Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ IX: Cán bộ, hội viên, nông dân Cao Bằng kiến nghị một số vấn đề

Chiến Hoàng Thứ bảy, ngày 12/10/2024 10:14 AM (GMT+7)
Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, lại chịu sự ảnh hưởng nặng nề của bão số 3, lãnh đạo Hội Nông dân và đại Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ tỉnh Cao Bằng thông qua báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt đã có nhiều kiến nghị, đề xuất với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ NNPTNT.
Bình luận 0

Trăn trở của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng

Trao đổi với phóng viên Dân Việt trước thềm sự kiện chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam sắp diễn ra tại Hà Nội, ông Dương Hùng Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng có nhiều suy tư, trăn trở, với mong muốn các hội viên nông dân của tỉnh có được cuộc sống khấm khá, thoát nghèo vươn lên làm giàu.

Cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Cao Bằng kiến nghị, đề xuất gì với Trung ương Hội và Bộ Nông nghiệp?- Ảnh 1.

Ông Dương Hùng Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng (người thứ 2 từ phải sang) kiểm tra các hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát. Ảnh: Hội Nông dân Cao Bằng

Ông Dương Hùng Dũng cho biết, chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam là một trong những chương trình hết sức ý nghĩa.
Đây là dịp tôn vinh những nông dân xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp, là một sự công nhận đầy ý nghĩa đối với những nỗ lực phi thường của những nông dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, đặc biệt là tại các tỉnh, huyện còn khó khăn như Cao Bằng.

Sự tôn vinh không chỉ là ghi nhận, tôn vinh sự cống hiến của những nông dân xuất sắc mà qua đó còn lan tỏa tinh thần nỗ lực, sáng tạo đến các hội viên nông dân khác. Điều này đã tạo nên động lực mạnh mẽ để những cán bộ, hội viên nông dân cùng nhau học hỏi, cùng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình. 

Chương trình chính là một sự ghi nhận xứng đáng, khuyến khích những cá nhân xuất sắc tiếp tục đóng góp cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp Việt Nam.

Cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Cao Bằng kiến nghị, đề xuất gì với Trung ương Hội và Bộ Nông nghiệp?- Ảnh 2.

Mô hình ươm tằm giống tại HTX Nông nghiệp 118 (xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng). Ảnh: Chiến Hoàng

"Việc tôn vinh 63 HTX nông nghiệp tiêu biểu trong cả nước là một sự khích lệ rất lớn đối với các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây không chỉ là sự công nhận đối với nỗ lực không ngừng nghỉ của các HTX mà còn là sự động viên để các HTX tiếp tục đầu tư, sáng tạo và phát triển bền vững hơn nữa.

Ngoài việc tôn vinh các cá nhân xuất sắc, HTX tiêu biểu, chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam còn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác Hội và phong trào nông dân. Chương trình đã góp phần lan tỏa những mô hình, sự sáng tạo, sự vượt khó của hội viên, nông dân đến với cả nước và qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".

Với Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ IX, đây là dịp để những nông dân xuất sắc, những HTX tiêu biểu chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phản ánh, tâm tư nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất với Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT. Qua đó tham mưu, đề xuất cho Chính phủ các giải pháp, chính sách cụ thể phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn xanh, bền vững" - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng nhận định.

Ông Dương Hùng Dũng cho biết, thông qua Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ IX, hội viên nông dân và nhân dân tỉnh Cao Bằng muốn gửi gắm, đề xuất, kiến nghị với Bộ NNPTNT, Trung ương Hội Nông Việt Nam rất nhiều nội dung.

Cụ thể, đối với Bộ NNPTNT, cơn bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, phương tiện sản xuất của nông dân tại Cao Bằng. Chúng tôi đề nghị Bộ có những chính sách ưu đãi đặc thù đối với những huyện bị ảnh hưởng do bão: Hỗ trợ cây giống, con giống, chuồng trại để bà con có phương tiện sản xuất. Nhiều vùng sạt lở, ngập lụt không còn thứ gì mà hiện nay đã được hỗ trợ làm nhà nhưng phương tiện sản xuất không có.

Cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Cao Bằng kiến nghị, đề xuất gì với Trung ương Hội và Bộ Nông nghiệp?- Ảnh 3.

Hiện trường vụ sạt lở do ảnh hưởng bão số 3 tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng khiến nhiều người mất tích và tử vong. Ảnh: Chiến Hoàng

Cùng với đó đề nghị Bộ nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

Xem xét bổ sung chính sách hỗ trợ cho việc cải tạo, khôi phục diện tích đất sản xuất bị bồi lấp, xói lở do thiên tai. Chúng tôi mong muốn, Bộ NNPTNT hỗ trợ nguồn lực để xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh theo hướng hàng hóa.

Đối với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng và các hội viên, nông dân mong muốn Hội sớm xem xét giảm, giãn lãi suất vay Quỹ Hỗ trợ nông dân cho các hộ hội viên nông dân bị ảnh hưởng bởi bão.

Tiếng lòng của nông dân vùng biên

Còn anh Nông Văn Hoàn - Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ huyện Bảo Lạc - huyện biên giới của tỉnh Cao Bằng chia sẻ: "Khi biết tin mình có tên trong danh sách 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 được vinh danh, tôi rất phấn khởi bởi đây là sự ghi nhận sau bao nhiêu năm nỗ lực của bản thân tôi nói riêng, gia đình và HTX Nông nghiệp 118 chúng tôi nói chung".

Cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Cao Bằng kiến nghị, đề xuất gì với Trung ương Hội và Bộ Nông nghiệp?- Ảnh 4.

Nông dân Việt Nam xuất sắc Nông Văn Hoàn (xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) chia sẻ những khó khăn và mong muốn của các hội viên, nông dân tại huyện Bảo Lạc. Ảnh: Chiến Hoàng

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ tỉnh Cao Bằng cho biết, trong những năm qua nhân dân huyện Bảo Lạc được Đảng, nhà nước quan tâm, hỗ trợ giống cây con và đầu tư các cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện. Nhân dân huyện Bảo Lạc rất cảm ơn Đảng và nhà nước đã hỗ trợ.

Nhờ đó, người dân trên địa bàn huyện đã từng bước cải thiện về thu nhập, việc làm và đi lại, giao thương hàng hóa ngày càng được thuận tiện. Đặc biệt nhiều cây trồng có giá trị kinh tế cao đã được nhà nước hỗ trợ như: Trồng dâu nuôi tằm, dầu hồi, quế, sắn, trúc sào và nhiều cây đặc sản, đặc hữu ở địa phương đã được Đảng và nhà nước quan tâm hỗ trợ. Đến nay bước đầu đã cho thu hoạch, nhiều hộ dân dần thoát nghèo.

Tuy nhiên theo anh Hoàn, bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn về vận chuyển hàng nông sản, thị trường chưa ổn định, thiên tai xảy ra thường xuyên. Chính vì vậy người dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng mong muốn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: 

Cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Cao Bằng kiến nghị, đề xuất gì với Trung ương Hội và Bộ Nông nghiệp?- Ảnh 5.

Người dân xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng mang kén tằm đến điểm bán. Ảnh: Chiến Hoàng

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt giao thông nội đồng vì hiện nay việc vận chuyển các sản phẩm nông sản từ đồng ruộng đến nhà còn khó khăn. Tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm các thị trường tiêu thụ nông sản như dầu hồi, dầu sở, quế.

Theo anh Hoàn, hiện nay trên địa bàn huyện Bảo Lạc còn gần 3000 hộ dân chưa có điện lưới Quốc gia, cử tri và nhân dân mong muốn nhà nước tiếp tục sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia và các nguồn vốn khác hỗ trợ kéo đường lưới điện đến với các hộ dân trên.

"Liên quan đến hoạt động của HTX trên địa bàn huyện Bảo Lạc, hiện nay trên địa bàn huyện có 17 HTX nông nghiệp, chỉ có rất ít HTX hoạt động hiệu quả. Nguyên nhân bởi các HTX còn thiếu kinh nghiệm quản lý và khó khăn tiếp cận nguồn vốn.

Do vậy, chúng tôi mong muốn thông các Chương trình mục tiêu Quốc gia tạo điều kiện cho các HTX mở các vườn ươm giống cây con, mở các lớp tập huấn về công tác quản lý cho các chủ nhiệm HTX và cán bộ quản lý HTX" - Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ tỉnh Cao Bằng chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem