Dân Việt

Ukraine ồ ạt tấn công bằng UAV, lửa nhấn chìm các kho dầu của Nga

V.N (Theo Newsweek) 05/10/2024 16:45 GMT+7
Chính quyền Nga đã phải vật lộn để ngăn chặn một số đám cháy bùng phát trong đêm 4/10 rạng sáng 5/10 sau một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các kho dầu của nước này.
img

Lính cứu hỏa Nga nỗ lực dập tắt đám cháy quy mô lớn tại kho dầu ở Perm Krai. Ảnh: NW.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Telegram ngày 5/10: "Từ 9h50 đến 11h30 theo giờ Moscow, các nỗ lực của Kiev nhằm thực hiện các cuộc tấn công bằng cách sử dụng loại máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị ngăn chặn".

"6UAV đã bị phá hủy trên lãnh thổ Vùng Belgorod, 6 UAV đã bị phá hủy và đánh chặn trên lãnh thổ Vùng Voronezh, 5 UAV đã bị phá hủy trên vùng biển Azov và một chiếc trên lãnh thổ Vùng Rostov".

Ukraine nhận trách nhiệm về vụ tấn công Voronezh và cho biết mục tiêu là cơ sở lưu trữ nhiên liệu và dầu nhờn Annanefteprodukt ở thị trấn Anna.

"Hoạt động của hệ thống phòng không Nga đã được ghi lại trong khu vực cơ sở" - Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết trên Telegram. "Ít nhất một trong số các xe tăng thẳng đứng được xác nhận đã bị trúng đạn. Đã xảy ra hỏa hoạn."

Trên Telegram, Thống đốc tỉnh Voronezh Aleksandr Gusev nói rằng "một số máy bay không người lái" đã bị lực lượng phòng không Nga phá hủy, các mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn.

Ông Gusev cho biết không có thương vong nào được ghi nhận trong vụ cháy và ngọn lửa đã được dập tắt "ngay sau khi lực lượng cứu hỏa đến".

Vào sáng 4/10, một đám cháy lớn hơn cũng bùng phát ở Perm Krai, cách Ukraine khoảng 1.118 dặm, theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga.

"Một đám cháy ở Perm Krai đã được dập tắt trên 10.000 mét vuông. Các nhà điều tra của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đang xác định nguyên nhân vụ cháy" - Bộ này cho biết và lưu ý rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái không được coi là nguyên nhân có thể xảy ra.

Vào sáng 4/10, Bộ đã công bố đoạn phim về vụ cháy trên Telegram và nỗ lực dập tắt đám cháy của lực lượng cứu hỏa tại khu công nghiệp rộng 10.000 mét vuông.

Chiến dịch máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine đã ngày càng nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu, một yếu tố quan trọng của nền kinh tế nước này.

Vào cuối tháng 8, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn ở tỉnh Rostov, buộc thống đốc khu vực phải ban bố tình trạng khẩn cấp và cử 500 lính cứu hỏa đến xử lý đám cháy. Trong khi thống đốc tuyên bố đám cháy bùng phát do các mảnh vỡ UAV rơi xuống thì Ukraine đã nhận trách nhiệm.

Phó Thủ tướng Iryna Vereschuck cho biết vài ngày sau vụ tấn công: "Đây là cách từng bước đưa cuộc chiến xâm nhập vào lãnh thổ của kẻ thù".

Tương tự, vụ tấn công ngày 2/9 vào nhà máy lọc dầu Neft Moscow của tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga đã khiến cơ sở này bốc cháy.