Dân Việt

'Ông lớn' gạo Vinafood 2 đã thoát lỗ, dự lãi hàng chục tỷ đồng trong năm nay

Nguyễn Phương 04/10/2024 06:00 GMT+7
Cùng với sự ủng hộ của cổ đông chiến lược và sự đồng thuận cao của Ban Điều hành, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) đã ngăn chặn được đà thua lỗ và hoạt động kinh doanh có lãi từ năm 2022 đến nay (năm 2022 lãi 91,3 tỷ đồng, năm 2023 lãi 122,1 tỷ đồng, 8 tháng đầu năm 2024 lãi 70,2 tỷ đồng).

Vinafood 2 đã ngăn chặn được đà thua lỗ...

Ông Nguyễn Huy Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinafood 2 cho biết, từ khi chính thức chuyển sang công ty cổ phần đến năm 2021, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2 UPCoM: VSF) gặp rất nhiều khó khăn.

Kết quả kinh doanh thua lỗ, mất năng lực cạnh tranh trên thị trường lúa gạo. Tình hình tài chính khó khăn, âm vốn lưu động. 

Các tổ chức tín dụng đã cắt giảm hạn mức, một số ngân hàng đã siết chặt điều kiện giải ngân, hoặc ngừng giải ngân, chấm dứt hợp đồng tín dụng và dẫn đến Vinafood 2 thiếu vốn kinh doanh, thiếu dòng tiền trả nợ vay. 

Những điều này làm cho tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Tổng công ty bế tắc trong từng thời điểm.

Cụ thể, theo ông Hưng, năm 2020 Vinafood 2 lỗ 244,6 tỷ đồng; năm 2021 lỗ 273,2 tỷ đồng, lũy kế đến ngày 31/12/2021 lỗ 2.651 tỷ đồng (chiếm 53%/vốn điều lệ).

Năm 2022, sau khi kiện toàn chức danh người đứng đầu, Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao bằng nhiều giải pháp, cùng Ban điều hành mạnh dạn trong công tác tái cơ cấu tổ chức bộ máy và sắp xếp cán bộ. 

Đặc biệt là Vinafood 2 kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc và thay đổi mô hình quản trị doanh nghiệp từ “phân tán” sang “mô hình quản trị tập trung” để tăng cường công tác quản lý khai thác tài sản, theo đó, hoạt động kinh doanh được tập trung về một đầu mối để quản trị, điều hành. 

Nhờ vậy, Tổng công ty đã có thể quản lý chặt chẽ, kịp thời mọi hoạt động, quản trị tốt dòng tiền, đầu tư kịp thời các hạng mục cấp thiết và thực hiện tốt việc hợp tác kinh doanh, phát huy nguồn lực toàn Tổng công ty và tăng hiệu quả đáng kể trong mọi hoạt động giúp Tổng công ty có lãi sau nhiều năm thua lỗ…

Cùng với sự ủng hộ của cổ đông chiến lược và sự đồng thuận cao của Ban Điều hành, Tổng công ty đã ngăn chặn được đà thua lỗ và hoạt động kinh doanh có lãi từ năm 2022 đến nay (năm 2022 lãi 91,3 tỷ đồng, năm 2023 lãi 122,1 tỷ đồng, 8 tháng đầu năm 2024 lãi 70,2 tỷ đồng).

Vinafood 2 đã thoát lỗ, dự lãi hàng chục tỷ đồng trong năm nay - Ảnh 1.

Cũng từ năm 2020 đến nay, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cũng là nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty như sản lượng mua vào, bán ra lúa gạo, tốc độ tăng doanh thu bình quân, tốc độ tăng trưởng tài sản, thu nộp ngân sách nhà nước, thu nhập bình quân người lao động và đặc biệt là lợi nhuận được cải thiện qua từng năm, đem lại lòng tin cho các cấp lãnh đạo cũng như niềm tin cho toàn thể cán bộ, người lao động Vinafood II…

Năm 2024, Tổng công ty tiếp tục bám sát kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã được chủ sở hữu, Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện nhiều giải pháp trong quản trị điều hành sản xuất, kinh doanh, đến nay đã đạt được một số kết quả tích cực.

Về kết quả sản xuất, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) Nguyễn Huy Hưng cho biết, kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024, Vinafood 2 đã mua vào 1.057.623 tấn gạo, xuất khẩu 706.765 tấn gạo, bán ra thị trường nội địa 205.841 tấn gạo. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 427 triệu USD; doanh thu đạt hơn 16.000 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 123 tỷ đồng.

Trước đó, 06 tháng đầu năm 2024, Tổng công ty Vinafood II cũng đã đạt được những con số ấn tượng về hoạt động sản xuất kinh doanh. Sản lượng gạo bán ra ước thực hiện khoảng 631.072 tấn, đạt 67,42% kế hoạch năm, bằng 88,28% so với cùng kỳ (trong đó khối Công ty mẹ 348.486 tấn đạt 64,96% so với kế hoạch, khối Công ty cổ phần 282.586 tấn, đạt 70,73% so với kế hoạch); tổng doanh thu ước thực hiện toàn Tổng công ty hơn 11,3 nghìn tỷ đồng, đạt 66,43% so với kế hoạch năm, bằng 107,22% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế ước thực hiện trên 56 tỷ đồng, đạt 53,27% kế hoạch năm.

Dự lãi hàng chục tỷ đồng trong năm nay...

Vinafood 2 cho biết: Năm 2024, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, lạm phát ở một số nền kinh tế lớn vẫn ở mức cao, tăng trưởng thương mại toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh địa chính trị diễn biến căng thẳng, khó lường từ đó tiếp tục làm mất ổn định nền kinh tế toàn cầu.

