ hằng ngày (trường hợp đặc biệt Binh chủng Công binh sẽ có thông báo cụ thể).

Các phương tiện và người lưu thông qua cầu phao phải tuân thủ theo tổ chức, phân luồng giao thông của các lực lượng chức năng.

Vị trí lối ra, vào cầu phao Phong Châu ở địa bàn xã Hương Nộn, huyện Tam Nông tại km75+630, Quốc lộ 32 (bên phải tuyến). Vị trí lối ra, vào cầu phao Phong Châu ở địa bàn xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao tại km17+735, Quốc lộ 32C (bên trái tuyến).

Thông cầu phao Phong Châu, người dân đôi bờ sông Hồng phấn khởi lưu thông qua cầu- Ảnh 3.

Hình ảnh người dân lưu thông qua cầu phao Phong Châu. Ảnh: Hoan Nguyễn

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 9/9, cầu Phong Châu bị nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập hai nhịp dàn chính (nhịp 6 và nhịp 7). Đây là cây cầu kết nối huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Cầu Phong Châu được khai thác từ năm 1995 và đã trải qua 3 lần sửa chữa trước khi bị sập. Tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện rơi xuống sông, trong đó có 1 ô tô tải, 2 ô tô đầu kéo, 6 mô tô, 1 xe máy điện, 8 người mất tích... Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể 4 nạn nhân.