Dân Việt

Quan chức lộ "tài sản khủng", Bộ Tư pháp nói về việc thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội

Nguyễn Hoà 07/10/2024 12:20 GMT+7
Theo đại diện Bộ Tư pháp, cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội đã được một số quốc gia trên thế giới áp dụng, có ưu điểm, tuy nhiên cũng có nhiều quan ngại.

Sáng 7/10, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo thường kỳ quý III/2024, thông tin một số kết quả chủ yếu của công tác tư pháp quý III, nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp quý IV/2024.

Ở diễn biến trước đó, trả lời kiến nghị của cử tri, Tổng Thanh tra Chính phủ nói rất nhiều quan chức lộ "tài sản khủng" sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét.

Một trong những giải pháp cần tính tới là ban hành đề án thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội đã được Chính phủ giao Bộ Tư pháp xây dựng. Trước thông tin Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, xây dựng đề án này ra sao và gặp những khó khăn, vướng mắc nào, bà Lê Vân Anh, Phó vụ trưởng Vụ pháp luật hình sự - hành chính (Bộ Tư pháp) đã phản hồi thông tin liên quan.

Quan chức lộ "tài sản khủng", Bộ Tư pháp nói về việc thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội- Ảnh 1.

Phó vụ trưởng Vụ pháp luật hình sự - hành chính (Bộ Tư pháp) Lê Vân Anh cho biết, cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội có ưu điểm nhất định. Ảnh: Nguyễn Hoà

Theo bà Lê Vân Anh, tháng 9/2023 Bộ Tư pháp đã có báo cáo bước đầu về đề án gửi Chính phủ. Trên cơ sở đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục xác định quy mô, lộ trình, phương án để đảm bảo tính khả thi trong tình hình mới.

Phó vụ trưởng Vụ pháp luật hình sự - hành chính (Bộ Tư pháp) thông tin, đây là một cơ chế đã được một số quốc gia trên thế giới áp dụng. Cơ chế có ưu điểm nhất định khi cho phép thu hồi tài sản dù chưa có đủ căn cứ chứng minh phạm tội và giảm gánh nặng cho cơ quan tố tụng.

Tuy nhiên, theo bà Lê Vân Anh, các quốc gia áp dụng cũng có nhiều quan ngại khi cho phép thu hồi tài sản chỉ thông qua khởi kiện dân sự. 

Theo đó, việc thu hồi tài sản không thông qua thủ tục kết tội dù nhanh chóng nhưng phát sinh các vấn đề liên quan đến chuẩn mực, tiêu chuẩn chứng minh giảm nhẹ hơn, ảnh hưởng tới quyền tài sản và nguyên tắc "suy đoán vô tội", quyền xét xử công bằng, quyền tài sản của người dân…

Vị lãnh đạo Vụ pháp luật hình sự - hành chính (Bộ Tư pháp) nhìn nhận, cơ chế thu hồi tài sản không thông qua thủ tục kết tội muốn đảm bảo tính khả thi phải đảm bảo đồng bộ với thiết chế, thể chế của xã hội về đăng ký tài sản, kê khai tài sản, hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt, phòng chống rửa tiền…

Phía Bộ Tư pháp hiện đang phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước để cố gắng đáp ứng đúng tiến độ đặt ra, báo cáo Chính phủ trong năm 2025.