Dân Việt

Nga cảnh báo hậu quả nguy hiểm khi Mỹ 'đùa với lửa' ở Ukraine

V.N (Theo Newsweek) 08/10/2024 19:55 GMT+7
Mỹ sẽ phải đối mặt với "hậu quả nguy hiểm" nếu tiếp tục tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine thay vì ủng hộ một giải pháp do Nga đề xuất, theo đó Moscow sẽ tiếp quản nhiều vùng lãnh thổ, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói với Newsweek.
Nga cảnh báo 'hậu quả nguy hiểm' với Mỹ ở Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RT.

Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Điện Kremlin đưa ra một kế hoạch khả thi để chấm dứt đổ máu và cải tổ kiến trúc an ninh của Châu Âu. Ông cáo buộc NATO đã gieo mầm chiến tranh đầu tiên cách đây một thập kỷ và tiếp tục thổi bùng ngọn lửa.

"Nga cởi mở với một giải pháp chính trị - ngoại giao nhằm loại bỏ tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng", ông nói. “Giải pháp đó nên hướng đến mục tiêu chấm dứt xung đột thay vì đạt được lệnh ngừng bắn".

Kế hoạch của Nga có nghĩa là Ukraine sẽ nhượng lại các tỉnh Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhzhia do Nga nắm giữ phần lớn, vốn đã chính thức sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý tháng 9/2022, cũng như Crimea- bán đảo đã sáp nhập thông qua một cuộc bỏ phiếu vào năm 2014. Kiev cũng phải đồng ý từ bỏ nỗ lực trở thành thành viên NATO.

Ukraine và phương Tây đã bác bỏ kế hoạch này. Thay vào đó, Kiev và những nước hậu thuẫn đã yêu cầu Nga rút quân vô điều kiện, trong khi Moscow cho biết xung đột leo thang sẽ đưa NATO đến gần hơn với một cuộc đụng độ trực tiếp với Nga, quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.

"Hiện tại, theo như chúng ta thấy, khôi phục hòa bình không phải là một phần trong kế hoạch của Ukraine. Ông Zelensky vẫn chưa thu hồi sắc lệnh cấm đàm phán với Moscow" - ông Lavrov nói.

"Washington và các đồng minh NATO cung cấp hỗ trợ chính trị, quân sự và tài chính cho Kiev để cuộc chiến có thể tiếp diễn. Họ đang thảo luận về việc cho phép Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. 'Đùa với lửa' theo cách này có thể dẫn đến hậu quả nguy hiểm".

Các biện pháp mà Moscow tìm kiếm, ông Lavrov cho biết, phù hợp với quỹ đạo của một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, trong đó Nga đã xây dựng mối quan hệ đối tác sâu sắc với Trung Quốc và củng cố mối quan hệ với các quốc gia đang phát triển đang tìm kiếm tiếng nói lớn hơn trên trường quốc tế. Ngay cả khi Moscow phải chịu thiệt hại, ông cho biết Kiev và những người ủng hộ sẽ là bên mất mát nhiều nhất trong một cuộc chiến tranh dài.

"Những gì chúng tôi nghĩ đến là trật tự thế giới cần phải được điều chỉnh theo thực tế hiện tại", ông nói. "Ngày nay, thế giới đang trải qua 'thời điểm đa cực'. Chuyển sang trật tự thế giới đa cực là một phần tự nhiên của quá trình tái cân bằng quyền lực, phản ánh những thay đổi khách quan trong nền kinh tế, tài chính và địa chính trị thế giới. Phương Tây đã chờ đợi lâu hơn những nước khác, nhưng họ cũng đã bắt đầu nhận ra rằng quá trình này là không thể đảo ngược".

Nhận xét của ông Lavrov được đưa ra khi quân đội Nga giành thắng lợi trên một số mặt trận quan trọng của Ukraine mặc dù đồng thời phải chiến đấu với cuộc phản công của Ukraine ngay trong lòng nước Nga.

Về cuộc bầu cử Mỹ mà Ukraine cho rằng sẽ ảnh hưởng quan trọng đến xung đột Nga - Ukraine, ông Lavrov nói:

"Nói chung, kết quả của cuộc bầu cử này không ảnh hưởng gì đến chúng tôi, vì hai đảng đã đạt được sự đồng thuận về việc chống lại đất nước chúng tôi. Nhìn chung, sẽ là điều tự nhiên khi cư dân Nhà Trắng, bất kể họ là ai, quan tâm đến công việc trong nước của họ, thay vì tìm kiếm những cuộc phiêu lưu cách xa hàng chục nghìn dặm bờ biển nước Mỹ. Tôi tin rằng các cử tri Mỹ cũng nghĩ như vậy".