Dân Việt

Một người Gia Lai đưa thứ hạt thơm ngon bổ dưỡng bán ra thế giới là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024

Công Nam 03/10/2024 14:40 GMT+7
Bắt đầu với quy mô nhỏ và chủ yếu bán thô, ông Lưu Hoàng Sơn, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã phát triển Công ty Hạt điều Hải Bình thành một thương hiệu uy tín trong ngành chế biến hạt điều, không chỉ giữ vững thị trường trong nước mà còn xuất khẩu thành công hạt điều rang ra nước ngoài.

Từ sản xuất nhỏ lẻ đến hệ thống hiện đại, đưa hạt điều ra thị trường thế giới

Bắt đầu sản xuất và kinh doanh hạt điều với quy mô nhỏ và chủ yếu bán nguyên liệu thô. Tuy nhiên, với tầm nhìn xa và quyết tâm, từ năm 2016, ông Lưu Hoàng Sơn, (ở phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Hạt điều Hải Bình Gia Lai (Công ty Hạt điều Hải Bình) đã mạnh dạn đầu tư vào máy móc, thiết bị hiện đại như máy tách nhân công suất lớn, lò rang, hệ thống máy đóng gói.

Đây cũng là bước ngoặt giúp sản phẩm hạt điều Hải Bình ra đời và chinh phục thị trường trong nước,đặc biệt tại các chuỗi siêu thị lớn như Big C, WinMart và MM Mega Market.

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Gia Lai đưa hạt điều Hải Bình ra thế giới - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Hạt điều Hải Bình Gia Lai đạt doanh thu ấn tượng với hơn 16,6 tỷ đồng vào năm 2023.

Năm 2018, ông Sơn tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược của mình khi chuyển đổi mô hình công ty từ Công ty TNHH MTV sang Công ty Cổ phần Hạt điều Hải Bình Gia Lai, nâng vốn điều lệ gấp 10 lần (10 tỷ đồng) và đạt tiêu chuẩn quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế HACCP, ISO 22000.

Đến nay, tổng số vốn của Công ty Hạt điều Hải Bình đã lên con số gần 28 tỷ đồng, diện tích nhà máy sản xuất là 3.000 m2 với công suất trung bình đạt 1.100 – 1.600 tấn thành phẩm/năm. Với doanh thu ấn tượng đạt hơn 16,6 tỷ đồng vào năm 2023. 

Bên cạnh đó, công ty cũng tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 40 người lao động thường xuyên với mức lương trung bình hơn 7 triệu đồng/người/tháng.

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Gia Lai đưa hạt điều Hải Bình ra thế giới - Ảnh 2.

Tổng số vốn của Công ty Hạt điều Hải Bình đã lên con số gần 28 tỷ đồng, diện tích nhà máy sản xuất là 3.000 m2 với công suất trung bình đạt 1.100 – 1.600 tấn thành phẩm/năm.

Cùng với đó, ông Sơn không ngừng mở rộng thị trường, không chỉ giữ vững thị phần trong nước với nhiều nhà phân phối ở các tỉnh như: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ...mà còn thành công xuất khẩu hạt điều sang các nước như Thái Lan và Na Uy.

Trong giai đoạn dịch Covid-19, Công ty Hạt điều Hải Bình gặp không ít khó khăn như nhiều doanh nghiệp khác, nhưng ông Sơn đã kiên trì vượt qua, từng bước phục hồi và tăng trưởng bền vững. Nhờ vào chất lượng sản phẩm ổn định và chiến lược kinh doanh linh hoạt, công ty vẫn đạt được mức doanh số cao hơn từng năm.

Đa dạng hóa sản phẩm hạt điều và không ngừng nâng cao chất lượng 

Không dừng lại ở sản phẩm hạt điều truyền thống, ông Sơn luôn hướng tới sự đổi mới. Công ty Hạt điều Hải Bình liên tục nghiên cứu và cho ra mắt nhiều sản phẩm đa dạng như hạt điều tẩm vị, sữa chua hạt điều sấy thăng hoa, góp phần khẳng định vị thế trên thị trường.

Cuối năm 2021, Công ty Hạt điều Hải Bình đã chính thức cho ra mắt thêm dòng sản phẩm Hạt điều tỏi ớt, là sự kết hợp giữa phương pháp chế biến thủ công truyền thống kết hợp cùng công nghệ hiện đại theo công thức hoàn toàn riêng biệt, đem đến dòng sản phẩm khác lạ so với các sản phẩm hiện có trên thị trường.

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Gia Lai đưa hạt điều Hải Bình ra thế giới - Ảnh 3.

Ông Lưu Hoàng Sơn, đã và đang tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 40 người lao động thường xuyên với mức lương trung bình hơn 7 triệu đồng/người/tháng.

Với tư duy đổi mới, ông Sơn không chỉ mong muốn phát triển sản phẩm mà còn muốn góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, cải thiện thu nhập cho người nông dân và tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Để quản lý rủi ro trong thị trường biến động, ông Sơn nhận ra rằng chất lượng ổn định và chính sách bán hàng ưu đãi là chìa khóa để giữ chân khách hàng. Do đó, ông Sơn luôn làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp để đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất không bị đứt gãy, đồng thời xây dựng đội ngũ kinh doanh có khả năng phân tích thị trường để đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp.

