Dân Việt

Nicaragua cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel

V. (Theo Reuters, Al Jazeera) 12/10/2024 16:06 GMT+7
Chính phủ Nicaragua tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel, làm tăng thêm sự cô lập của nước này trên trường quốc tế trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza.
img

Phó Tổng thống Rosario Murillo. Ảnh: Reuters.

Phó Tổng thống Nicaragua Rosario Murillo tuyên bố cắt đứt quan hệ với Isral trên truyền thông nhà nước hôm thứ Sáu 11/10.

Sáng cùng ngày, Quốc hội nước này thông qua nghị quyết kêu gọi hành động nhân kỷ niệm một năm cuộc chiến ở Gaza vào ngày 7/10.

Bà Murillo, vợ của Tổng thống Daniel Ortega, cho biết Tổng thống đã chỉ thị cho chính phủ "cắt đứt quan hệ ngoại giao với chính phủ phát xít và diệt chủng của Israel".

Chính phủ Nicaragua đã lên án cuộc chiến của Israel ở Gaza và cho biết cuộc giao tranh hiện "mở rộng sang Lebanon và đe dọa nghiêm trọng đến Syria, Yemen và Iran".

Thông báo này phần lớn mang tính biểu tượng, vì Israel không có đại sứ thường trú tại thủ đô Managua của Nicaragua và quan hệ giữa hai quốc gia gần như không tồn tại.

Tuy nhiên, thông báo này được đưa ra vào thời điểm Israel đang bị giám sát ngoại giao ngày càng chặt chẽ trong bối cảnh chiến dịch quân sự khủng khiếp ở Gaza và các cuộc tấn công mở rộng trên khắp Trung Đông, bao gồm cả ở Lebanon.

Số người chết ở Gaza đã vượt quá 42.000 người và hàng nghìn người khác đã thiệt mạng trong chiến dịch ném bom ở Lebanon, nhiều người trong vài tuần qua.

Các quốc gia Mỹ Latinh phản đối cuộc chiến Gaza một cách tương đối phổ biến. Các nhà lãnh đạo ở các quốc gia như Brazil, Colombia và Chile đã nổi lên như những người chỉ trích thẳng thắn Israel.

Phái đoàn Palestine tại Liên Hợp Quốc hôm 11/10 thông báo rằng ba quốc gia này đã giúp lan tỏa một lá thư ủng hộ Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, người mà Israel tuyên bố là người không được chào đón vào tuần trước và cấm ông nhập cảnh.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vào tháng 5, gọi chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là "diệt chủng". Nhà lãnh đạo Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cũng triệu hồi đại sứ nước này tại Israel cùng tháng đó và ông ví cuộc chiến ở Gaza với Holocaust.

Về phần mình, chính phủ Nicaragua đã đệ trình yêu cầu lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) để ngăn chặn việc Đức bán vũ khí cho Israel, một nỗ lực bị tòa án bác bỏ hồi tháng Tư.