Dân Việt

30 tên lửa đánh trúng mục tiêu: Iran xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel

V.N (Theo NPR, WP) 05/10/2024 16:01 GMT+7
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng hình ảnh vệ tinh thương mại để xác định hơn 30 điểm mà tên lửa Iran dường như đã tấn công một căn cứ không quân ở miền nam Israel.
img

Các vị trí ở căn cứ Nevatim có thể đã trúng tên lửa Iran. Ảnh: Planet/NPR.

Israel và Mỹ xoa dịu tình hình

Hình ảnh do công ty Planet chụp một ngày sau cuộc tấn công của Iran cho thấy các nhà chứa máy bay, tòa nhà, đường lăn và miệng núi lửa bị hư hại trên một trong các đường băng tại Căn cứ Không quân Nevatim. Các video được đăng lên mạng xã hội cho thấy nhiều đầu đạn tấn công căn cứ trong vụ tấn công ngày 1/10 của Iran.

Một chi tiết hình ảnh vệ tinh từ công ty Planet cho thấy thiệt hại trên một trong các đường băng một ngày sau cuộc tấn công của Iran.

Israel và Mỹ đã hạ thấp tầm quan trọng của cuộc tấn công mà Israel cho rằng bao gồm khoảng 180 tên lửa đạn đạo. Israel cho biết nhiều tên lửa đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này đánh chặn. Hai  tàu khu trục Mỹ cũng bắn khoảng chục tên lửa đánh chặn để cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công.

"Cuộc tấn công này dường như đã bị đánh bại và không hiệu quả" - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết ngay sau khi tên lửa rơi xuống.

Người phát ngôn quân đội Israel, Lt. Đại tá. Peter Lerner, cho biết trong một cuộc họp ngắn trên nền tảng truyền thông xã hội X: "Không quân và các căn cứ không quân của chúng tôi vẫn hoạt động". Quân đội Israel cho biết không có máy bay nào bị phá hủy trong cuộc tấn công.

Hơn một nửa tên lửa Iran chạm mục tiêu?

Nhưng Jeffrey Lewis, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở Monterey, người đứng đầu cuộc phân tích, cho biết sự thực phức tạp hơn nhiều. "Chúng tôi thấy hơn 30 miệng núi lửa và các tòa nhà bị hư hại, cho thấy hơn 30 tên lửa đã bắn trúng căn cứ" - ông nói.

Tên lửa của Iran cũng tấn công một căn cứ khác, căn cứ không quân Tel Nof ở miền trung Israel, và một số lượng tên lửa nhỏ hơn đã rơi gần trụ sở của cơ quan tình báo Israel, được gọi là Mossad.

Dựa trên những tính toán sơ bộ về những gì đã xảy ra ở Nevatim, Lewis tin rằng một số lượng đáng kể tên lửa của Iran có thể đã chạm tới mục tiêu.

"Nếu Nevatim là người đại diện, điều đó có nghĩa là hơn một nửa đã vượt qua," ông nói.

Xuyên thủng hệ thống phòng không

Có một số lý do khiến nhiều tên lửa của Iran có thể xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel. Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dom (Vòm sắt)  được ca ngợi của Israel chỉ có thể đánh chặn các tên lửa tầm ngắn, bay thấp thuộc loại được Hezbollah và Hamas sử dụng. 

Để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran cần có hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 2 và Arrow 3 mạnh hơn và đắt tiền hơn của Israel.

Giáo sư Lewis nói, có thể hệ thống Arrow không hoạt động như mong đợi, nhưng ông cho rằng nhiều khả năng Israel đã quyết định không bảo vệ Nevatim, để dành các tên lửa đánh chặn của mình nhằm bảo vệ các trung tâm dân cư như Tel Aviv.

Theo chuyên gia Lewis: "Có thể là họ không có nhiều tên lửa Arrow 2 và Arrow 3 như vậy". Nếu điều đó là sự thật thì "người Iran đã thành công trong việc áp đảo hệ thống và người Israel đã phải lựa chọn".

"Đó là suy đoán của tôi," Lewis nói thêm. "Có vẻ như họ không cố gắng bảo vệ căn cứ này."

Lewis lưu ý rằng mặc dù hơn 30 tên lửa đã hạ cánh bên trong chu vi căn cứ nhưng thiệt hại gây ra vẫn phần nào hạn chế. Điều đó đáng chú ý vì Iran được cho là đã sử dụng một số tên lửa Fattah tiên tiến nhất của mình.

Ông nói: "Ngay cả những tên lửa này, trông có vẻ chính xác hơn về cơ bản, vẫn gặp khó khăn trong việc gây sát thương".

Tuy nhiên, ông cho rằng cuộc tấn công đã cho thấy Iran có thể tấn công vào các mục tiêu bên trong Israel. "Họ chắc chắn có thể đưa tên lửa xuyên qua," ông nói.