Dân Việt

Hổ chết nghi do nhiễm cúm A/H5N1, chưa ghi nhận triệu chứng của người tiếp xúc

Trần Khánh 01/10/2024 15:55 GMT+7
Sau khi nhiều cá thể hổ chết nghi do nhiễm cúm A/H5N1 ở 2 tỉnh Long An, Đồng Nai, Viện Pasteur TP.HCM cho biết hiện chưa ghi nhận trường hợp người tiếp xúc gần có triệu chứng viêm hô hấp.

Hổ chết nghi do nhiễm cúm A/H5N1

Theo thông báo ngày 30/9 của Viện Pasteur TP.HCM về việc ghi nhận động vật hoang dã nhiễm cúm A/H5N1, Chi cục Thú y vùng VI đã xác nhận việc hổ chết và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H5N1 tại vườn thú Mỹ Quỳnh (Long An) cùng hổ chết chưa rõ nguyên nhân tại khu du lịch Vườn Xoài (Đồng Nai).

Đồng thời, Viện Pasteur cũng nhận được báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An về kết quả điều tra việc người tiếp xúc gần với động vật nhiễm cúm A/H5N1.

Hổ, báo, sư tử chết nghi do nhiễm cúm A/H5N1, chưa ghi nhận triệu chứng với người tiếp xúc - Ảnh 1.

Đã có nhiều cá thể hổ chết nghi do nhiễm cúm A/H5N1 tại 2 tỉnh Long An, Đồng Nai. Ảnh minh họa: Nguyên Vỹ

Cụ thể, từ tháng 8 đến 16/9, tại vườn thú Mỹ Quỳnh (xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, Long An) đã có 30 con hổ và sư tử bị chết (27 con hổ và 3 con sư tử).

Trong đó, có 3 con hổ mới nhập về từ Công ty TNHH khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vào ngày 6/9. Những cá thể còn lại có nguồn gốc tại vườn thú.

Ngày 11/9, Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương đã ban hành Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 6460/CĐ-XN về việc phát hiện virus cúm gia cầm A/H5N1 trên mẫu bệnh phẩm của loài hổ được lấy mẫu tại vườn thú này (ngày 16/8).

Tại Đồng Nai, theo thông tin trao đổi nhanh từ Chi cục Thú Y vùng VI ở khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, có 11 cá thể hổ Bengal và 1 cá thể báo đen đã chết.

Cán bộ Trạm Chăn nuôi và Thú y TP.Biên Hòa đã thực hiện kiểm tra lâm sàng và mổ khám ngẫu nhiên với 2 cá thể hổ chết nêu trên.

Bước đầu chẩn đoán 2 cá thể hổ Bengal chết nghi do viêm phổi. Hiện chưa có kết quả xét nghiệm nguyên nhân.

Hổ, báo, sư tử chết nghi do nhiễm cúm A/H5N1, chưa ghi nhận triệu chứng với người tiếp xúc - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng hiện chưa ghi nhận trường hợp người tiếp xúc gần có triệu chứng viêm hô hấp. Ảnh minh họa: Nguyên Vỹ

Tỉnh Long An xác định có 3 nhân viên vườn thú Mỹ Quỳnh tiếp xúc trực tiếp với hổ, và tại tỉnh Đồng Nai, thông tin sơ bộ có khoảng 30 người tiếp xúc với hổ.

Hiện cơ quan chức năng hiện chưa ghi nhận người tiếp xúc gần có triệu chứng viêm hô hấp.

Ông Nguyễn Vũ Thượng – Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho biết, Viện đang tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An, Đồng Nai đáp ứng việc kiểm soát, hạn chế nguy cơ virus lây nhiễm sang người.