Dân Việt

Huyện Yên Thủy (Hòa Bình): Khai thác, vận chuyển đất trái phép giữa ban ngày

PVTB 10/10/2024 15:09 GMT+7
Giữa ban ngày, những chiếc máy xúc và xe tải khai thác, vận chuyển đất trái phép một cách công khai tại xã Bảo Hiệu (huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình), chưa thấy sự ngăn chặn nào của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình hình khai thác, vận chuyển đất trái phép trên địa xã Bảo Hiệu, phóng viên có mặt tại xóm Thịnh Minh, xã Bảo Hiệu để ghi nhận.

Đúng như lời người dân phản ánh, tại thời điểm ghi nhận, quả đồi rộng hàng nghìn m2 bị đào bới nham nhở. Cùng thời điểm đó, một chiếc máy xúc hoạt động múc đất lên xe tải vận chuyển. 

Tại thời điểm ghi nhận, tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra một cách công khai giữa "thanh thiên bạch nhật" mà không nhận thấy hoạt động ngăn chặn nào của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Huyện Yên Thủy (Hòa Bình): Khai thác, vận chuyển đất trái phép giữa ban ngày- Ảnh 1.

Quả đồi rộng hàng nghìn m2 bị đào bới nham nhở tại xóm Thịnh Minh, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Phóng viên Tây Bắc.

Bên cạnh đó, những xe chở đất này có dấu hiệu quá tải khiến tuyến đường dân sinh dẫn vào khu vực khai thác đất trái phép nhiều điểm bị lún và xuất hiện ổ gà; tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Một người dân xóm Thịnh Minh (xin được giấu tên) cho biết: "Tình trạng khai thác đất trái phép đã diễn ra ở đây từ lâu. Những xe chở đất tải trọng nặng khiến đường xá bị hư hỏng, gây ra bụi bặm, ô nhiễm, đồng thời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khiến người dân rất bức xúc. 

Ngày trước xe chở đất ra vào tấp nập hoạt hoạt động cả ngày lẫn đêm. Họ hoạt động được khoảng 10 ngày rồi lại nghỉ một thời gian rồi tiếp tục hoạt động lại. Mấy hôm nay, xe chở đất lại hoạt động trở lại".

Huyện Yên Thủy (Hòa Bình): Khai thác, vận chuyển đất trái phép giữa ban ngày- Ảnh 2.

Những xe chở đất này có dấu hiệu quá tải, khiến tuyến đường dân sinh dẫn vào khu vực khai thác đất trái phép nhiều điểm bị lún và xuất hiện ổ gà; tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Phóng viên Tây Bắc.

Cũng theo người dân, điểm khai thác đất thuộc khu đồi của ông Hùng (xóm Thịnh Minh). Ông Hùng cho ông Quang (người khác xóm trên địa bàn xã Bảo Hiệu – PV) múc và vận chuyển đất đi.

Trực tiếp ghi nhận, phóng viên bắt gặp các xe tải có BKS 29H- 845xx; 29H- 848xx; 29H-516xx lần lượt thay nhau ra vào khu đồi ở xóm Thịnh Minh để "ăn đất". Chỉ trong một buổi sáng, có hàng chục lượt xe chở đầy đất được vận chuyển trái phép ra ngoài huyện Yên Thủy.

Để làm rõ nơi tập kết đất, phóng viên đã lần lượt theo chân các xe tải trên. Những xe chở đất này chạy từ đường dân sinh xóm Thịnh Minh ra đường Hồ Chí Minh rồi đi theo hướng xã Bảo Hiệu đi xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình). Điểm tập kết đất nằm tại một nhà xưởng tại thôn Tám, xã Hưng Thi, cách mặt đường Hồ Chí Minh hơn 50m.

Huyện Yên Thủy (Hòa Bình): Khai thác, vận chuyển đất trái phép giữa ban ngày- Ảnh 3.

Sau khi lấy đất tại xóm Thịnh Minh (xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy), các xe chở đất sẽ đến điểm tập kết tại một khi nhà xưởng tại thôn Tám (xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) cách mặt đường Hồ Chí Minh khoảng tầm hơn 50m. Ảnh: Phóng viên Tây Bắc.

