Dân Việt

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận "sốt ruột" khi kiểm tra thấy tiến độ Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2 còn chậm

Bùi Phụ - Ngọc Thanh 16/10/2024 19:49 GMT+7
Ngày 16/10, ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cùng đoàn công tác đã có chuyến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án các Khu công nghiệp Tân Đức và Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2 trên địa bàn huyện Hàm Tân. Cùng đi có ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Tiến độ thực hiện Khu công nghiệp Tân Đức là khá tốt

Ông Nguyễn Hoài Anh cùng đoàn công tác của tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra thực tế tiến độ đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Hàm Tân như: Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1; Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2; Khu công nghiệp Tân Đức.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận kiểm tra Khu công nghiệp Tân Đức và Sơn Mỹ- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận( áo xanh ở giữa) cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế. Ảnh: Bùi Phụ

Qua kiểm tra và nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Hàm Tân và các bên liên quan, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận đánh giá cao nỗ lực của UBND huyện và tỉnh trong công tác chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện Khu công nghiệp Tân Đức, Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 và Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 thời gian qua, nhất là trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Theo ông Nguyễn Hoài Anh, trong thời gian tới tỉnh Bình Thuận tập trung phát triển kinh tế ở 3 trụ cột là công nghiệp, du lịch và nông nghiệp, trong đó công nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng, hàng năm đóng góp cho ngân sách Nhà nước là rất lớn.

Vì vậy, mục tiêu của tỉnh là sớm hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là các Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Hàm Tân nhằm thu hút nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Qua buổi kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Hoài Anh cho rằng tiến độ thực hiện Khu công nghiệp Tân Đức hiện nay là khá tốt. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 và Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 còn rất chậm.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận kiểm tra Khu công nghiệp Tân Đức và Sơn Mỹ- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận( phải) và ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (giữa) cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế. Ảnh: Bùi Phụ

Do đó, ông Nguyễn Hoài Anh đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Hàm Tân đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu về mục đích và ý nghĩa của việc xây dựng các Khu công nghiệp, từ đó tạo sự đồng tình, ủng hộ của người dân và sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư xây dựng hạ tầng các Khu công nghiệp. Bên cạnh đó là rà soát các cơ sở pháp lý theo quy định trước khi tiến hành thu hồi đất, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan hỗ trợ địa phương thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với Khu công nghiệp Tân Đức, Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 và Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2.

Ông Nguyễn Hoài Anh cũng đề nghị chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Tân Đức, Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 chủ động xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp khi được Nhà nước giao đất, sớm thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào Khu công nghiệp.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận kiểm tra Khu công nghiệp Tân Đức và Sơn Mỹ- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: binhthuan.gov.vn

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Chủ đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp phải báo cáo Sở, ban, ngành có liên quan để được hỗ trợ kịp thời; đối với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ kiến nghị Trung ương có giải pháp xử lý phù hợp.

Khu công nghiệp quan trọng

Theo ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, trong thời gian qua, UBND tỉnh BÌnh Thuận đã chỉ đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND huyện Hàm Tân phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tập trung giải quyết các vấn đề về giải phóng mặt bằng, hạ tầng cơ sở để đảm bảo khởi công xây dựng dự án vào năm 2025.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận kiểm tra Khu công nghiệp Tân Đức và Sơn Mỹ- Ảnh 5.

Đoàn công tác nghe báo cáo tại Khu công nghiệp Tân Đức huyện Hàm Tân. Ảnh: Bùi Phụ

Được biết, Khu công nghiệp Tân Đức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cho Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận (Công ty) làm chủ đầu tư với diện tích 300 ha năm 2021 và được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư năm 2021.

Đến nay, Công ty đã phối hợp với địa phương chi trả tiền đền bù cho 171 hồ sơ/251,50 ha/300 ha với số tiền 497,57 tỷ đồng và 7,3 ha đất UBND xã quản lý, đạt tỷ lệ 86,27% tổng diện tích toàn Khu công nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã giao đất cho Công ty thuê đợt 1 với diện tích 208,76 ha/300 ha. Tính đến nay, Công ty đang triển khai thi công xây dựng hạng mục san nền và các tuyến đường D3A-D3B, N1A-N1B.

Còn Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Mỹ (IPICO) làm chủ đầu tư với quy mô 1.070 ha, năm 2017 và được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư năm 2018. 

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận kiểm tra Khu công nghiệp Tân Đức và Sơn Mỹ- Ảnh 6.

Thi công Khu công nghiệp Tân Đức huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

UBND tỉnh Bình Thuận đã giao đất cho Công ty với diện tích 76,78 ha, chủ đầu tư Khu công nghiệp đã lập thủ tục cấp phép xây dựng và tổ chức khởi công vào ngày 30/8/2022.

Tại Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 có 3 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư là kho cảng LNG, nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ 1 và nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ 2.

Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2, giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Đông Sài Gòn với quy mô 468,35 ha vào tháng 8/2023.

Trước đó vào tháng 8/2022, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính đã đến dự và phát biểu tại Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước - Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ tịch Quốc hội - Trần Quang Phương; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Văn Hùng; lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương...