Dân Việt

Những nông dân đầu tiên về dự chuỗi Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam: Kiến nghị nhiều vấn đề "nóng" của tam nông

Lê Nghĩa - Vũ Ly 12/10/2024 19:10 GMT+7
Chiều 12/10, những Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 và HTX tiêu biểu đầu tiên đã có mặt tại Hà Nội. Trong mỗi người đều mang cảm xúc đặc biệt trước khi được tham dự chuỗi Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2024 - ngày hội của nông dân cả nước.

Doanh thu của HTX tăng trên 7 tỷ đồng sau khi được vinh danh Nông dân VNSX năm 2020

16 giờ chiều, sau chuyến bay hơn 1 giờ đồng hồ, ông Hùng Ky - Giám đốc HTX Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) đặt chân tới khách sạn. Sau 4 năm, người đàn ông dân tộc Chăm mới có cơ hội trở lại Hà Nội. Ông bảo, lần trở lại này mang rất nhiều niềm vui, tâm thế khác, bởi HTX của ông đã ngày càng lớn mạnh.

Lần ra Hà Nội gần nhất là năm 2020, khi ông Hùng Ky vinh dự được Trung ương Hội NDVN trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc. Ông cho biết, bản thân đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và quản trị HTX khi được gặp gỡ, trao đổi với các nông dân xuất sắc khác đến từ mọi miền Tổ quốc.

Năm 2020, diện tích trồng măng tây của HTX Tuấn Tú chỉ có diện tích 36ha, doanh thu 2 tỷ/năm, nhưng sau 4 năm, HTX đã phát triển lên đến 54ha và liên kết với các hộ nông dân trồng măng tây khác 200ha, doanh thu bình quân 7-8 tỷ/năm.

Những nông dân đầu tiên về dự chuỗi Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam: Kiến nghị nhiều vấn đề "nóng" của tam nông- Ảnh 1.

Những Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 và HTX tiêu biểu đầu tiên đã có mặt tại khách sạn Công đoàn (Hà Nội), chiều 12/10. Trong mỗi người đều mang cảm xúc đặc biệt trước khi được tham dự chuỗi sự kiện Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2024. Ảnh: Lê Nghĩa

Ông Hùng Ky chia sẻ rằng, Ninh Thuận - quê hương của ông chủ yếu là những đồi cát trắng, đất có thể canh tác được rất hạn chế, chỉ có cây xương rồng mới sống nổi ở mảnh đất đầy "nắng và gió" ấy. Nhưng bằng sự tìm tòi, năng động, sáng tạo, ông đã đưa cây măng tây về trồng thử nghiệm và kết quả thành công ngoài sức tưởng tượng.

Để liên kết nông dân "làm ăn lớn", ông đã thành lập HTX Tuấn Tú. Trên nền cát trắng, nắng bỏng rát, cây măng tây vẫn vươn mình mạnh mẽ, trở thành "cây làm giàu" cho ông và các thành viên trong HTX.

Ông Hùng Ky phấn khởi cho biết, mô hình trồng măng tây của HTX Tuấn Tú đã vinh dự được đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Trung ương Hội NDVN và Bộ NNPTNT đến tham quan, động viên.

Những nông dân đầu tiên về dự chuỗi Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam: Kiến nghị nhiều vấn đề "nóng" của tam nông- Ảnh 2.

Ông Hùng Ky phấn khởi cho biết, mô hình trồng măng tây của HTX Tuấn Tú đã vinh dự được đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Trung ương Hội NDVN và Bộ NNPTNT đến tham quan, động viên. Ảnh: Lê Nghĩa

HTX tiêu biểu đề xuất quy hoạch vùng nuôi tôm - lúa

Được bà xã "tháp tùng" ra Thủ đô, anh Nông Văn Thạch - Giám đốc HTX Tổng hợp nông nghiệp Ba Đình, xã Vĩnh Lộc A, huyện Hông Dân (Bạc Liêu) rất tự hào khi đại diện cho 251 thành viên của HTX để nhận danh hiệu HTX tiêu biểu năm 2024.

Anh Thạch cho biết, HTX hiện chủ yếu liên kết để cung cấp được dịch vụ nông nghiệp như: men vi sinh, con giống, lúa giống, phân bón, thuốc BVTV … với giá cả hợp lý để cho thành viên và bà con trong vùng an tâm sản xuất.

Bên cạnh đó, HTX Tổng hợp nông nghiệp Ba Đình cũng phối hợp với các ngành chuyên môn các cấp tổ chức hướng dẫn kỹ thuật cho thành viên sản xuất tôm, góp phần hỗ trợ cho thành viên tổ chức sản xuất đạt hiệu quả cao. Kết quả trong năm 2023, doanh thu trên 278 tỷ đồng, các dịch vụ của hợp tác xã hoạt động và duy trì khá tốt. 