Đồng thời, Công ty Hạt điều Hải Bình luôn nỗ lực trong việc dự trữ nguyên liệu sản xuất kịp thời và duy trì đội ngũ sản xuất ổn định để nhanh chóng đáp ứng các đơn hàng lớn từ trong và ngoài nước.

Nói về dự định tương lai, ông Sơn chia sẻ: "Tôi luôn đặt ra mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Sắp tới Hải Bình sẽ mở rộng danh mục sản phẩm với các dòng sản phẩm mới. Mục tiêu của Hải Bình sẽ là đẩy mạnh mở rộng xuất khẩu, đặc biệt là vào các thị trường tiềm năng như Philippines, Nhật Bản và Trung Quốc."

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Gia Lai đưa hạt điều Hải Bình ra thế giới - Ảnh 4.

Ông Lưu Hoàng Sơn đã thành công xuất khẩu hạt điều sang các nước như Thái Lan và Na Uy.

Giám đốc Công ty Hạt điều Hải Bình cũng chia sẻ thêm, trong suốt quá trình phát triển, công ty luôn chú trọng đầu tư vào công nghệ tiên tiến, bởi vì việc tối ưu hóa quy trình sản xuất sẽ giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường khả năng cạnh tranh.

Công ty Hạt điều Hải Bình đã đầu tư vào hệ thống máy móc công suất lớn, áp dụng tiêu chuẩn quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm mới nhất, giúp sản phẩm không chỉ đạt chất lượng cao mà còn bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, công ty cũng tích cực tham gia vào các chương trình kết nối cung cầu, sự kiện hội chợ trong và ngoài nước, mở rộng kênh bán hàng thông qua các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Tiki, Tik Tok, PostMart… giúp sản phẩm tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng.

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Gia Lai đưa hạt điều Hải Bình ra thế giới - Ảnh 5.

Ông Lưu Hoàng Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Hạt điều Hải Bình Gia Lai, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024.

Ông Phạm Việt Minh, Chủ tịch Hội Nông dân phường Chi Lăng, TP. Pleiku, chia sẻ: "Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, ông Sơn còn tích cực tham gia vào các hoạt động hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm của mình với mọi người thông qua các hiệp hội doanh nghiệp và Hội Nông dân. Từ đó, giúp họ có thêm kiến thức và kỹ năng mới thông qua các khóa đào tạo, tập huấn về công nghệ tiên tiến, giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất."

Phát triển bền vững cùng gắn kết người lao động

Ông Trần Mân Linh, quản lý chung Công ty Hạt điều Hải Bình, chia sẻ rằng anh Sơn không chỉ là một lãnh đạo có tầm nhìn và luôn hướng tới sự phát triển của công ty, mà còn là người sống gần gũi, lắng nghe và quan tâm tới cảm xúc của nhân viên. Sự chân thành và mong muốn mang lại điều tốt đẹp nhất cho nhân sự đã giúp anh được mọi người quý trọng và gắn bó hết mình với công ty.

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Gia Lai đưa hạt điều Hải Bình ra thế giới - Ảnh 6.

Nhân viên tại công ty định kỳ được tập huấn và đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ và hưởng nhiều chế độ phúc lợi

Nhân viên tại công ty định kỳ được tập huấn và đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ và hưởng nhiều chế độ phúc lợi như: chỗ ở cho lao động ở xa, thưởng lễ tết, lương tháng 13... xét duyệt tăng lương hàng năm. Chính sách tuyên dương, khen thưởng cũng được thực hiện thường xuyên, tạo động lực để người lao động gắn bó lâu dài và phát huy khả năng, góp phần gia tăng năng suất lao động.

Bên cạnh đó, anh Sơn còn đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội. Hàng năm anh quyên góp từ 60-90 triệu đồng và đầu năm 2024, anh đã tặng hơn 2 tấn gạo, 300 thùng mì tôm và 200 lít dầu ăn… cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Gia Lai đưa hạt điều Hải Bình ra thế giới - Ảnh 7.

Mục tiêu của Công ty Hạt điều Hải Bình sẽ là đẩy mạnh mở rộng xuất khẩu, đặc biệt là vào các thị trường tiềm năng như Philippines, Nhật Bản và Trung Quốc.

Ông Lưu Hoàng Sơn, với sự kiên trì và tầm nhìn chiến lược, đã không chỉ xây dựng thương hiệu Công ty Hạt điều Hải Bình trở thành một trong những nhà máy chế biến hạt điều lớn nhất Tây Nguyên mà còn góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Với những thành tựu đã đạt được, ông Sơn không chỉ là một doanh nhân thành công mà còn là một tấm gương sáng cho cộng đồng nông dân, luôn mong muốn đưa nông sản Việt Nam vươn xa ra thế giới.