Một nước EU tuyên bố không cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine

V.N (Theo RT) Thứ bảy, ngày 12/10/2024 13:55 PM (GMT+7)
Bộ trưởng ngoại giao Slovakia cho biết nước này không còn vũ khí để cung cấp cho Kiev nữa
Bình luận 0
Một nước EU tuyên bố không cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar gặp Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tại Berlin hôm 11/10. Ảnh: Getty Images.


Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Juraj Blanar nói với người đồng cấp Đức Annalena Baerbock trong chuyến thăm Berlin hôm 11/10 rằng Bratislava sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Kiev từ kho dự trữ của mình nhưng sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine theo những cách khác.

Ông Blanar tuyên bố rằng lập trường của đất nước ông là nhất quán và rõ ràng: Sẽ không cung cấp thêm bất kỳ vật liệu quân sự nào cho Ukraine vì họ "không còn gì nữa", theo các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin.

Tuy nhiên, Slovakia đã đồng ý mở rộng cơ sở sửa chữa cho thiết bị quân sự do Đức cung cấp tại Michalovce, gần biên giới với Ukraine. Cơ sở này bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2022 và hiện đang được các công ty Đức sử dụng. Berlin tài trợ cho việc sửa chữa, trong khi Slovakia cung cấp cơ sở vật chất và hậu cần.

Ông Blanar cũng lưu ý rằng Slovakia sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine và có kế hoạch tham gia vào các nỗ lực rà phá bom mìn. Bộ trưởng Slovakia nhấn mạnh rằng Bratislava ủng hộ mọi giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội năm ngoái, đảng Smer-SD của Thủ tướng Robert Fico đã dừng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và kêu gọi giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao. Ông hứa sẽ khôi phục quan hệ thương mại và chính trị với Moscow sau khi cuộc chiến kết thúc, lập luận rằng "EU cần Nga và Nga cần EU".

Ông Fico, một người lâu năm chỉ trích viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine, người đã sống sót sau một vụ ám sát do một tay súng được cho là ủng hộ Kiev thực hiện vào tháng 5, cũng đã hứa sẽ ngăn Ukraine gia nhập NATO, với lý do rằng động thái như vậy có thể gây ra một cuộc chiến tranh thế giới.

Lãnh đạo trước đây của Slovakia đã cung cấp một lượng lớn thiết bị cho Kiev, bao gồm máy bay chiến đấu MiG-29 và hệ thống phòng không S-300. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kalinak, những người tiền nhiệm của ông đã hành động "theo cách vô trách nhiệm nhất" khi họ bàn giao thiết bị cần thiết cho an ninh của Slovakia.

Chính phủ lâm thời do ông Eduard Heger lãnh đạo thậm chí có thể đã phạm luật khi khi vội vàng cho phép chuyển giao 13 chiếc MiG-29 cho Kiev vào tháng 3/2023, theo thư ký đối ngoại của Bộ trưởng Quốc phòng Bratislava, Igor Melicher. Chính phủ của Fico đã yêu cầu xem xét lại tính hợp pháp của lô hàng này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem