Dân Việt

Jung So Min: "Tôi muốn cuộc sống của mình kết thúc có hậu"

Theo An Nhiên 01/10/2024 08:25 GMT+7
Giống như mọi người, Jung So Min cũng muốn cái kết của cuộc đời mình được hạnh phúc.
Jung So Min: Tôi muốn cuộc sống của mình kết thúc có hậu- Ảnh 1.

Jung So Min và Jung Hae In trong một cảnh phim "Con trai bạn mẹ". Ảnh: Nhà sản xuất

 

Trong cuộc trò chuyện mới cùng Tạp chí Dazed, Jung So Min chia sẻ nhiều câu chuyện bên lề xoay quanh bộ phim hài lãng mạn "Con trai bạn mẹ" mà cô đóng chính cùng Jung Hae In.

Đảm nhận vai chính Bae Seok Ryu, Jung So Min được khen về tạo hình, diễn xuất. Vai diễn của cô được xây dựng là một đứa con hoàn hảo trong mắt mẹ: học giỏi, luôn đứng hạng nhất, đi du học ở Mỹ và làm việc tại tập đoàn lớn trên toàn cầu.

Dẫu vậy, cuộc đời Seok Ryu chạm đáy khi cô bất ngờ về nước sau khi hủy hôn, nghỉ việc tại công ty.

Trải qua 14/16 tập phát sóng, cặp đôi Seok Ryu và Seung Hyo (Jung Hae In) đang tiến gần đến hôn nhân, trong khi các nút thắt về mâu thuẫn giữa gia đình, con cái, các mối quan hệ bạn bè, hàng xóm cũng đang dần được tháo gỡ.

Nói về bộ phim, Jung So Min cho rằng, đây là một câu chuyện mà người trẻ có thể dễ dàng trải nghiệm khi sống trong thời đại này.

"Tôi không thể không cảm thấy bị cuốn hút bởi đó là câu chuyện về những người bạn đồng trang lứa. Đó không chỉ là câu chuyện của thế hệ chúng ta, mà còn là câu chuyện về những thời đại khác mà chúng ta đã quan sát kĩ lưỡng. Tất cả đều đan xen vào nhau".

Trước những diễn biến của "Con trai bạn mẹ", khả năng cao phim sẽ có một kết thúc có hậu. Về điều này, nữ diễn viên khá cởi mở.

Cô nói: "Tất nhiên là tôi muốn cuộc sống của mình có một kết thúc có hậu nhưng tôi có xu hướng chấp nhận tác phẩm như nó vốn có. Tôi không chắc liệu kết thúc có thực sự quan trọng đến vậy không. Đối với tôi, nó cũng quan trọng như phần đầu, phần giữa.

Trong một câu chuyện, phần kết đôi khi không phải là kết thúc hoàn chỉnh. Vì công việc của tôi liên quan đến việc kể lại phần đầu và phần cuối của câu chuyện, cũng như những điều trước và sau, nên khi xem các tác phẩm khác, tôi có xu hướng vẽ rất nhiều cuộc sống của các nhân vật trước và sau đó. Có những điều, tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng đến nếu tôi không diễn xuất".