Hiện nay, HTX tổ chức 16 dịch vụ phục vụ thành viên, có hơn 20 đối tác liên kết thực hiện, trong đó 5 dịch vụ lĩnh vực nuôi tôm, 8 dịch vụ trồng lúa và 3 dịch vụ cộng đồng, cụ thể như cung ứng hơn 20 triệu con tôm giống sú, thẻ và càng xanh, cung cấp hơn 80 tấn thức ăn phục vụ nuôi tôm và một số khoáng chất và chế phẩm sinh học bồ đề phục vụ nuôi trồng thủy sản, tiêu thụ hơn 30 tấn tôm càng thịt; dịch vụ thu hoạch tôm càng thuê giải quyết cho hơn 250 lượt lao động, dịch vụ phun thuốc bằng máy bay được hơn 1.500 công… đã góp phần làm giảm được chi phí đầu vào cho thành viên từ 10 – 15%.

Những nông dân đầu tiên về dự chuỗi Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam: Kiến nghị nhiều vấn đề "nóng" của tam nông- Ảnh 3.

Anh Nông Văn Thạch (thứ 2 bên phải) - Giám đốc HTX Tổng hợp nông nghiệp Ba Đình, xã Vĩnh Lộc A, huyện Hông Dân (Bạc Liêu) trò chuyện với Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 Nguyễn Kim Thùy (bên trái) đến từ tỉnh Hậu Giang ngay sau khi đặt chân đến khách sạn. Ảnh: Lê Nghĩa

Nằm trong chuỗi Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2024, Diễn đàn Nông dân Quốc gia năm 2024 với chủ đề: “Chủ tịch Hội Nông dân VN - Bộ trưởng Bộ NNPTNT lắng nghe nông dân nói”, anh Thạch rất mong muốn lãnh đạo Trung ương Hội NDVN và tư lệnh ngành nông nghiệp sẽ giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của người nông dân, trong đó, vấn đề quy hoạch vùng nguyên liệu, quy hoạch vùng nuôi tôm.

"HTX chúng tôi rất mong muốn được quy hoạch vùng nuôi tôm - lúa để ổn định sản xuất, nâng cao giá trị, thương hiệu tôm - lúa ở ĐBSCL", anh Thạch chia sẻ.

Những nông dân đầu tiên về dự chuỗi Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam: Kiến nghị nhiều vấn đề "nóng" của tam nông- Ảnh 4.

Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 Trần Anh Nhân, ấp Mỹ Thuận, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) cùng bà xã rất phấn khởi khi đặt chân tới khách sạn. Ảnh: Lê Nghĩa

Cũng được bà xã "tháp tùng" ra Hà Nội lần này, ông Trần Anh Nhân, ấp Mỹ Thuận, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, rất vui mừng khi sau bao năm miệt mài lao động, ông vinh dự được nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Ở đất Sóc Trăng, ông Nhân được ví là "phù thủy" khi trồng vú sữa tím đột biến cho ra trái quanh năm. Để sản xuất bền vững, cũng như đưa thương hiệu vú sữa Sóc Trăng "bay xa" hơn, ra Hà Nội lần này, ông kỳ vọng sẽ học hỏi được nhiều phương thức canh tác mới từ những nông dân xuất sắc khác.

Và trước khi tham dự chuỗi Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2024, ông Nhân cho biết, tối nay (12/10) sẽ đưa bà xã đi tham quan phố cổ Hà Nội và thưởng thức những món ăn đặc sản của Thủ đô.

Những nông dân đầu tiên về dự chuỗi Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam: Kiến nghị nhiều vấn đề "nóng" của tam nông- Ảnh 5.

Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 và đại diện các HTX tiêu biểu làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn Công đoàn. Ảnh: Lê Nghĩa

Kiến nghị kiểm soát vấn đề an toàn thực phẩm

Ra Hà Nội từ một hôm trước, chị Nguyễn Kim Thùy - Chủ tịch HĐQT HTX Kỳ Như (Hậu Giang), bận rộn khi liên tục tham gia các sự kiện và chương trình tại Hà Nội. Theo đó, sản phẩm của HTX Kỳ Như được bình chọn và nhận danh hiệu "Thương hiệu Vàng Nông nghiệp và Nông thôn". "Danh hiệu này khẳng định những thành tựu đáng tự hào trong lĩnh vực nông nghiệp của HTX đã đạt được", chị Thùy nói với Dân Việt.

Chị Thuỳ cho biết, cảm thấy rất vui mừng và vinh dự, tự hào khi được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024. Danh hiệu này đã tiếp thêm động lực cho chị cũng như các thành viên của HTX. Bên cạnh đó, góp phần hỗ trợ cho người nông dân địa phương có công ăn việc làm với mô hình nuôi và chế biến thuỷ sản.

Hiện, doanh thu của HTX Kỳ Như trên 18 tỷ/năm, trong đó có khoảng 10 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Để HTX tiếp tục phát triển, chị Thuỳ mong muốn kiến nghị tới Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNPTNT tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia sắp tới về hoạt động quản lý thị trường, từ đó kiểm soát vấn đề an toàn thực phẩm. Theo chị, hiện nay trên thị trường xuất hiện tràn lan thực phẩm không được kiểm soát, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến các cơ sở, HTX làm ăn chân chính.