Nữ tỷ phú Đắk Nông, từ trồng tiêu, cà phê đến doanh nhân thành đạt, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024

Công Nam Thứ hai, ngày 30/09/2024 18:50 PM (GMT+7)
Khởi nghiệp đầy khó khăn trên vùng đất mới, bà Lê Thị Kim Hằng, ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã thành công trong sản xuất kinh doanh. Bà Hằng còn được biết đến với những hoạt động thiện nguyện, lan tỏa những giá trị nhân ái đầy ý nghĩa và được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024.
Bình luận 0

Chặng đường từ một cô gái trẻ xa quê lập nghiệp đến nữ doanh nhân thành đạt

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, nữ doanh nhân Lê Thị Kim Hằng, chia sẻ bắt đầu từ năm 1998, khi mới 13 tuổi, chị đã cùng ba, mẹ rời quê hương Đồng Tháp để lập nghiệp tại vùng đất mới Đắk Nông.

Ban đầu, gia đình bà Hằng khởi nghiệp với 10ha trồng cà phê, hồ tiêu và hoa màu. Vùng đất mới tuy trù phú nhưng đầy thách thức, đặc biệt là khi gia đình chị chưa quen thuộc với thổ nhưỡng và điều kiện canh tác tại Quảng Sơn.

Từ cô gái 13 tuổi xa quê, đến nữ doanh nhân thành đạt ở vùng đất Đắk Nông - Ảnh 1.

Từ năm 1998, khi mới 13 tuổi, chị đã cùng ba, mẹ rời quê hương Đồng Tháp để lập nghiệp tại vùng đất mới Đắk Nông, đến nay là nữ doanh nhân thành đạt, nữ tỷ phú, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024.

Những năm đầu, gia đình chị đối mặt với nhiều khó khăn như sâu bệnh, thời tiết thất thường, và chi phí đầu tư cao, giá cả nông sản thất thường. Tuy nhiên, nhờ sự cần cù, chịu khó và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, bà Hằng đã dần ổn định và phát triển sản xuất.

Từ cô gái 13 tuổi xa quê, đến nữ doanh nhân thành đạt ở vùng đất Đắk Nông - Ảnh 2.

Nữ doanh nhân, nữ tỷ phú Kim Hằng Hằng khởi nghiệp với 10ha trồng cà phê, hồ tiêu và hoa màu.

Không dừng lại ở việc sản xuất, bà Hằng còn nhìn thấy tiềm năng lớn trong kinh doanh nông sản, phân bón. Năm 2003, chị đã mở đại lý thu mua nông sản Tư Hải, đến nay để tên Hoàng Vinh- Kim Hằng với diện tích 900m2 kho thu mua nông sản và sơ chế, thu mua hàng năm hơn 300 tấn cà phê, hồ tiêu và phân phối 500 tấn phân bón.

Sự phát triển của đại lý này giúp doanh thu của gia đình bà tăng trưởng ấn tượng từ 10 tỷ đồng năm 2021 lên gần 20 tỷ đồng năm 2023, trong đó lợi nhuận đạt từ 2 tỷ lên 4 tỷ đồng.

Từ cô gái 13 tuổi xa quê, đến nữ doanh nhân thành đạt ở vùng đất Đắk Nông - Ảnh 3.

Không dừng lại ở việc sản xuất, nữ doanh nhân, nữ tỷ phú Kim Hằng còn mở đại lý thu mua nông sản với diện tích 900m2 kho thu mua nông sản và sơ chế, thu mua hàng năm hơn 300 tấn cà phê, hồ tiêu và phân phối 500 tấn phân bón.

Ngoài ra, hiện nay bà Hằng cũng đang chăm sóc 11ha sầu riêng giống Dona với khoảng 2.000 cây. Vụ thu hoạch đầu tiên vừa qua, bà Hằng đã thu được hơn 60 tấn sầu riêng, bán với giá trung bình 55.000 đồng/kg, thu về hơn 3,3 tỷ đồng.

Từ cô gái 13 tuổi xa quê, đến nữ doanh nhân thành đạt ở vùng đất Đắk Nông - Ảnh 4.

Hiện nay bà Hằng cũng đang chăm sóc 11ha sầu riêng giống Dona với khoảng 2.000 cây.


Thành công của nữ doanh nhân Kim Hằng không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng mà còn tạo việc làm cho 7 lao động quanh năm và 10 lao động mùa vụ với mức thu nhập bình quân 300.000 đồng/ngày.

Nữ doanh nhân thành đạt và những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa

Ông K' Siêng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Sơn, cho biết bà Hằng không chỉ là một nông dân giỏi và nữ doanh nhân thành đạt, mà còn là một người đầy tấm lòng nhân ái, luôn sẵn lòng giúp đỡ cộng đồng. Bà Hằng thường xuyên hỗ trợ các hội viên nông dân thông qua việc cho vay vốn để đầu tư sản xuất, hoặc bán phân bón trả chậm mà không tính lãi, giúp họ vượt qua khó khăn và phát triển kinh tế.