Trong nước, tình hình rủi ro tài chính gia tăng đã ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng; nguy cơ chậm phục hồi kinh tế; thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp… từ đó, tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Vinafood 2.

Trong nước, sản xuất lúa gạo cả nước năm 2024 được dự báo ở mức gần 44 triệu tấn, giảm khoảng 35 nghìn tấn so với năm 2023 do điều kiện thời tiết và có thể dành khoảng 8 triệu tấn gạo cho xuất khẩu; trong đó, sản lượng vụ Đông Xuân đã thu hoạch khoảng hơn 20,3 triệu tấn. 

Năm 2024 tiếp tục được dự báo là một năm có tín hiệu tốt đối với xuất khẩu gạo Việt Nam, ngoài gạo thơm và gạo chất lượng cao đang tăng trưởng tốt trong những năm gần đây thì năm 2024 nhu cầu gạo trắng tiếp tục có xu hướng tăng cao cho các thị trường truyền thống như Malaysia, Indonesia...

9 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo, thu về 4,37 tỷ USD. Tính về kim ngạch, gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng 23,5%. Các thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam chủ yếu là Philippines, châu Phi, Malaysia và Indonesia...

Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2, UPCoM: VSF) tiền thân là Tổng Công ty lúa gạo miền Nam được thành lập năm 1976 theo Quyết định số 130/LTTP của Bộ Lương thực và Thực phẩm.

Năm 2018, cổ phiếu Vinafood 2 giao dịch trên thị trường UPCoM. Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm: Thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực, thực phẩm chế biến, nông sản; Xuất khẩu, nhập khẩu lương thực, nông sản.

Vốn điều lệ của Vinafood 2 tại ngày 30/3/2024 ghi nhận 5.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp Nhà nước là 51,43%, Công ty CP Tập đoàn T&T góp 25%, còn lại 23,57% là cổ đông khác. Chủ tịch HĐQT Vinafood 2 hiện là ông Nguyễn Huy Hưng.

Được biết, vào tháng 3/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T của bầu Hiển đã chi hơn 1.200 tỷ đồng vào Vinafood 2 để vực dậy hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty này. Tuy nhiên thực tế cho thấy, Vinafood 2 vẫn thua lỗ nặng giai đoạn 2018 - 2021.

Ông Nguyễn Huy Hưng cho biết: Vinafood 2 đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024 với một số chỉ tiêu chính: Sản lượng quy gạo mua vào phấn đấu đạt 320.152 tấn, trong đó khối Công ty mẹ phấn đấu đạt 215.746 tấn, khối Công ty cổ phần chi phối phấn đấu đạt 104.406 tấn; sản lượng gạo bán ra phấn đấu đạt 399.490 tấn; kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt 192,093 triệu USD; doanh thu toàn Tổng công ty phấn đấu đạt 7.705,977 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty phấn đấu đạt 44,602 tỷ đồng; nộp ngân sách 67,936 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Huy Hưng nhấn mạnh, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024 rất quan trọng để Vinafood 2 giảm dần lỗ lũy kế. Vinafood 2 sẽ tiếp tục duy trì quan hệ thương mại với khách hàng truyền thống; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng quan hệ khách hàng, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt để phát triển thị trường mới, khách hàng mới;

Tiếp tục tăng cường công tác dự báo, theo dõi sát diễn biến thị trường, những biến động về tỷ giá, lãi suất, cập nhật các thay đổi về chính sách tại các nước Ấn Độ, Philippines, Indonesia, Việt Nam, Brazil;

Tiếp tục bám sát tình hình thu hoạch vụ Hè Thu, trong đó lưu ý cân đối giá, lượng tồn kho và giá gạo để cân đối giá bình quân tồn kho đạt mục tiêu kỳ vọng và chuẩn bị nguồn hàng để mua, bán trong giai đoạn giáp hạt.

Đặc biệt, Vinafood 2 tiếp tục thực hiện và phát huy mô hình quản trị tập trung về tài chính, kinh doanh, đầu tư và quản lý khai thác tài sản để phát huy nguồn lực toàn Tổng Công ty.

Vinafood 2 còn phải kiện toàn nhân sự lãnh đạo, quản lý và sắp xếp lại tổ chức bộ máy để bố trí, sử dụng lao động phù hợp. Tiếp đó là tập trung triển khai Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu tối đa rủi ro, thất thoát có thể xảy ra.

Vinafood 2 đã thoát lỗ, dự lãi hàng chục tỷ đồng trong năm nay - Ảnh 2.

Để làm rõ thêm thực trạng quản trị tại Vinafood II hiện nay, đồng chí Nguyễn Huy Hưng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinafood II cho biết, hiện công tác quyết toán vốn nhà nước đã cơ bản hoàn thành, Tổng công ty đang phấn đấu để cuối năm phê duyệt quyết toán bàn giao vốn nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần; công tác sắp xếp cơ sở nhà đất, chuyển đổi hồ sơ pháp lý hoàn thành trên 70%, các vướng mắc còn lại sẽ được xử lý sớm. 

Ông Nguyễn Huy Hưng cũng khẳng định, Đảng ủy Tổng công ty sẽ quán triệt mọi chỉ đạo của Đảng ủy Khối trong các công tác sắp tới chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp… đồng thời kiến nghị Đảng ủy Khối các nội dung liên quan đến công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ Tổng công ty và sớm phê duyệt quy hoạch cấp ủy Tổng công ty; chủ trương kiện toàn Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty…