Dân Việt

Lần đầu tiên, mật ong rừng, hành tăm muối của Hòa Bình được xuất khẩu sang Vương quốc Anh

Phạm Hoài - Tuệ Linh 13/10/2024 06:38 GMT+7
Ngày 12/10, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, UBND huyện Kim Bôi, UBND huyện Yên Thủy và Công ty cổ phần R.Y.B tổ chức xuất khẩu chuyến hàng nông sản chế biến đầu tiên của tỉnh Hòa Bình sang thị trường Vương quốc Anh.

Theo đó, đây là chuyến hàng nông sản chế biến đầu tiên của tỉnh Hòa Bình chào hàng sang thị trường Anh quốc, có tổng khối lượng là 2 tấn, tổng trị giá trên 300 triệu đồng. 

Hai sản phẩm nông sản chế biến được xuất khẩu là mật ong rừng của HTX Green Life, xã Hợp Tiến, huyện Kim Bôi và hành tăm muối Yên Thủy của HTX Nông nghiệp Phú Lai, xã Phú Lai, huyện Yên Thủy. 

Lần đầu tiên, mật ong rừng, hành tăm muối của Hòa Bình được xuất khẩu sang Vương quốc Anh- Ảnh 1.

2 sản phẩm nông sản chế biến của tỉnh Hoà Bình là mật ong rừng của HTX Green Life, xã Hợp Tiến, huyện Kim Bôi và hành tăm muối Yên Thủy của HTX Nông nghiệp Phú Lai, xã Phú Lai, huyện Yên Thủy lần đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường Vương quốc Anh. Ảnh: Phạm Hoài.

Hai sản phẩm trên đều đã được công nhận OCOP 3-4 sao cấp tỉnh. Sản phẩm mật ong rừng được đóng lọ thủy tỉnh với trọng lượng 380gram/lọ, sản phẩm hành tăm muối được đóng lọ trọng lượng 390gram/lọ và được đóng thùng quy cách đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. Cả 2 sản phẩm được vận chuyển sang thị trường xuất khẩu bởi Công ty cổ phần R.Y.B. 

Trước khi được đóng gói và vận chuyển, các mẫu phân tích 2 sản phẩm đều đạt các chỉ tiêu kiểm định về an toàn thực phẩm theo yêu cầu của EU và Anh quốc.

Lần đầu tiên, mật ong rừng, hành tăm muối của Hòa Bình được xuất khẩu sang Vương quốc Anh- Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo một số ngành, địa phương có nông sản chế biến xuất khẩu và Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Công ty cổ phần R.Y.B vận chuyển sản phẩm lên xe đưa đi xuất khẩu. Ảnh: Phạm Hoài.

Những năm qua, tỉnh Hoà Bình đã khai thác tiềm năng, đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu nông sản, qua đó góp phần quảng bá tiêu thụ cho nông sản địa phương tại thị trường trong và ngoài nước. 9 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có 17 cơ sở xuất khẩu nông, lâm sản, tổng sản lượng xuất khẩu trên 890.000 tấn, đạt giá trị trên 228 tỷ đồng.

Lần đầu tiên, mật ong rừng, hành tăm muối của Hòa Bình được xuất khẩu sang Vương quốc Anh- Ảnh 3.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ xuất khẩu chuyến hàng nông sản chế biến của tỉnh Hòa Bình lần đầu tiên sang thị trường Vương quốc Anh. Ảnh: Phạm Hoài.

Thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chú trọng đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng, khu sơ chế, đóng gói và bảo quản nông sản; tăng cường tổ chức việc nghiên cứu, dự báo thị trường nước ngoài và thông tin kịp thời đến người sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ và tổ chức cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã được tham gia các chương trình xúc tiến trong và ngoài nước. Đồng thời, nỗ lực thực hiện các giải pháp để các sản phẩm nông sản của tỉnh tiếp tục “cất cánh” nhiều hơn ra thị trường thị trường thế giới.