Dân Việt

WHO đã chính thức "tuyên chiến" với căn bệnh đậu mùa khỉ?

Trọng Hà (Theo Reuters) 04/10/2024 13:00 GMT+7
Đây được coi là bước đi quan trọng nhằm cải thiện khả năng tiếp cận xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu.

Ngày 3/10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã lần đầu tiên đưa xét nghiệm chẩn đoán ngoại vi (IVD) bệnh đậu mùa khỉ vào quy trình Danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL).

Theo báo cáo từ WHO, sự hạn chế về năng lực xét nghiệm và việc chậm trễ trong chẩn đoán bệnh đậu mùa khỉ tại châu Phi đã góp phần làm gia tăng sự lây lan của virus. Trong năm 2024, hơn 30.000 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đã được ghi nhận tại khu vực này. Đặc biệt, ba quốc gia bao gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Burundi và Nigeria là những nơi có số ca nhiễm cao nhất. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, chỉ có 37% số ca nghi ngờ được xét nghiệm.

WHO đã chính thức "tuyên chiến" với căn bệnh đậu mùa khỉ?

WHO đã chính thức "tuyên chiến" với căn bệnh đậu mùa khỉ? - Ảnh 1.

Đây được coi là bước đi quan trọng nhằm cải thiện khả năng tiếp cận xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu. Ảnh: IG.

Xét nghiệm Alinity m MPXV, thuộc dạng PCR thời gian thực, có khả năng phát hiện ADN của virus đậu mùa khỉ từ các mẫu tăm bông lấy dịch tổn thương da. WHO cho biết xét nghiệm này đã được thiết kế để các nhân viên phòng thí nghiệm lâm sàng đã qua đào tạo có thể sử dụng một cách hiệu quả. Thông qua việc phát hiện ADN từ các mẫu phát ban mụn nước hoặc mụn mủ, các nhân viên y tế có thể xác nhận chính xác các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ.

WHO cũng đã nhận được ba hồ sơ xin đánh giá EUL bổ sung và đang tiến hành thảo luận với các nhà sản xuất thiết bị chẩn đoán bệnh đậu mùa khỉ để đảm bảo có thêm nhiều lựa chọn chẩn đoán chất lượng hơn trong thời gian tới.

Tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ tại châu Phi vẫn diễn biến phức tạp. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Liên minh châu Phi, từ đầu năm 2024, dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của 866 người. CDC châu Phi cảnh báo rằng dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Điển hình là ngày 3/10 vừa qua, Ghana đã thông báo về ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm 2024. Tính từ tháng 1 đến nay, toàn châu Phi đã ghi nhận tổng cộng 34.297 ca mắc bệnh tại 16 quốc gia.

Trong cuộc họp báo gần đây, Giám đốc CDC châu Phi Jean Kaseya đã nhấn mạnh rằng tỷ lệ xét nghiệm ở châu Phi vẫn còn quá thấp, trong khi số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng. Chỉ riêng trong tuần qua, khoảng 2.500 ca mắc mới đã được ghi nhận, cho thấy mức độ lây lan của dịch bệnh vẫn rất đáng lo ngại.

Việc áp dụng xét nghiệm Alinity m MPXV được xem là một bước tiến trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, để khống chế dịch bệnh, các quốc gia vẫn cần nâng cao năng lực xét nghiệm và tăng cường khả năng tiếp cận với các công cụ chẩn đoán tiên tiến.