Dân Việt

Một xã của Thừa Thiên Huế có nhiều con trâu chết

Trần Hòe 10/10/2024 09:59 GMT+7
Khoảng 10 con trâu của người dân xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) bỗng chết, nằm sõng soài trên mặt đất sau khi xuất hiện các triệu chứng bỏ ăn, thở dốc mạnh, phình bụng, sùi bọt mép...

Ngày 9/10, thông tin từ UBND xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), trên địa bàn xã vừa xảy ra tình trạng nhiều con trâu bị chết do bị bệnh tụ huyết trùng.

Nhiều con trâu tại một xã ở Thừa Thiên Huế chết sau khi bị phình bụng, sùi bọt mép- Ảnh 1.

Trâu chết vì bệnh tụ huyết trùng được chính quyền xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) vận chuyển đi tiêu hủy. Ảnh: P.C.

Đến nay đã có khoảng 10 con trâu trên địa bàn xã Lộc Tiến bị chết vì bệnh tụ huyết trùng, tập trung chủ yếu ở thôn Thủy Dương.

Triệu chứng của những con trâu bệnh này là bỏ ăn, thở dốc mạnh, phình bụng, sùi bọt mép... rồi lăn ra chết. 

Theo ông Phan Văn Cường- Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến, (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) sau khi dịch bệnh xảy ra, chính quyền xã đã đã cùng ngành chức năng huy động tối đa nhân, vật lực nhằm dập dịch tụ huyết trùng, giảm thiểu thiệt hại cho người dân. 

Hiện tất cả trâu, bò trên địa bàn xã Lộc Tiến đã được tiêm vaccine tụ huyết trùng và chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền để người dân không giấu dịch, mổ thịt, bán tháo trâu mắc dịch nhằm không để dịch tiếp tục lây lan.

Nhiều con trâu tại một xã ở Thừa Thiên Huế chết sau khi bị phình bụng, sùi bọt mép- Ảnh 2.

Huy động máy xúc, máy múc đào hố chôn, tiêu hủy trâu chết vì bệnh tụ huyết trùng tại xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế). Ảnh: P.C.