Dân Việt

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chém chết người tình rồi tẩm xăng tự thiêu; đâm bố tử vong tại nhà

A.Đ (T/H) 13/10/2024 06:00 GMT+7
Chém chết người tình rồi tẩm xăng tự thiêu; đâm bố tử vong tại nhà; "nữ quái" dùng vàng giả đánh tráo vàng thật... là những tin nóng 24 giờ qua.

Chém chết người tình rồi tẩm xăng tự thiêu

Ngày 12/10, nguồn tin từ phóng viên nắm được, Phạm Văn Sơn (SN 1985, ngụ TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) - đối tượng chém người tình tử vong ở TP.Thủ Dầu Một hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Lực lượng công an đang canh giữ nghiêm ngặt đối tượng Sơn để chờ lấy lời khai phục vụ điều tra.

Thông tin bất ngờ về hung thủ sát hại người tình ở Bình Dương- Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng. Nguồn: NLĐO

Trước đó, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 11/10, Công an phường Phú Thọ nhận được thông tin xảy ra vụ án mạng ở khu phố 5, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một. Nhận được tin báo, lực lượng công an đến hiện trường thì phát hiện 1 người phụ nữ bị thương tích nhiều chỗ trên cơ thể, máu chảy nhiều và đã tử vong.

Nạn nhân sau đó được xác định là chị Đ.T.Q.A. (SN 1989, ngụ TP.Thủ Dầu Một).

Điều tra bước đầu cho thấy chị A. có mối quan hệ tình cảm, sống như vợ chồng với Sơn.

Ngày 11/10, chị A. đi nhậu với nhóm 4 người ở khu phố 5, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một. Khoảng 18 giờ, Sơn đến địa điểm này tìm chị A. và 2 người xảy ra cự cãi. Do bực tức, Sơn dùng dao chém nhiều nhát vào người chị A. rồi rời khỏi hiện trường.

Do bị chém thương tích nặng nên chị A. tử vong ngay sau đó.

Riêng Sơn sau khi biết chị A. tử vong đã tẩm xăng lên người rồi tự thiêu nhưng được người dân phát hiện dập lửa. Hiện đối tượng Sơn đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và được Cơ quan điều tra giám sát.

Kết luận sơ bộ của Bệnh viện Chợ Rẫy xác định Sơn bị bỏng 85%, có nguy cơ tử vong.

Đâm bố tử vong tại nhà ở Phú Thọ

Chiều 12/10, ông Nguyễn Quang Chung - Chủ tịch UBND phường Minh Nông (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng trên địa bàn phường Minh Nông.

Con trai ruột đâm bố tử vong tại Phú Thọ - Ảnh 1.

Khu vực hiện trường con trai ruột đâm bố tử vong tại Phú Thọ. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu, vụ án xảy ra tại nhà ông Đào Văn H (SN 1957, ở khu Thông Đậu, phường Minh Nông). Cụ thể, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, Đào Anh Đức (SN 1992) là con trai ông H dùng dao đâm ông H tử vong tại nhà riêng.

Sau khi gây án, Hùng đã bỏ trốn khỏi nhà. Được biết, Hùng bị bệnh tâm thần từ nhiều năm nay, ở cùng nhà với bố mẹ đều là giáo viên đã nghỉ hưu.

Thông tin mới nhất, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

"Nữ quái" dùng vàng giả đánh tráo vàng thật

Ngày 12/10, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan điều tra đã lập hồ sơ đối với Nguyễn Huỳnh Thanh Ngân (SN 2000, ngụ xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho) để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngân được gia đình bảo lãnh tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Theo kết quả điều tra, ngày 9/10, Ngân đến tiệm vàng trên địa bàn phường 1 để giả vờ mua vàng. Ngân lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng đã tráo chiếc nhẫn vàng giả để lấy chiếc nhẫn 3 chỉ vàng thật 24K. Ngân mang chiếc nhẫn này đến tiệm vàng ở phường 3, bán được số tiền 24 triệu đồng.

img

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối với Nguyễn Huỳnh Thanh Ngân. Nguồn: CAND

Ngân tiếp tục sử dụng số tiền này đến tiệm vàng ở phường 10 để mua 3 chiếc vòng vàng thật, trị giá hơn 21 triệu đồng.

Lợi dụng sơ hở của nhân viên, Ngân tiếp tục dùng chiếc nhẫn vàng giả để đánh tráo lấy chiếc nhẫn 2 chỉ vàng thật. Ngân đem số vòng và nhẫn bằng vàng thật bán cho 2 tiệm vàng khác thì Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thành phố Mỹ Tho bắt quả tang. 

Tại cơ quan điều tra, Ngân thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Tiền Giang thông báo ai từng bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự, liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự qua số điện thoại 0693.599.511 để được hướng dẫn cung cấp thông tin, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Tối 12/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP.Đà Nẵng bàn giao một phụ nữ cho gia đình sau khi người này định nhảy cầu Thuận Phước tự tử.

Người phụ nữ được định là bà Đ.T.M.N (38 tuổi; trú quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Thông tin ban đầu, vào trưa 12/10, nhiều người đi qua cầu Thuận Phước thì phát hiện một phụ nữ trùm kín mặt, đội mũ, ngồi trên khung sắt trụ tháp của cầu ở độ cao khoảng 50-60m so với mặt nước.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao- Ảnh 1.

Cảnh sát khống chế người phụ nữ, ngăn cản ý định tự tử của nạn nhân. Nguồn: NLĐO

Nghi ngờ người này có ý định tự tử, người dân liền điện báo Trung tâm Chỉ huy 114 Công an TP.Đà Nẵng.

Tiếp nhận thông tin, Trung tâm Chỉ huy 114 lập tức điều động cán bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Sơn Trà phối hợp với cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.Đà Nẵng đến hiện trường ứng cứu.

Lực lượng công an cũng huy động ca nô đến khu vực chân cầu Thuận Phước để sẵn sàng cứu vớt nếu người phụ nữ này nhảy xuống sông.

Vừa tìm cách tiếp cận vừa khuyên giải, sau khoảng 1 giờ, lực lượng chức năng khống chế, đưa được người phụ nữ này vào làn đi bộ trong thành cầu an toàn.

Thông tin ban đầu, người phụ nữ buồn chuyện gia đình nên có ý định tự tử.

Cảnh sát cứu hộ 2 cháu bé suýt bị nước cuốn

Vào khoảng 14h ngày 12/10, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực La Gi, Bình Thuận nhận được tin báo của người dân có 6 em học sinh tắm tại đập tràn Đập Đá Dựng. Trong lúc các em đang tắm, nước thượng nguồn về nhanh dâng cao, chảy xiết nên có 2 em không thể bơi vào bờ, bị mắc kẹt trên đập và có nguy cơ bị nước cuốn trôi.

img

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đang tiến hành đưa 2 em học sinh vào bờ. Nguồn: CAND

Lực lượng cứu nạn cứu hộ gồm 8 cán bộ, chiến sĩ, có trang bị 1 xe bơm, thang cứu hộ đến hiện trường giải cứu các em. Đến khoảng 14h50 cùng ngày, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công và đưa 2 cháu bé vào bờ an toàn.

img

Lực lượng cứu nạn chứu hộ tiếp cận 2 em học sinh giữa dòng nước lớn. Nguồn: CAND

Với việc tắm sông, suối, hồ, đập tự phát như hiện nay, nguy cơ đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, để hạn chế tình trạng trên, chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở kịp thời; cắm những biển cảnh báo nguy hiểm tại những điểm, khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước; người dân cũng cần tự nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quản lý, giám sát con em mình.