Một người dân thôn Tám, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy - sinh sống cạnh khu nhà xưởng này cho hay, nhà xưởng  được xây dựng cách đây mấy năm, trước đây là xưởng than, giờ được sử dụng là nơi tập kết đất. Xe chở đất ra vào cả ngày, cả đêm. Đất được chở vào nhà xưởng bằng các xe lớn, nhỏ, sau đó vào buổi tối được xe tải trọng lớn vào chở đi nơi khác.

Huyện Yên Thủy (Hòa Bình): Khai thác, vận chuyển đất trái phép giữa ban ngày- Ảnh 4.

Tại một bãi tập kết vật liệu cạnh gara ô tô Tuấn Hải (nằm cạnh đường Hồ Chí Minh, xóm Đội II, xã Bảo Hiệu), nhiều xe tải trọng lớn ra vào lấy đất tại bãi tập kết này. Ảnh: Phóng viên Tây Bắc.

Cũng tại xóm Đội II, xã Bảo Hiệu, vào ngày 4/10, tại một bãi tập kết vật liệu cạnh gara ô tô Tuấn Hải (nằm cạnh đường Hồ Chí Minh), phóng viên ghi nhận nhiều xe tải trọng lớn ra vào lấy đất tại bãi tập kết này.

Sau nhiều giờ đồng hồ, qua quan sát, phóng viên nhận thấy có nhiều xe ra vào lấy đất. Điển hình như: ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 28H-005xx, kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 28R-004xx; ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 28C-103xx, … Tất cả những xe này đều được gắn chữ Minh An ngay trước đầu xe.

PV đi theo một trong các xe chở đất, sau khi ra khỏi bãi tập kết vật liệu, chiếc xe chở đất này di chuyển ra cây xăng Nguyễn Minh (nằm ngay cạnh đường Hồ Chí Minh), rồi quay đầu xe di chuyển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Xuân Mai. Sau khi đến ngã tư chợ Bến (xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) chiếc xe chở đất này di chuyển vào tỉnh lộ 76 ra khỏi địa phận tỉnh Hòa Bình.

Huyện Yên Thủy (Hòa Bình): Khai thác, vận chuyển đất trái phép giữa ban ngày- Ảnh 5.

Huyện Yên Thủy (Hòa Bình): Khai thác, vận chuyển đất trái phép giữa ban ngày- Ảnh 6.

Các xe chở đất từ bãi tập kết vật liệu (cạnh gara ô tô Tuấn Hải), di chuyển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Xuân Mai. Sau khi đến ngã tư chợ Bến (xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) chiếc xe chở đất này di chuyển vào tỉnh lộ 76 ra khỏi địa phận tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Phóng viên Tây Bắc.

Ngày 6/10, có mặt tại xã Bảo Hiệu, phóng viên tiếp tục ghi nhận khai thác, vận chuyển đất trái phép tại xóm Thịnh Minh và xóm Đội II.

Trước thực trạng trên, ngày 7/10, phóng viên đã có mặt trụ sở UBND xã Bảo Hiệu. Sau khi thông tin về tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép tại xóm Thịnh Minh và xóm Đội II cho ông Bùi Văn Hồng - Chủ tịch UBND xã Bảo Hiệu, vị lãnh đạo này báo bận và hẹn phóng viên dịp khác để làm việc.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Yên Thủy khẳng định, hiện nay trên địa bàn huyện chưa có mỏ đất nào được cấp phép.

Theo lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Yên Thủy, trong quá trình kiểm tra cơ sở, tại xóm Thịnh Minh đã phát hiện có dấu hiệu khai thác đất trái phép, hiện nay, phòng đang nghiên cứu quy trình để tiến hành tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện xử lý. 

Về tình trạng vận chuyển đất tại xóm Đội II ra khỏi địa bàn tỉnh, Phòng TNMT huyện tiếp nhận thông tin và cho cán bộ xuống kiểm tra.

Tuy nhiên, như PV Dân Việt đã ghi nhận và phản ánh hiện tượng khai thác và vận chuyển đất xảy ra giữa ban ngày. Cơ quan, đơn vị nào chịu trách nhiệm quản lý vấn đề này? 

Phóng viên Dân Việt tiếp tục thông tin