Từ cô gái 13 tuổi xa quê, đến nữ doanh nhân thành đạt ở vùng đất Đắk Nông - Ảnh 5.

Năm 2017, nữ doanh nhân Kim Hằng đã đóng góp hơn 700 triệu đồng để làm đường bê tông vào khu sản xuất của thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn.

"Bà Hằng không chỉ thành công trong lĩnh vực kinh doanh mà còn có đóng góp lớn cho xã hội. Bà Hằng cũng là người đi đầu trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào của Hội Nông dân, chính quyền địa phương trong nhiều hoạt động xã hội", ông K' Siêng cho biết.

Năm 2013, nữ doanh nhân Kim Hằng đã tài trợ 400 triệu đồng để kéo điện hạ thế cho hơn 50 hộ dân tại khu vực cầu 25, thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn. Hệ thống điện ổn định này giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt và sản xuất của các hộ gia đình.

Ngoài ra, bà Hằng năm 2017 cũng đã đóng góp hơn 700 triệu đồng để làm đường bê tông vào khu sản xuất (thôn Quảng Tiến, Quảng Sơn) và đầu tư lắp đặt 30 cột đèn năng lượng mặt trời, tạo điều kiện thuận lợi và an ninh cho khu vực.

Nữ doanh nhân Kim Hằng còn nổi bật với tấm lòng nhân ái trong các hoạt động thiện nguyện. Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, chị hỗ trợ hàng chục tấn gạo và nấu cơm cho những người cách ly, không màng đến vất vả.

Đều đặn hàng tháng, chị góp 2 tạ gạo cho Bếp ăn tình thương của Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông để hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn.

Từ cô gái 13 tuổi xa quê, đến nữ doanh nhân thành đạt ở vùng đất Đắk Nông - Ảnh 7.

Đều đặn hàng tháng, nữ doanh nhân Kim Hằng góp 2 tạ gạo cho Bếp ăn tình thương của Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông để hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn.

Bà Lương Thị Bích Chi, ở thôn Quảng Hợp, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, chia sẻ "Em Hằng không chỉ giúp đỡ trong giai đoạn khó khăn của đại dịch, mỗi khi đồng bào gặp thiên tai, em ấy luôn là người tiên phong, sẵn sàng hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần. Bình thường ở nhà em Hằng luôn để sẵn những nhu yếu phẩm như gạo, gia vị, dầu ăn, mì gói, sữa các loại, nước uống đóng chai… để lúc nào cũng có thể giúp đỡ mọi người."

Từ cô gái 13 tuổi xa quê, đến nữ doanh nhân thành đạt ở vùng đất Đắk Nông - Ảnh 8.

Tại nhà của nữ doanh nhân Kim Hằng luôn để sẵn những nhu yếu phẩm như gạo, gia vị, dầu ăn, mì gói, sữa các loại, nước uống đóng chai… để lúc nào cũng có thể giúp đỡ mọi người.

Những việc làm của bà Hằng không chỉ đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mà còn lan tỏa tinh thần tích cực cho cộng đồng.

"Thấy ai cần giúp thì giúp thôi, không quan tâm mình làm được bao nhiêu. Chỉ mong trời Phật thương mình cho gia đình sức khỏe và được bà con ủng hộ yêu thương để minh có điều kiện giúp đỡ được nhiều người hơn" bà Hằng khiêm tốn chia sẻ.

Đối với bà Hằng, sự giúp đỡ không được đo bằng con số mà là tấm lòng.

Nhờ những đóng góp to lớn và ý nghĩa của mình, nữ doanh nhân Kim Hằng đã được ghi nhận bằng nhiều giấy khen của UBND xã Quảng Sơn, Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông ghi nhận "tấm lòng vàng nhân đạo"… đặc biệt là bà đã được vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 của tỉnh Đắk Nông.

Từ cô gái 13 tuổi xa quê, đến nữ doanh nhân thành đạt ở vùng đất Đắk Nông - Ảnh 9.

Nhờ những đóng góp to lớn và ý nghĩa của mình, nữ doanh nhân Kim Hằng đã được ghi nhận bằng nhiều giấy khen, đặc biệt là bà đã được vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 của tỉnh Đắk Nông.

Vừa phấn đấu để phát triển kinh doanh, vừa tích cực tham gia các hoạt động của xã, góp phần xây dựng quê hương thứ hai – Đắk Nông. 

Chặng đường từ một cô gái trẻ xa quê lập nghiệp đến nữ doanh nhân thành đạt và người đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương, chị Hằng là một câu chuyện truyền cảm hứng về sự kiên trì, lòng nhân ái, và khơi dậy tinh thần đoàn kết và tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng.

Bình chọn và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc là một trong những hoạt động nổi bật, trọng điểm của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam.

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương chỉ đạo.

Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt là đơn vị được giao tổ chức thực hiện Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam.

Cao điểm của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10/2024 nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2024).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem